Honda đặt mục tiêu: Đến 2040 sẽ chỉ bán xe điện, 2050 không xe nào của họ gây tai nạn tử vong

P.W
26/4/2021 20:10Phản hồi: 59
Honda đặt mục tiêu: Đến 2040 sẽ chỉ bán xe điện, 2050 không xe nào của họ gây tai nạn tử vong
Giống hệt như Toyota, Volkswagen, Jaguar hay nhiều cái tên lớn khác của ngành xe hơi, Honda cũng đang lập kế hoạch chuyển dịch từ những chiếc xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng điện. CEO Toshihiro Mibe hôm thứ 6 tuần trước đã công bố kế hoạch cam kết với xe hơi và thậm chí là cả xe máy động cơ điện trong tương lai. Qua đó, đến năm 2040, dàn xe mới bán ra thị trường Bắc Mỹ của Honda tất cả đều sẽ chỉ dùng động cơ điện. Nửa cuối thập niên 2020, Honda sẽ ra mắt một loạt xe điện mới dựa trên nền tảng mới hoàn toàn mà họ đặt tên là e:Architecture. Những chiếc xe này sẽ được bán ra ở thị trường Bắc Mỹ trước tiên, cùng với những sản phẩm mà Honda đang phát triển chung với General Motors, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Không chỉ dừng lại ở đó, Honda còn dám đặt ra một mục tiêu mới, là đến năm 2050, không một chiếc xe nào của họ có liên quan tới bất kỳ vụ tai nạn nào có thiệt hại về người. Họ kỳ vọng rằng những công nghệ thông minh và tự hành trên xe, kết hợp với những chương trình giáo dục tay lái sẽ giúp giảm tối đa những vụ tai nạn nghiêm trọng. Trong vòng 6 năm tới, Honda sẽ đổ khoảng 5 nghìn tỷ Yên, tức khoảng 46 tỷ USD để nghiên cứu phát triển những sáng kiến an toàn và bảo vệ môi trường.

Nhân tiện bài này mình cũng muốn chia sẻ vài hình ảnh về chiếc Honda e hôm nọ mình xem được review trên YouTube, và cũng là chiếc trong hình cover. Là xe điện, nhưng thiết kế của Honda e thực sự rất xinh xắn, hợp chạy nội thành, lấy phong cách hệt như chiếc Civic đầu tiên ra mắt vào năm 1973, và dựa trên hai mẫu concept, EV-N lấy cảm hứng từ chiếc N360 đời 1967, và Honda Urban EV được giới thiệu vào năm 2017.

Một lần sạc, pin cấp nguồn cho động cơ dẫn động bánh sau, cho phép xe chạy được tối đa 220km, và bên trong là những trang bị thực sự tối tân, ví dụ như kính chiếu hậu dạng camera với hai màn hình trong xe ở hai góc, màn hình infotainment tràn hết không gian bảng tableau, còn thiết kế nội thất thì giống hệt một dàn âm thanh đời cổ với màu gỗ trầm và hệ thống điều khiển các tính năng trên xe. Cổng sạc điện nằm ở trên nắp capo thay vì vị trí nắp bình xăng truyền thống.

Một vấn đề duy nhất, Honda e báo giá hơn 38.000 USD cho phiên bản cơ bản. Giá đó ngang Tesla Model 3 Standard Range Plus. Nhưng nhìn những hình ảnh dưới đây, mình chắc sẽ có anh em thấy chiếc này đẹp giống như cảm nhận của mình.

