HTC được sử dụng các bằng sáng chế tiện ích của Apple, không phải những bản quyền thiết kế

Duy Luân
6/12/2012 8:11Phản hồi: 129
HTC được sử dụng các bằng sáng chế tiện ích của Apple, không phải những bản quyền thiết kế

Vào tháng trước, HTC và Apple cho biết hai bên sẽ không kiện nhau trên phạm vi toàn cầu nhờ vào một thỏa thuận song phương có giá trị trong 10 năm tới. Ít lâu sau, Samsung yêu cầu được xem những điều khoản trong bản thương thuyết này với ý định sử dụng chúng để gỡ bỏ lệnh cấm bán các sản phẩm trên đất Mỹ. Tòa án đã chấp thuận ý muốn của Samsung, và giờ đây một số thông tin về bản thỏa thuận đã lộ diện. Theo đó, Apple cho phép HTC sử dụng một số bằng sáng chế liên quan tới phần cứng và phần mềm tiện ích của mình, còn những thứ liên quan tới thiết kế đặc trưng cho sản phẩm Apple thì không nằm trong diện chia sẻ. Danh mục sản phẩm và số tiền mà hai bên đã thỏa thuận sẽ không được tiết lộ theo yêu cầu của thẩm phán.

Trong bản hợp đồng giữa hai bên có những điều mục rất chi tiết về việc chống sao chép. Chúng định nghĩa cụ thể như thế nào là một sản phẩm "sao chép" theo con mắt của Apple, miêu tả rõ tính năng, bản quyền và những đặc điểm ngoại hình làm nên "trải nghiệm người dùng khác biệt" trên các sản phẩm của hãng điện tử Mỹ. Trong thỏa thuận bản quyền chéo giữa Apple và Microsoft cũng xuất hiện những điều khoản như trên, nhưng với trường hợp của HTC thì Apple tỏ nghiêm khắc hơn. Ví dụ, HTC có thể dùng bản quyền trượt để mở khóa và mang tính năng tương tự lên thiết bị của mình, nhưng giao diện của nó phải nhìn khác với iPhone, nếu không HTC sẽ phạm vào tội sao chép.

Tài liệu đó cũng tiết lộ phương thức mà HTC sẽ trả tiền sử dụng bản quyền cho Apple, tuy nhiên không thấy chỉ dẫn nào liên quan tới chuyện Apple sẽ trả phí cho HTC. Cũng cần phải nói thêm rằng trước khi được công bố rộng rãi, bản thỏa thuận đã được chỉnh sửa rất nhiều nhằm ẩn các thông tin mật nên chúng ta không chắc 100% chuyện này có đúng hay không.

Cũng liên quan đến cuộc chiến bản quyền giữa Apple và Samsung, ngày 7/12 (theo giở Mỹ), cả hai bên sẽ cùng gặp nhau trước thẩm phán Lucy Koh để bàn về những yêu cầu cấm bán mà Apple muốn áp đặt lên nhiều thiết bị do Samsung sản xuất. Tinh Tế sẽ tiếp tục chuyển đến các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến việc này.

129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hóng các thánh vào phán "ô! thế ko được dùng hcn 4 góc bo tròn à " 😁

