Huawei bị cáo buộc có thể nghe lén cuộc gọi của 6,5 triệu thuê bao mạng di động ở Hà Lan

P.W
19/4/2021 16:6Phản hồi: 187
Huawei bị cáo buộc có thể nghe lén cuộc gọi của 6,5 triệu thuê bao mạng di động ở Hà Lan
Tờ báo Hà Lan De Volkskrant vừa đăng bài viết, qua đó cáo buộc tập đoàn công nghệ, hãng sản xuất thiết bị viễn thông Huawei đã có khả năng nghe lén mọi cuộc gọi của các thuê bao sử dụng dịch vụ của nhà mạng KPN, là nhà mạng lớn nhất Hà Lan. Tờ báo này đã có được bản báo cáo bảo mật do đơn vị tư vấn Capgemini thực hiện cho nhà mạng KPN vào năm 2010. Kết luận của báo cáo này cho rằng, công ty Trung Quốc, đơn vị đã cung cấp thiết bị viễn thông cho nhà mạng Hà Lan có thể theo dõi và nghe lén mọi cuộc gọi của khoảng 6,5 triệu người dùng mạng này, mà KPN hoàn toàn không hay biết gì.

Theo De Volkskrant suy luận, Huawei đã có khả năng nghe lén những cuộc gọi của thủ tướng Hà Lan khi ấy là ông Jan Peter Balkenende, hay những cá nhân khác mà Trung Quốc quan tâm. Nhà mạng KPN thừa nhận sự tồn tại của bản báo cáo này, nhưng cũng cho biết họ “chưa từng phát hiện ra việc Huawei lấy đi thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ" của họ, cũng như cho biết thêm rằng không một đơn vị cung cấp trang thiết bị nào của họ “có quyền truy cập trái phép, không bị kiểm soát và không có giới hạn vào hệ thống và mạng lưới viễn thông” của KPN.

Huawei, đương nhiên, chối bỏ những cáo buộc này: “Chúng tôi chưa bao giờ bị những cơ quan chính phủ tố cáo thực hiện những hành vi trái phép.”

KPN bắt đầu sử dụng trang thiết bị viễn thông của Huawei từ năm 2009, và họ giao cho Capgemini thực hiện báo cáo nghiên cứu bảo mật sau khi cơ quan an ninh và tình báo nội địa Hà Lan (AIVD) đề cập đến những nguy cơ mất an ninh và ảnh hưởng tới bảo mật. Báo cáo do Capgemini thực hiện cho thấy Huawei có khả năng theo dõi và nghe lén những số điện thoại được tình báo Hà Lan theo dõi. Kết luận của bản báo cáo này khá nặng nề: “Sự tồn tại của mạng KPN Mobile đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm,” vì người dùng “có thể mất lòng tin nếu biết chính phủ Trung Quốc có thể theo dõi những số điện thoại của KPN.”

Kể cả sau báo cáo của Capgemini, vì không được công bố rộng rãi, KPN vẫn tiếp tục chọn Huawei làm đối tác cung cấp thiết bị viễn thông cho mạng 3G và 4G đến tận gần đây. Đến năm 2020, KPN chọn Ericsson thay vì Huawei để triển khai mạng viễn thông 5G. Còn trong khi đó, về phần Huawei, châu Âu vẫn là một thị trường chiến lược của mảng sản xuất thiết bị viễn thông. Năm 2020 vừa rồi họ có được 91 hợp đồng triển khai cơ sở hạ tầng mạng 5G trên toàn thế giới, và tính riêng ở châu Âu đã có 47 hợp đồng với các nhà mạng ở lục địa già.

