HUAWEI vừa ra mắt smartwatch mới là Watch Buds, đây là sản phẩm “2 trong 1” khi nó là chiếc đồng hồ nhưng tích hợp cả tai nghe nằm bên trong, chỉ cần mở nắp màn hình của đồng hồ ra sẽ lấy được 2 chiếc tai nghe in ear và Watch Buds cũng là case sạc cho tai nghe.
Khối lượng của mỗi chiếc tai nghe bên trong chỉ 4g cho nên không khiến đồng hồ nặng hơn đáng kể. Tai nghe có khả năng chống ồn chủ động và có thêm chế độ xuyên âm (transparency), ngoài ra khi thực hiện cuộc gọi thì tai nghe được tích hợp AI để khử tiếng ồn xung quang. Tai nghe có khả năng kháng nước IP54 (riêng đồng hồ thì không được HUAWEI nói về khả năng kháng nước). Việc mở nắp màn hình để lấy tai nghe ra được HUAWEI thiết kế dạng bản lề và được thử nghiệm đóng/mở đến 100.000 lần nên cũng không cần lo lắng về độ bền của sản phẩm, chỉ cần đặt vào là đã sạc được bình thường và có nam châm bên dưới để giữ cố định sản phẩm.
Tai nghe có hỗ trợ cảm biến chạm bên ngoài cho các thao tác play/pause, chuyển chế độ chống ồn.
HUAWEI Watch Buds có mặt đồng hồ kích thước 47mm và kích thước phần màn hình khả dụng là 1.43", sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải 433x433p, mặt kính màn hình cũng được làm cong 3D xuống phần viền. Kiểu thiết kế này khá giống với dòng GT 3 của hãng, và đi kèm phần dây đeo bằng da rất truyền thống.
Wathc Buds cũng có đơn giản một nút chức năng duy nhất, nút này được hoàn thiện các đường vân khá sắc xảo, case của đồng hồ bằng thép không gỉ với 1 tuỳ chọn màu bóng silver duy nhất, chỉ có dây da được tuỳ chọn giữa màu nâu hoặc đen mà thôi.
Đồng hồ trang bị đầy đủ các tính năng theo dõi sức khoẻ như đo oxy trong máu (SpO2), kiểm soát giấc ngủ, nhịp tim, điện tâm đồ ECG,… Đồng cũng cũng có hỗ trợ theo dõi 80 bài tập thể dục khác nhau cho người vận động nhiều, có tích hợp GPS chuẩn GLONASS và BeiDou.
Pin của HUAWEI Watch Buds có dung lượng 410mAh và pin của mỗi tai nghe là 30mAh, có thể sử dụng đồng hồ tổng cộng 3 ngày kết hợp sạc với tai nghe bên trong và nếu sử dụng mỗi tai nghe thì có thể nghe nhạc 4 tiếng liên tục khi mở chống ồn chủ động. Đồng hồ hỗ trợ HarmonyOS 3, tích hợp Bluetooth 5.2.
HUAWEI Watch Buds vừa được bán tại thị trường Trung Quốc với giá 2.988 Nhân Dân Tệ ~ khoảng 429 đô.
Khối lượng của mỗi chiếc tai nghe bên trong chỉ 4g cho nên không khiến đồng hồ nặng hơn đáng kể. Tai nghe có khả năng chống ồn chủ động và có thêm chế độ xuyên âm (transparency), ngoài ra khi thực hiện cuộc gọi thì tai nghe được tích hợp AI để khử tiếng ồn xung quang. Tai nghe có khả năng kháng nước IP54 (riêng đồng hồ thì không được HUAWEI nói về khả năng kháng nước). Việc mở nắp màn hình để lấy tai nghe ra được HUAWEI thiết kế dạng bản lề và được thử nghiệm đóng/mở đến 100.000 lần nên cũng không cần lo lắng về độ bền của sản phẩm, chỉ cần đặt vào là đã sạc được bình thường và có nam châm bên dưới để giữ cố định sản phẩm.
Tai nghe có hỗ trợ cảm biến chạm bên ngoài cho các thao tác play/pause, chuyển chế độ chống ồn.
HUAWEI Watch Buds có mặt đồng hồ kích thước 47mm và kích thước phần màn hình khả dụng là 1.43", sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải 433x433p, mặt kính màn hình cũng được làm cong 3D xuống phần viền. Kiểu thiết kế này khá giống với dòng GT 3 của hãng, và đi kèm phần dây đeo bằng da rất truyền thống.
Wathc Buds cũng có đơn giản một nút chức năng duy nhất, nút này được hoàn thiện các đường vân khá sắc xảo, case của đồng hồ bằng thép không gỉ với 1 tuỳ chọn màu bóng silver duy nhất, chỉ có dây da được tuỳ chọn giữa màu nâu hoặc đen mà thôi.
Đồng hồ trang bị đầy đủ các tính năng theo dõi sức khoẻ như đo oxy trong máu (SpO2), kiểm soát giấc ngủ, nhịp tim, điện tâm đồ ECG,… Đồng cũng cũng có hỗ trợ theo dõi 80 bài tập thể dục khác nhau cho người vận động nhiều, có tích hợp GPS chuẩn GLONASS và BeiDou.
Pin của HUAWEI Watch Buds có dung lượng 410mAh và pin của mỗi tai nghe là 30mAh, có thể sử dụng đồng hồ tổng cộng 3 ngày kết hợp sạc với tai nghe bên trong và nếu sử dụng mỗi tai nghe thì có thể nghe nhạc 4 tiếng liên tục khi mở chống ồn chủ động. Đồng hồ hỗ trợ HarmonyOS 3, tích hợp Bluetooth 5.2.
HUAWEI Watch Buds vừa được bán tại thị trường Trung Quốc với giá 2.988 Nhân Dân Tệ ~ khoảng 429 đô.