Kể từ khi Huawei ra mắt hệ điều hành HarmonyOS dành cho các thiết bị của riêng mình thì đã có nhiều bằng chứng và những tranh cãi từ người dùng cho rằng nó chỉ là một bản fork của Android. Ngoài ra cũng có người cho rằng giao diện của nó nhìn rất giống giao diện của iOS.
Huawei đã quyết định làm rõ việc này bằng cách liệt kê những sự khác biệt chính giữa Android, iOS và HarmonyOS - dựa theo một tấm áp phích được một người dùng weibo chụp lại tại một cửa hàng của Huawei.
Bức ảnh nói rằng:
Huawei đã quyết định làm rõ việc này bằng cách liệt kê những sự khác biệt chính giữa Android, iOS và HarmonyOS - dựa theo một tấm áp phích được một người dùng weibo chụp lại tại một cửa hàng của Huawei.

Bức ảnh nói rằng:
iOS
Quảng cáo
Ưu điểm:
- iOS của Apple là một hệ điều hành mã nguồn đóng dành cho iPhone. Nó tập trung chủ yếu vào mức độ bảo mật cao, đặc biệt là khi tải app từ App Store.
- Nó có một giao diện đẹp và hoạt động mượt mà
- Hệ sinh thái tốt nhất trên thị trường
Nhược điểm
- Không thể thay đổi cài đặt hệ thống cho phù hợp với người dùng
- Khả năng tương thích hệ thống ở mức trung bình
Android
Ưu điểm:
- Android được thiết kế dựa trên nhân Linux Macro. Là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, được cài đặt trên nhiều loại thiết bị trên toàn thế giới
- Hệ sinh thái Android phong phú, có tính tuỳ biến cao và tương thích tốt
Nhược điểm
- Là hệ điều hành mã nguồn mở nên nó chủ yếu đi kèm với các vấn đề bảo mật chung
- Chất lượng app không kiểm soát được
HarmonyOS
Ưu điểm:
- HarmonyOS đi kèm với các tính năng được module hoá với một trình điều khiển micro kernel, giúp cho nó có thể rút gọn bớt các tính năng. Điều này nghĩa là các thiết bị có thông số kỹ thuật phần cứng thấp như tai nghe và smartwatch vẫn có thể chạy mượt mà OS này.
- Khía cạnh tốt nhất là kết nối với các thiết bị HarmonyOS khác chỉ bằng 1 cú chạm
Nhược điểm
- Là một hệ thống rất mới so với 2 cái tên còn lại nên có ít nhà phát triển và người dùng
Anh em có đồng ý với thông tin này của Huawei không?
Quảng cáo