Theo Guardian
187 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sẽ thật khó tin nếu xài đồ của Huawei mà không bị nghe lén, theo dõi và ăn cắp dữ liệu. Cần quái gì mấy cái báo cáo bảo mật mà ai cũng biết như thế này.
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
3 năm
@From Team B With Love đọc sơ sơ là hiểu mà bạn, bài báo viết dựa vào suy luận thì hiểu rồi. Còn vì sao chính phủ và nhà mạng nói không? Vì hw chỉ lắp thiết bị theo hợp đồng mà thôi, còn sử dụng là ai
@From Team B With Love khổ thân, phương tây và Mỹ điên cuồng tấn công Huawei trong khi trong tay chả có nổi bằng chứng để chứng minh điều mình nói. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cáo buộc.
Trong khi anh Mỹ thì rõ nhưng ban ngày nhưng phận đàn em đâu dám ho he
https://thanhnien.vn/the-gioi/duc-ngung-dieu-tra-vu-my-nghe-len-thu-tuong-merkel-511449.html
Cười vô mặt
trandoanh2
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Phức Hợp Chuẩn ko cần chỉnh
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
Xài đồ Khựa thì phải chấp nhận thôi.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@vn_soft Sài đồ Khựa cũng được, nhưng nên cấp cho nhà nghỉ, Karaoke ...để bọn Khựa nghe lén thấy thú vị
Báo cáo bảo mật chính thức thì nta sẽ phải chỉ ra khâu nào, cách thức và khả năng lấy dữ liệu, chứ ko chỉ là suy đoán của mấy thanh niên cào bàn phím. Bởi vì một khi đã là báo cáo thì phải có chứng cứ, ko có Hoa Vĩ nó kiện ngược cho vỡ mặt.
@Tit Tran Thuy Chuyển qua chăn nuôi heo 5G rồi đấy. Vỡ alo rồi chứ gì nữa.
@Tit Tran Thuy Chờ lắm 1 vụ kiện từ Huawei. Kiện đi chứ lên mạng phát biểu mấy câu "Chúng tôi chưa bao giờ bị tố cáo" 🤣🤣 nghĩa kiểu chúng tôi chưa bao h bị phát hiện ấy.
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
@Tit Tran Thuy Ráng thả bọn tàu con đi chống chế như kiểu Heo Quay dẫn đầu công nghệ, Mỹ cấm vẫn phát triển tốt đi.
bettyboy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đang xài con 3i ghẻ của Huawei được gần 4 năm nay rồi. Mình xác nhận là bị nó nghe lén là thật.

Nhưng được cái là dùng bền, tốt chán. 😂
Chấp nhận với hàng khựa thôi
Ngon cơ mà giá nó rẻ nên chịu thôi
Nước mình không nhà mạng nào chọn Huawei là đúng đắn. Rủi ro cả về an ninh và chính trị quá cao, không thể dùng 1 sản phẩm quan trọng trong hệ thống viễn thông quốc gia của 1 nước đang ngày đêm tìm cách xâm phạm chủ quyền được
alibaba12341
ĐẠI BÀNG
3 năm
trên đời không có cái gì mà hợp tác sòng phẳng đôi bên mà chỉ có 1 bên có lợi, không phải lợi cho mình mà là lợi cho cả đôi bên nhé, cái quan trọng là không cam kết liên minh hay đồng minh, như nước ta là đồng minh của mỹ thì sẽ là kẻ thù của các nước còn lại không chơi với mỹ, hiện tại ta không thuộc bất kỳ phe nào nên có thể chơi với tất cả mọi người dẫn chứng dễ hiểu là vừa có thể mua vũ khí mỹ lẫn mua vũ khí nga, quan trọng là có đủ tiền mua không thôi.
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
@alibaba12341 Và không thằng nào bênh khi bị thằng khác nó đè, nó lấn, nó hiếp.
@zipder Ừ thì đúng là với trước kia, nhưng mạng 5G mới không có đồ nào của Huawei hay ZTE cả. Mạng 2G sắp khai tử rồi. Mạng 3G, 4G có thể thay dần thiết bị cũ khi bảo trì, cải tạo mạng
@nghaimin @nghaimin Thay dần thiết bị cũ ? Ai chi tiền để thay ? Đến tiền tấn như Mỹ còn chưa thay nổi thì ngay VN thay thiết bị cũ tính bằng thế kỷ nhé . Hay bạn đầu tư mấy trăm tỉ cho các nhà mạng thay thế thiết bị của Ericsson với Nokia đi kìa
Cười vô mặt
Cạch hết tất cả các hãng tàu khựa ra. Tinhte này suốt ngày ngậm tiền tàu khựa PR hàng tàu.
@Sun733 Những đứa như @sskkb có một từ chung để gọi là "CỔ NÂU". Đang nói hàng tàu khựa nghe lén người dùng thì đám cổ nâu lại lái qua mẽo.
@iPhonefans Bạn nói đụng tới mẫu quốc ngta coi chừng ngta giãy đành đạch lên giờ.
Phản đối tàu khựa thì đúng rồi, mình muốn hỏi để biết xem bạn có phản đối hàng Mỹ khi mà bọn Mỹ cũng bẩn bựa như bọn khựa hay ko mà thôi 😃 nếu câu hỏi khó trả lời quá thì bạn nên ngậm mõm lại
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
@sskkb Bọn tàu con khi bị bắt bí nó thích đá qua nước khác kiểu đá bùn sang ao.
Dandeli
TÍCH CỰC
3 năm
Cáo buộc mà lại còn có thể
bocua
CAO CẤP
3 năm
Chơi với tàu với nga thì chỉ có thiệt.
hd79
CAO CẤP
3 năm
@bocua Cả V+ nữa
@hd79 Mỹ nghe lén cả thế giới thì ko thiệt à?
@hd79 Làm như mỹ chơi đẹp lắm. Nghe lén của nguyên thủ các nước đồng minh
bocua
CAO CẤP
3 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Quan trọng là ko thấy thiệt
Vậy là KPN Mobile chủ động gửi dữ liệu cho Huawei rồi
tlam1974
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tàu là vậy! Ăn cắp la làng! Ai nói Châu Âu, My không có tham nhũng. Triết lý tàu là cái gì không mua dc băng tiền thì đút lót thật nhiều tiền. Đó là lý do các nhà mạng Âu Mỹ ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ đau đầu rút thằng Hù-Oai ra!
ngtrongtri
TÍCH CỰC
3 năm
Tụi Châu Âu càng ngày càng ngu dần. Xin lỗi mình phải nói vậy mặc dù Châu Âu là cái nôi tri thức của thế giới - nhưng đó là xưa rồi. Giờ Châu Âu càng ngày càng tệ hại, yếu đuối và nhu nhược. Trung Quốc chửi lãnh đạo nguyên thủ quốc gia của các nước Châu Âu, Châu Âu cũng không dám làm gì, sợ TQ như sợ cọp. Chấp nhận lợi ích kinh tế trước mắt mà dâng hết các thành tựu công nghệ cho TQ, thậm chí cả an toàn quốc gia.
@okimdull Tại vì nó là chủ nợ
Im lặng đi
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
@okimdull Bọn Nga ngố giờ yếu mà còn có tư tưởng bành trướng, cướp nước tương tự như tàu. Nhưng khổ nỗi Nga giáp Châu Âu, đi chiếm toàn mấy mước Châu Âu nên bị tụi Châu Âu chống không có gì lạ. Còn thằng Tàu thì nó bành trướng ở Châu Á, Châu Phi.
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@Sút lợn Lời nguyền địa lý buộc Nga phải có chiến lược như thế rồi bạn 😆 Toàn bộ lãnh thổ nước Nga phần tiếp giáp với phương Tây là đồng bằng, nên trong lịch sử Nga bị xâm lược rất nhiều lần, nên có trách thì trách UK ngoại giao dốt nát thôi. Chuyện giữa EU và Nga sẽ là câu chuyện vĩnh viễn không hồi kết.

