Nếu ai đã từng nhận thư hoặc gửi thư hoặc bưu phẩm thì chỉ cần nhìn con dấu là biết ngay mã bưu điện của chi cục gửi & chi cục nhận, rất đơn giản, khỏi tra chi mắc công.
Ở Nhật mã bưu điện tới 7 chữ số. Ở Ấn Độ thì 6 chữ số
Đoc xong nhưng nghĩ đến những vụ trộm hay tráo hàng trong bưu kiện ỏ VN mà ngao ngán, chính những điều quái dị này lan truyền làm thương mại điện tử VN khó phát triển.
ko giúp ích gì đâu 😆 mã bưu điện vn làm cho vui vậy thôi chứ bác giao hàng ở bưu điện thậm chí còn ko biết mã này theo vùng nữa. bạn thử gõ 1 số sai bét nó vẫn giao hàng tới bạn ngon lành nhanh chóng, còn ở mỹ mà gõ sai là nó phải gọi lại check, nhiều khi còn trả hoàn nữa.
Trước có dùng code để free ship đĩa cài Ubuntu 10.10 thời Canonical còn free ship. Giờ vẫn còn (nhưng chưa bao giờ dùng để cài). Để trưng bày cũng đẹp.
@Tommy297
chắc bác mua r nên cho e xin it kinh nghiệm, là nếu mình mua những thiết bị phải xin phép (cần có giấy chứng nhận hợp quy các thứ) mà hàng chưa có thì xin hợp quy kiểu gì ạ
@long15$
Mình cũng không ràng lắm,vì mình mua mấy cái thiết bị nào có phát thu nhận sóng là đều phải xin phép bộ Thông Tin,mình nghe là phải gởi giấy mô tả thiết bị đó ra ngoài tận Hà Nội để xin phép,mình thấy phiền hà quá nên nhờ dịch vụ lo ( trog vòng 1 nốt nhạc ) là mình lấy ra đc rồi,nên sau này mình cũng hạn chế mua mấy món như thế là vậy,và nếu có mua thì nhờ dịch vụ mua hộ thôi