HRE Wheels - nhà sản xuất bánh mâm nổi tiếng có trụ sở tại Mỹ đã hợp tác cùng với GE Additive, đơn vị chuyên chế tạo máy in 3D công nghiệp để tạo ra “HRE3D+”, chiếc mâm xe được in 3D bằng vật liệu titanium đầu tiên trên thế giới với trọng lượng siêu nhẹ. Bằng cách kết hợp thiết kế phức tạp cùng việc dùng vật liệu tiên tiến, nguyên mẫu bánh mâm mà hai nhà sản xuất nói trên vừa chế tạo thành công được xem là tương lai của ngành công nghiệp nhờ nhiều ưu điểm so với cách làm mâm xe truyền thống.
Thông thường, để tạo ra chiếc mâm từ một khối nhôm, người ta phải bỏ đi khoảng 80% khối nhôm này để cho ra thành phẩm cuối cùng. Nhưng đối với công nghệ in 3D, tỷ lệ vật liệu phải bỏ đi (sau đó vẫn được tái chế) chỉ còn 5%. Bên cạnh đó, nếu so với nhôm, titanium được cho là loại vật liệu hoàn hảo hơn nhờ đặc tính bền bỉ, chống ăn mòn tốt và đặc biệt là nhẹ hơn.
In 3D cũng giúp cho các kỹ sự không bị giới hạn bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như dụng cụ hay thiết kế trong quá trình sản xuất mâm xe. Được biết, để có thể tạo ra “HRE3D+”, người ta ban đầu sản xuất 5 thành phần riêng biệt, sau đó cố định chúng lại với một bộ vành carbon thông qua những con đinh ốc cũng làm từ titanium.
Sau cùng, thứ mà chúng ta có là một bộ mâm xe với cấu trúc phức tạp vốn chưa từng được nhìn thấy trên những chiếc xe hiện hành. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào thì HRE3D+ mới được sản xuất đại trà nhưng có lẽ sản phẩm cần phải trải qua nhiều bài thử nghiệm khắt khe, nhằm đảm bảo nó hoạt động hiệu quả và an toàn khi vận hành trong điều kiện thực tế.
Thông thường, để tạo ra chiếc mâm từ một khối nhôm, người ta phải bỏ đi khoảng 80% khối nhôm này để cho ra thành phẩm cuối cùng. Nhưng đối với công nghệ in 3D, tỷ lệ vật liệu phải bỏ đi (sau đó vẫn được tái chế) chỉ còn 5%. Bên cạnh đó, nếu so với nhôm, titanium được cho là loại vật liệu hoàn hảo hơn nhờ đặc tính bền bỉ, chống ăn mòn tốt và đặc biệt là nhẹ hơn.
In 3D cũng giúp cho các kỹ sự không bị giới hạn bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như dụng cụ hay thiết kế trong quá trình sản xuất mâm xe. Được biết, để có thể tạo ra “HRE3D+”, người ta ban đầu sản xuất 5 thành phần riêng biệt, sau đó cố định chúng lại với một bộ vành carbon thông qua những con đinh ốc cũng làm từ titanium.
Sau cùng, thứ mà chúng ta có là một bộ mâm xe với cấu trúc phức tạp vốn chưa từng được nhìn thấy trên những chiếc xe hiện hành. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào thì HRE3D+ mới được sản xuất đại trà nhưng có lẽ sản phẩm cần phải trải qua nhiều bài thử nghiệm khắt khe, nhằm đảm bảo nó hoạt động hiệu quả và an toàn khi vận hành trong điều kiện thực tế.
Nguồn: Carscoops