Còn đối với Trung Quốc, bọn này là bọn được bao bọc bởi núi non và biển cả, địa lý vô cùng ưu ái để phát triển bền vững, nhưng bọn này thích bành trướng, lẽ ra cả thế giới phải tập trung để diệt nó, ấy thế mà toàn hỗ trợ cho nó phát triển mạnh mẽ hơn.
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
Tàu lúc nó yếu nó có lộ tưởng ăn cướp ra đâu, chẳng những thế còn ngoan ngoãn chiều chuộng tụi Châu Âu, Mỹ. Ăn cướp thì cũng né Châu Âu ra thì lấy gì ghét nó. Giờ nó mạnh bắt đầu làm lố.
Còn tụi Nga bị gần như cả thế giới ghét mà bảo ngoại giao Châu Âu dốt nát? Nó là cái thá gì để tụi Châu Âu phải qua lạy lục? Bớt cuồng Nga đi, nó mà tốt lành thì chả bị như bây giờ.
Việc chấp nhận sử dụng công nghệ nước ngoài là một rủi ro rồi, nhất lại là công nghệ của nước tham vọng bá chủ toàn cầu như TQ lại càng kinh, chấp nhận thôi.
lên mạng là auto bị nghe lén rồi còn gì nữa, google facebook nó nghe trực tiếp chứ có nghe lén đâu ta
giải tán ko dùng đồ tàu thôi mấy anh Châu ÂU
@HpDellIBM Nhưng nó rẻ, thông số khủng,, lobby nhiều
@Minh TNK phải đánh đổi thôi
cái gì rẻ cũng ko phải là tốt
@HpDellIBM Đồ nó rẻ bạn
Cười vô mặt
llyllr
TÍCH CỰC
3 năm
Bố khỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019