Ở thời điểm hiện tại, Huawei vẫn chưa hề chắc chắn việc liệu họ có được tiếp tục sử dụng Android và Windows cho smartphone và laptop do họ sản xuất hay không. Chính vì thế họ cũng đang bận rộn cho “phương án B”, tự phát triển hệ điều hành di động của mình đề phòng trường hợp xấu. Ngày 12/07 vừa rồi, Huawei đã gửi đơn đăng ký bản quyền thương hiệu “Harmony” lên văn phòng sở hữu trí tuệ của liên minh châu Âu.
Trong đơn đăng ký này ghi rất rõ Harmony là gì: “Hệ điều hành có thể tải về, hệ điều hành di động, hệ điều hành máy tính, phần mềm và hệ thống điều hành có thể tải về từ internet dành cho máy tính.”
Mô tả này cho thấy, Huawei có thể đang cố gắng tạo ra một hệ điều hành cross-platform dùng được cả với PC x86 lẫn smartphone chạy chip dựa trên nền tảng ARM. Vài tháng qua, Huawei đã rơi vào tâm bão của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dẫn tới việc họ bị Google, Microsoft, Qualcomm, ARM cùng nhiều tập đoàn Mỹ khác ngừng hợp tác. Trước đó, Huawei đã đăng ký bản quyền thương hiệu HongMeng OS tại Trung Quốc, nhưng sau đó cho biết đây là HĐH dành cho các thiết bị Internet of Things chứ không phải hệ điều hành thay thế cho Android.
Từ trước tới giờ, những chiếc điện thoại chạy HĐH “thay thế Android”, từ Firefox OS, Tizen của Samsung, Ubuntu Touch và Windows Phone thường thất bại một cách thê thảm, và thậm chí những thiết bị chạy phiên bản hệ điều hành chỉnh sửa từ Android như Amazon Fire OS cũng không ngoại lệ. Nếu thực sự Harmony sẽ được Huawei lấy ra làm thứ thay thế cho Android trong smartphone của họ trong tương lai gần, Huawei sẽ phải tạo ra được một hệ sinh thái hoàn chỉnh, với những ứng dụng đi kèm và điều đó không dễ một chút nào cả.
Trong đơn đăng ký này ghi rất rõ Harmony là gì: “Hệ điều hành có thể tải về, hệ điều hành di động, hệ điều hành máy tính, phần mềm và hệ thống điều hành có thể tải về từ internet dành cho máy tính.”
Mô tả này cho thấy, Huawei có thể đang cố gắng tạo ra một hệ điều hành cross-platform dùng được cả với PC x86 lẫn smartphone chạy chip dựa trên nền tảng ARM. Vài tháng qua, Huawei đã rơi vào tâm bão của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dẫn tới việc họ bị Google, Microsoft, Qualcomm, ARM cùng nhiều tập đoàn Mỹ khác ngừng hợp tác. Trước đó, Huawei đã đăng ký bản quyền thương hiệu HongMeng OS tại Trung Quốc, nhưng sau đó cho biết đây là HĐH dành cho các thiết bị Internet of Things chứ không phải hệ điều hành thay thế cho Android.
Từ trước tới giờ, những chiếc điện thoại chạy HĐH “thay thế Android”, từ Firefox OS, Tizen của Samsung, Ubuntu Touch và Windows Phone thường thất bại một cách thê thảm, và thậm chí những thiết bị chạy phiên bản hệ điều hành chỉnh sửa từ Android như Amazon Fire OS cũng không ngoại lệ. Nếu thực sự Harmony sẽ được Huawei lấy ra làm thứ thay thế cho Android trong smartphone của họ trong tương lai gần, Huawei sẽ phải tạo ra được một hệ sinh thái hoàn chỉnh, với những ứng dụng đi kèm và điều đó không dễ một chút nào cả.
Theo The Next Web