Mercedes-Benz và Nvidia đang có kế hoạch hợp tác để phát triển hệ thống điện toán mang tính "cách mạng" trên phương tiện và cơ sở hạ tầng điện toán với trí thông minh nhân tạo.
Bắt đầu từ năm 2024 thì các hệ thống này sẽ được triển khai trên toàn bộ các xe thế hệ tiếp theo của Mercedes-Benz và như vậy chúng sẽ có thể vận hành tự động. Cả 2 hy vọng sẽ có thể phát triển kiến trúc điện toán tối tân và phức tạp nhất từng được triển khai trên xe hơi.
Kiến trúc định nghĩa bằng phần mềm này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng Nvidia DRIVE và sẽ trở thành tiêu chuẩn trên thế hệ xe mới của Mercedes-Benz. Tính năng chính là khiến những chiếc "Mẹc" có khả năng tự hành trên những tuyến đường thông thường từ địa chỉ A đến địa chỉ B. Thêm vào đó, hệ thống này cũng bổ sung loạt tính năng an toàn và các ứng dụng tiện ích. Hành khách sẽ có thể mua thêm và bổ sung tính năng cho xem, các ứng dụng và dịch vụ thuê bao thông qua các bản cập nhật phát hành OTA trong suốt vòng đời của chiếc xe.
Jensen Huang - nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Mercedes-Benz. Đây là một đối tác hoàn hảo đối với chúng tôi khi xét về bề dày lịch sử đổi mới và mối quan hệ kỹ thuật mạnh mẽ. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với Ola Kallenius và nhóm của ông và nhận thấy 2 bên có chung tầm nhìn về tương lai của phương tiện tự hành. Cùng nhau, chúng tôi sẽ cách mạng hóa trải nghiệm sử dụng xe hơi, làm cho phần mềm xe có thể lập trình được và liên tục được cập nhật qua OTA. Mọi chiếc xe của Mercedes-Benz trong tương lai với hệ thống Nvidia DRIVE sẽ được phát triển bởi một đội ngũ các chuyên gia về AI và kỹ sư phần mềm nhằm đảm bảo tiến trình phát triển, tinh chỉnh và cải tiến xuyên suốt vòng đời của xe."
Trong khi đó, Ola Kallenius - chủ tịch ban quản trị Daimler AG và người đứng đầu Mercedes-Benz AG bày tỏ sự phấn khích tương tự khi nói: "Jensen và tôi biết rõ về nhau và chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói về mục tiêu và tiềm năng của kiến trúc điện toán cho xe hơi thế hệ tiếp theo. Nền tảng mới này sẽ trở thành một hệ thống hiệu quả, tập trung và được định nghĩa bằng phần mềm trong các xe Mercedes-Benz trong tương lai. Kiến trúc điện toán AI của Nvidia sẽ giúp chúng tôi hợp lý hóa hành trình tiến tới tự chủ công nghệ xe tự hành. Những tính năng và nâng cấp mới sẽ được tải xuống từ đám mây, nâng cao độ an toàn, tăng giá trị và mang lại cho người dùng thêm niềm vui khi ở hữu xe của Mercedes-Benz."
Nvidia DRIVE là nền tảng cho xe tự hành được Nvidia giới thiệu cách đây 2 năm với thành phần chính là một chiếc máy tính cho xe hơi gọi là Drive AGX cùng với kiến trúc tham chiếu DRIVE Hyperion, bộ giả lập lưu trên máy chủ DRIVE Constellation và mạng thần kinh ảo sâu (DNN) và các nền tảng đào tạo cho AI gọi là DGX.
Xe của Mercedes-Benz sẽ sử dụng nền tảng Nvidia DRIVE thế hệ tiếp theo với vi xử lý Nvidia Orin - một con SoC dùng kiến trúc siêu máy tính Ampere vừa được đội xanh công bố. Nvidia và Mercedes-Benz sẽ cùng nhau phát triển AI và các ứng dụng cho phương tiện tự hành bao gồm các cấp độ tự hành SAE level 2 và 3, tối đa level 4 với tính năng tự đậu xe.
Bắt đầu từ năm 2024 thì các hệ thống này sẽ được triển khai trên toàn bộ các xe thế hệ tiếp theo của Mercedes-Benz và như vậy chúng sẽ có thể vận hành tự động. Cả 2 hy vọng sẽ có thể phát triển kiến trúc điện toán tối tân và phức tạp nhất từng được triển khai trên xe hơi.

