Theo ước tính của Counterpoint Research, thị phần trong tháng 1 vừa rồi của Huawei tại quê nhà Trung Quốc, nơi họ từng rất mạnh ngay cả ở thời điểm đầu của lệnh cấm, đã giảm xuống chỉ còn 16%. Trong khi đó, Oppo vươn lên mạnh mẽ để trở thành hãng điện thoại lớn nhất tại Trung Quốc, cùng với vivo.
Nếu như thời điểm này năm ngoái, Huawei vẫn còn tới hơn 40% thị phần thì năm nay giảm mạnh xuống 16%. Điều đó cho thấy lệnh cấm từ Mỹ đã khiến họ kiệt quệ về nguồn cung linh kiện và không còn đủ dùng cho những mẫu điện thoại của mình. Trung Quốc là nơi Huawei không cần tới dịch vụ của Google nhưng họ cần linh kiện phần cứng để tiếp tục sản xuất điện thoại.
Chúng ta cũng thấy sự trỗi dậy của Oppo với thị phần 21%, xếp ngay sau là vivo với 20%. Trong khi đó, Huawei cùng Xiaomi và Apple mỗi hãng có 16% thị phần. Nếu không có gì thay đổi, Huawei sẽ tiếp tục giảm thị phần vì không đủ linh kiện để làm điện thoại nữa.
Nguồn: Engadget
Nếu như thời điểm này năm ngoái, Huawei vẫn còn tới hơn 40% thị phần thì năm nay giảm mạnh xuống 16%. Điều đó cho thấy lệnh cấm từ Mỹ đã khiến họ kiệt quệ về nguồn cung linh kiện và không còn đủ dùng cho những mẫu điện thoại của mình. Trung Quốc là nơi Huawei không cần tới dịch vụ của Google nhưng họ cần linh kiện phần cứng để tiếp tục sản xuất điện thoại.
Chúng ta cũng thấy sự trỗi dậy của Oppo với thị phần 21%, xếp ngay sau là vivo với 20%. Trong khi đó, Huawei cùng Xiaomi và Apple mỗi hãng có 16% thị phần. Nếu không có gì thay đổi, Huawei sẽ tiếp tục giảm thị phần vì không đủ linh kiện để làm điện thoại nữa.
Nguồn: Engadget