Honda giới thiệu scooter chạy điện và ý tưởng tránh tắc đường

El Ku
2/12/2011 21:1Phản hồi: 69
Honda giới thiệu scooter chạy điện và ý tưởng tránh tắc đường


Khi bạn sống trong những thành phố lớn với dân số đông đúc, hệ thống giao thông phức tạp, mỗi khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, bạn có cảm thấy vất vả và khó chịu? Chưa nói gì đến những thành phố lớn như Tokyo hay New York mà ngay ở Việt Nam ta thôi sử dụng một chiếc ô-tô để di chuyển là việc rất khó khăn và gặp phải những trở ngại lớn, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới công việc, thời gian của bạn. Đó là lý do mà nhiều người đã chọn giải pháp đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thế nhưng đó không phải là giải pháp tốt nhất bởi bạn sẽ chỉ di chuyển được trong phạm vi ngắn và không có tính chủ động. Thấu hiểu được điều này, mới đây [TAG]Honda [/TAG]đã đưa ra một chiếc xe tay ga (scooter) concept chạy điện cùng với một ý tưởng khá đơn giản và hữu hiệu.

Chiếc concept scooter này tạm thời được gọi là motor compo, xe có một kích thước nhỏ gọn với chiều dài và chiều cao chỉ gần 1 mét. Honda đã cố gắng trong việc giảm tối đã kích thước của xe để có thể dễ dàng lưu thông trên những con đường đông đúc cũng như tiết kiệm diện tích khi không sử dụng. Ý tưởng mà Honda đưa ra đó là motor compo sẽ được để trong cốp xe hơi khi bạn di chuyển trên một quãng đường xa, sau khi bạn di chuyển vào trong thành phố đông đúc thì bạn có thể mang chiếc xe tay ga này ra và đi đến nơi bạn cần tới. Đây là một ý tưởng đơn giản nhưng nghe lại khá hợp lý, hy vọng Honda sẽ hiện thực hóa chiếc scooter cũng như ý tưởng này trong thời gian tới.

Nguồn: Slashgear
69 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trông nó mỏng manh thế này, vào đường VN mấy bữa thì tan tàn. Mà xe này là ngồi chạy hả bác. thế thì cái yên thế kia là hơi cứng. Mà cái tròn tròn phía trên bánh trước trông như cục supper bass ấy nhỉ, còn cái mình hình giống cái IP. Hay là vừa chạy xe vừa làm tí music bác nhỉ, có vẻ hay đấy 😃
zombies
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ko phải giống Ip mà là con nokia C9.
magiclove14
ĐẠI BÀNG
12 năm
Wall E product by honda :skip:
chừng nào mới thấy nó ở vn nhỉ 😁
hocchoipalm
ĐẠI BÀNG
12 năm
Xe đẹp quá ........ Còn đường sá ở VN thì hãi...Phải chi bây giờ cấm đi xe máy trên 50 phân khối hết ( mà tốc độ chỉ cho chạy tối đa 60km/h, không biết tại sao không cấm xe phân khối lớn nhỉ ) chỉ được đi xe đạp và xe điện, thế là hết tắc đường.
Ý tưởng xuất sắc!

Đường VN cấm xe máy chạy quá xx km/h thì cấm luôn bán xe trên xx km/h. Lợi ích:

- An toàn giao thông
- An ninh xã hội (đỡ bị cướp bằng xe máy. Nó có cướp thì CA bằng xe đặc chủng đuổi 30 giây)
- Tiết kiệm chi phí xã hội: sản xuất xe, mua xe... Dân mình toàn cúng tiền cho bọn SX xe máy nước ngoài. Mang tiếng nhà máy đặt tại VN nhưng chúng chuyển hết lợi nhuận về nước
- Tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường

Ai có nhu cầu ăn chơi mời trả tiền vào trường đua cho máu. Giải tán bọn quái xế giết hại người đi đường và làm bản thân trở thành gánh nặng cho xã hội.
nhỉn giống mấy cái xe do thám trên sao hỏa của Nasa
hơi dị hợm
ôi đẹp quá, nhưng chỉ phù hợp với những nơi môi trường sống tốt...chứ như HN hay HCM thì hít khỏi nhé 😁
Nhìn giống đồ chơi trẻ con :-O
nhìn cả 10 phút chưa biết nó là cái gì
Hêt tắc đường bộ ah? Khi nào có những mẫu concept về xe bay thì mới hết được. Nhưng khi đó lại tắc đường không?
SangBlue
ĐẠI BÀNG
12 năm
Sao kô sử dụng Xe đạp điện gấp này nhỉ
Rất phù hợp với các thành phố hiện đại xanh sạch đẹp ,các sp của honda thật là thân thiện với mt.
chả hiểu chổ nào là thân thiện với môi trường cả cứ điện là thân thiện môi trường sao. Biết điện lấy từ đâu ra ko, nhiệt điện thủy điện điện hạt nhân ko có cái nào ko ảnh hưởng tới môi trường cả. chừng nào thế giới chuyển sang xài pin năng lượng mặt trời thì mới gọi là thân thiện môi trường.....
Mình nghĩ dùng con này thuận tiện, hạn chế cảnh xô bồ, vì nó leo lên leo xuống vài cái vỉa hè chắc gãy đôi ra mất nên các bác ấy sợ ko dám phi ngang phi dọc nữa :showoff: Thế là hết cảnh bon chen. Gặp ổ gà ko khéo bể trứng như chơi :help:
nhìn chiếc này vui quá nhỉ. như đồ chơi
vphuc161
TÍCH CỰC
12 năm
10-15 năm sau

---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:10 PM ----------

Nhìn thêm nữa sẽ biết thôi
Công nghệ kiểu này chắc phải chục năm nữa mới đc dùng mất, mà VN toàn đánh thuế cao các loại mặt hàng kiểu này mới ức :banghead:
Honda thiết kế xe 2 bánh nhỏ gọn để đối phó tình trạng kẹt xe trg TP?
VN mang tư tưởng hạn chế xe 2 bánh, chủ trương đi xe bự- buýt với hy vọng giãm kẹt xe trg TP!
Nhớ ý các câu nói trên báo chí:
-Một CSGT phân luồng kẹt xe trả lời phỏng vấn:" kẹt xe cở nào đi nữa thì phân luồng- giải quyết xe 2 bánh vẫn dể hơn nhiều, xe bốn bánh thì bó tay".
-Một công chức ở nước ngoài q/định đạp xe đạp đi làm để tốn ít thời gian hơn thay vì đi bằng xe hơi.( chắc chắn nếu ông ta chọn xe buýt vẫn sẽ chậm hơn xe đạp).
Cảm nghĩ: một khối lượng xe 2 bánh tương đương khối lượng một xe buýt thì xe 2 bánh vẫn năng động- tháo vát- thay hình đổi dạng trong khu vực kẹt xe.
Bản thân cũng ko thích đi xe 2 bánh lắm vì nắng, vì mưa... Vẫn thích ngồi xe có mui hơn nhưng với đ/kiện đừng quá nhiều ~ vấn đề bất tiện. Dù sao 2 bánh vẫn chiếm ưu thế.
Mâu thuẫn, mâu thuẫn quá đi !
hamyty
CAO CẤP
12 năm
đẹp thật, rất ấn tượng ,nhưng chắc củng chỉ là concept thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019