Vào tháng 12 năm ngoái Huawei đã chính thức ra mắt HarmonyOS 2.0 beta dành cho smartphone và xem đó như là giải pháp thay thế cho việc không được sử dụng bộ dịch vụ của Google trên Android do lệnh cấm của Mỹ. Sau đó một số lập trình viên đã phản hồi với diễn đàn XDA rằng bản HarmonyOS 2.0 này dường như vẫn dựa trên hệ điều hành Android chứ không phải là một hệ điều hành mới hoàn toàn.
Để giải đáp cho vấn đề này thì mới đây ông Wang Chenglu, Chủ tịch Bộ phận Phần mềm Tiêu dùng của Huawei đã có phản hồi chính thức. Ông cho biết HarmonyOS không phải là bản sao của iOS và Android, sau đó đưa ra một bảng so sánh những khác biệt chính giữa 3 hệ điều hành di động này.
Harmony OS:
iOS:
Android
Đó là lời giải thích chính thức từ Huawei, anh em thấy sao?
Để giải đáp cho vấn đề này thì mới đây ông Wang Chenglu, Chủ tịch Bộ phận Phần mềm Tiêu dùng của Huawei đã có phản hồi chính thức. Ông cho biết HarmonyOS không phải là bản sao của iOS và Android, sau đó đưa ra một bảng so sánh những khác biệt chính giữa 3 hệ điều hành di động này.
Harmony OS:
- Nền tảng phần cứng: ngoài điện thoại, nó cũng có thể chạy được trên nhiều thiết bị IoT như TV, ô tô, thiết bị gia dụng thông minh
- Lĩnh vực tăng trưởng: các thiết bị IoT có tiềm năng lớn
- Ưu điểm: nguồn mở, liền mạch và khả năng phân tán rộng
- Nhược điểm: hệ thống mới đang trong giai đoạn phát triển
- Phát triển ứng dụng: phát triển một lần, khả năng thích ứng đa đầu
iOS:
- Nền tảng phần cứng: điện thoại
- Lĩnh vực tăng trưởng: hạn chế
- Ưu điểm: mượt
- Nhược điểm: hệ điều hành đóng
- Phát triển ứng dụng: tương thích đơn lẻ
Android
- Nền tảng phần cứng: điện thoại
- Lĩnh vực tăng trưởng: hạn chế
- Ưu điểm: mã nguồn mở
- Nhược điểm: phân mảnh, lặp lại và gián đoạn
- Phát triển ứng dụng: tương thích đơn lẻ
Đó là lời giải thích chính thức từ Huawei, anh em thấy sao?
Theo: Gizchina