Tinhte_Honda1.jpg
Tinhte_Honda2.jpg
Tinhte_Honda9.jpg
[​IMG]
Tinhte_Honda11.jpg


Theo New Atlas
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thông tin này mà lên báo vnxpress thì xác định dqmtrieu sẽ nổ cho banh nóc nhà..😂😂
SoyHungry
TÍCH CỰC
3 năm
@BinBon2020 Lần nào thấy thông tin xe cũng vào coi có dqmtrieu conment thôi. Mấy thứ khác không quan tâm lol
Juchengshy
ĐẠI BÀNG
3 năm
@SoyHungry đoc thông tin thì ít chứ lượt cmt thì nhiều =))
@BinBon2020 Thân!.
@Bão Đã Tan 😂😂😂
hd79
CAO CẤP
3 năm
@SoyHungry Đọc dqmtrieu cmt phấn khích phết
ngbaoan
ĐẠI BÀNG
3 năm
thấy hao hao giống MiniCooper vậy
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@ngbaoan Mini đẹp hơn con này nhìn như đồ chơi
pdzung86
ĐẠI BÀNG
3 năm
Và để đảm bảo mục tiêu trên không bị phá sản thì Honda đã tuyên bố phá sản vào năm 2050
quydanny123
ĐẠI BÀNG
3 năm
@pdzung86 Thì m cứ chờ xem
Xe dễ thương
Run4yrlife
TÍCH CỰC
3 năm
Xư điện là tương lai rồi
Nội thất đẹp đó. Ngoại thất thì hơi lạ lạ ^^
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@dualshoсk Xấu lạ😃
@dualshoсk Họ hồi sinh con 360 này với phiên bản điện hóa mới đó bạn.
1200px-1969_Honda_N360_01.jpg
@ChiCoMotSuThat Con này mình lại thấy đẹp hơn con mới ở trên luôn
Kiểu Mini này hợp với Đô thị Ta đó .Mong đến 2040 có 2 đến 3 tập đoàn Việt Sản Xuất Xe hơi Điện .Và Mong cho nó rẻ một chút .Xóa sổ cái xe máy ra khỏi đời sống văn hóa Việt Nam .
@Tùng0807 Thì bọn phát triển nó thực thi pháp luật tốt, đi đứng cẩn thận, đường không lớn lắm đâu, nhưng không tắc vl như VN. Các trường ĐH thì tập trung trong nội đô không chết mới lạ. Vđ quản thôi bạn, không phải do cái đường.
Tùng0807
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Phức Hợp vâng. Cơ mà mình tập trung hết vào nội đô, nhưng đường bé hơn các khu vực ngoài. nên mới tắc ấy ạ.
uh, đúng vậy. Luật ở đâu cũng nghiêm, nhưng vấn đề thực thi lại khác nhau, có nơi làm thật, có nơi chỉ là trò đùa hay công cụ kiếm cơm của nhiều đối tượng 😁

VD: ở Nhật

1) vượt đèn đỏ, hay không sát khi lao vào đường ưu tiên (từ ngõ ra chẳng hạn) thì cứ xác định là ồ í e, mà không được đền.

2) Lái xe sai luật, đâm chết người thì trung bình đền 6 tỷ VNĐ, đi tù, mất việc.

3) Uống rượu phạt 200 củ tất cả người ngồi trên xe, đuổi việc. Nếu gây tai nạn thì tù cái chắc

4) Đèn xanh, giữ nguyên tốc độ, không cần quan sát đường cắt ngang, đâm chết vô tư, vậy đó bố bảo không dám vượt đèn đỏ nhé!
Tùng0807
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Phức Hợp đúng rồi. em thấy mấy nước làm nghiêm. Như vụ Beckham lái xe nghe điện thoại, bị chụp lại, còn phải ra tòa, tước bằng 7 tháng với phạt tính ra mấy tỉ. Ở mình thì thấy như không ấy.
Xe điện chỉ cần các hãng giải quyết được vấn đề phải mua pin là ngon vô cùng. Như cách của Vin Bây giờ khá OK ,nhưng với 1 người đi ít như mình thì thấy thuê Pin với giá 1t400k vẫn hơi đắt. Vin nên cho các mức giá thuê khác nhau.
@Hondacodon287 Gọi là cho thuê nhưng thực chất là bán cục pin trả góp.
Nếu đúng nghĩa thuê thì bác có quyền dừng thuê khi bác muốn. Nhưng việc dừng thuê pin sẽ không sảy ra. Hàng tháng bác sẽ phải đóng tiền đều (hoặc có thể phải đóng trước theo năm), nên đây gọi là bán trả góp thì đúng hơn.
@ChiCoMotSuThat Họ làm giảm giá thành ban đầu thôi. Chứ mua cả cục thì xe điện quá đắt, đến lúc phải thay pin thì rất thốn.
@ChiCoMotSuThat Tính ra thuê này vẫn rẻ hơn là mua đứt quả pin bác ạ. Tính rẻ quả pin 200t thì lấy 200t đó gửi lãi cũng đủ tiền thuê pin rồi. Mà lại ko lo sau nhiều năm phải thay pin. Chỉ là với người đi ít như m thì thấy hơi thiệt xíu thôi
@Hondacodon287 Chưa có chính sách thanh toán cụ thể mà bác.
Chừng đó nó bắt đóng trước 5 năm thì tiền lãi của bác nó lại giữ hộ.
@ChiCoMotSuThat Mình nghĩ đóng năm 1 là kịch
Xe này nhìn dễ thương quá 😁
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
Kinh vãi
Thời gian còn dài, làm được
[Zeus]
CAO CẤP
3 năm
Nhìn cái xe cute cute cưng cưng quá nhỉ. 😁
dobaolinh
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nhìn thiết kế này liên tưởng đến thiết kế nhân vật Baymax trong phim Big Hero 6
kemkem87
TÍCH CỰC
3 năm
em Honda trong bài nhìn cưng quá 😁
dual1
CAO CẤP
3 năm
Cái khó của các hãng xe hơi và apple tính sx xe hơi điện đó là cái giá.
Giá rẻ chính là yếu tố khiến tesla đắt hàng, còn công nghệ thì chắc các hãng đủ sức làm.
Ko biết tới đó giá xe ở ta như thế nào
@Bão Đã Tan Giá thì ko biết chứ tiền mình trượt giá thì cả 1 quãng xa đấy.
mục tiêu nghe ghê nhỉ, không có tai nạn tủ vong thì khá là kinh đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019