Kiến trúc định nghĩa bằng phần mềm này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng Nvidia DRIVE và sẽ trở thành tiêu chuẩn trên thế hệ xe mới của Mercedes-Benz. Tính năng chính là khiến những chiếc "Mẹc" có khả năng tự hành trên những tuyến đường thông thường từ địa chỉ A đến địa chỉ B. Thêm vào đó, hệ thống này cũng bổ sung loạt tính năng an toàn và các ứng dụng tiện ích. Hành khách sẽ có thể mua thêm và bổ sung tính năng cho xem, các ứng dụng và dịch vụ thuê bao thông qua các bản cập nhật phát hành OTA trong suốt vòng đời của chiếc xe.
Jensen Huang - nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia cho biết: "Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Mercedes-Benz. Đây là một đối tác hoàn hảo đối với chúng tôi khi xét về bề dày lịch sử đổi mới và mối quan hệ kỹ thuật mạnh mẽ. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với Ola Kallenius và nhóm của ông và nhận thấy 2 bên có chung tầm nhìn về tương lai của phương tiện tự hành. Cùng nhau, chúng tôi sẽ cách mạng hóa trải nghiệm sử dụng xe hơi, làm cho phần mềm xe có thể lập trình được và liên tục được cập nhật qua OTA. Mọi chiếc xe của Mercedes-Benz trong tương lai với hệ thống Nvidia DRIVE sẽ được phát triển bởi một đội ngũ các chuyên gia về AI và kỹ sư phần mềm nhằm đảm bảo tiến trình phát triển, tinh chỉnh và cải tiến xuyên suốt vòng đời của xe."

Trong khi đó, Ola Kallenius - chủ tịch ban quản trị Daimler AG và người đứng đầu Mercedes-Benz AG bày tỏ sự phấn khích tương tự khi nói: "Jensen và tôi biết rõ về nhau và chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói về mục tiêu và tiềm năng của kiến trúc điện toán cho xe hơi thế hệ tiếp theo. Nền tảng mới này sẽ trở thành một hệ thống hiệu quả, tập trung và được định nghĩa bằng phần mềm trong các xe Mercedes-Benz trong tương lai. Kiến trúc điện toán AI của Nvidia sẽ giúp chúng tôi hợp lý hóa hành trình tiến tới tự chủ công nghệ xe tự hành. Những tính năng và nâng cấp mới sẽ được tải xuống từ đám mây, nâng cao độ an toàn, tăng giá trị và mang lại cho người dùng thêm niềm vui khi ở hữu xe của Mercedes-Benz."

Nvidia DRIVE là nền tảng cho xe tự hành được Nvidia giới thiệu cách đây 2 năm với thành phần chính là một chiếc máy tính cho xe hơi gọi là Drive AGX cùng với kiến trúc tham chiếu DRIVE Hyperion, bộ giả lập lưu trên máy chủ DRIVE Constellation và mạng thần kinh ảo sâu (DNN) và các nền tảng đào tạo cho AI gọi là DGX.
Xe của Mercedes-Benz sẽ sử dụng nền tảng Nvidia DRIVE thế hệ tiếp theo với vi xử lý Nvidia Orin - một con SoC dùng kiến trúc siêu máy tính Ampere vừa được đội xanh công bố. Nvidia và Mercedes-Benz sẽ cùng nhau phát triển AI và các ứng dụng cho phương tiện tự hành bao gồm các cấp độ tự hành SAE level 2 và 3, tối đa level 4 với tính năng tự đậu xe.
Theo: Guru3D