// à nhắc mới nhớ giờ mới là phúc thẩm apple- ss 😆
@minhminh87 chưa chi có thánh này vô bóc rùi 😃
@minhminh87 9 miệng mình nói trước rồi đấy, hóng làm gì.?
shocolas
ĐẠI BÀNG
11 năm
Phải chi tất cả các hãng đều bắt tay như thế này thì thật tuyệt vời cho người dùng!
dmufo8469
TÍCH CỰC
11 năm
@shocolas Bắt tay hết để người dùng bị các cty ĐT làm giá,mua sp với giá cắt cổ ak 🆒
xlem
ĐẠI BÀNG
11 năm
@___Tung___ Cũng lạ! Bắt tay thì tăng vài $ một sf bù lại là thương hiệu 1 bộ phận khách hàng tin dung k mất đi cũng chửi. Mà lúc bị thua vài tỉ r sp mới đội giá lên thì lại cũng nói @@
Sent from my LG-LU6200 using Tinhte.vn
phithanct
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shocolas tui không biết bắt tay nhau có lợi gì ak làm giá người dùng ak...haiz
nhoxar
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shocolas p có cạnh tranh thì mới vui chứ bác 😁, chứ bắt tay nhau ko cạnh tranh làm sao phát triển dc ^^
Tuyệt. các bạn đánh nhau. Tớ hưởng lợi 😁
@@
Htc vs Apple lại bắt tay thế này định tập kết bác Samsung sao😁
HTC đang nỗ lực để không dính vào những vụ kiện cáo có thể mang đến thiệt hại cho mình, thay vào đó họ có thể tập trung vào các ứng dụng được lựa chọn mua lại bản quyền của Apple và của riêng mình để cho ra những sản phẩm lai hoàn thiện đến tay khách hàng.
Nhưng đừng bắt tay cùng tăng giá sản phẩm lên là được ^^
Làm vậy có phải tốt hơn là kiện cáo không.
Yên một "sứ quân" rồi. Chắc Apple sắp bắt tay tiếp với LG... để cô lập SS rồi.
@vnstockguru giờ có cô lập hết anh sam vẫn mạnh như thường...=)))) (not samfan)
"HTC được sử dụng các bằng sáng chế tiện ích của Apple, không phải những bản quyền thiết kế"
vậy chơi tam giác bo tròn đê cho khỏi đụng hàng😁
huynh đệ nhường nhau cái hình chữ nhật:rolleyes:
thế này thì sam lại thêm đối thủ. Apple, nokia, sony giờ là htc
ko biết HTC phải chi ra bao nhiêu $ nhỉ
Apple chắc biết một mình không chống lại được binh đoàn Android thì phải làm nó suy yếu bằng chiêu bằng sáng chế chéo. Có lẽ rồi còn mình SS bên android chống lại Apple+ non-Samsung android. Chưa kể Nokia, RIM. Quả này chắc SS lành ít dữ nhiều rồi.
HTC bám đít APPLE sao 😁
tuoity2082
ĐẠI BÀNG
11 năm
@bomduc mình k thích vơ đũa cả nắm,fan nào thì mình k biết, miễn đừng có cuồng quá rồi vào commen nhảm là dc 😃
@michaelmanhhung Bác nói nghe như phập vào đít em :D
@michaelmanhhung hợp tác thằng ngu ạ
cris2k7
ĐẠI BÀNG
11 năm
@michaelmanhhung thiển cận
HTC nó ra kế sách này nhằm tránh những thiệt hại ko đáng có. Ko mất gì lại còn đc hưởng lợi về công nghệ qua lại giữa 2 công ty. Vậy thì tội j ko làm, nó làm thế là nghĩ đến người dùng nhiều hơn là thù oán cá nhân giữa 2 công ty. Các dòng sản phẩm mới của HTC sẽ đc thừa hưởng 1 số công nghệ của ip với giá bán "vũ như cẫn" vậy thằng nào hưởng lợi. Chưa j đã nói theo kiểu chửi rủa
Thỏa thuận như vậy là được rồi, HTC và Apple là hai thương hiệu mà mình rất thích 😃
lesud
TÍCH CỰC
11 năm
xem ra SS vỡ mộng roài
chống k lại thì phải nhượng bộ thôi, HTC cũng đang gặp khó khăn mà, nếu k chịu thua thằng Apple nó cứ lải nhải đi kiện hoài cũng đuối với nó ấy chứ.
SS kỳ này lại hớ hàng rồi. Apple viết định nghĩa chống sao chép rõ ràng trong thỏa thuận với HTC nhé. Mai tòa án Mỹ cứ lấy cái định nghĩa này làm cơ sở pháp lý. Bên nào làm sai là bỏ tiền ra bồi thường cho bên kia.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019