Hyundai chuẩn bị ra mắt chuỗi trạm sạc xe điện được lấy cảm hứng từ đường đua F1

Enzo Le
7/4/2021 14:7Phản hồi: 33
Hyundai chuẩn bị ra mắt chuỗi trạm sạc xe điện được lấy cảm hứng từ đường đua F1
Hyundai vừa hé lộ thiết kế của một trong những trạm sạc mà hãng sẽ thiết lập trên khắp Hàn Quốc trong năm nay với thiết kế khá hiện đại và bắt mắt, được lấy cảm hứng từ đường đua F1.

Trạm sạc này được đặt tên là "E-Pit", nó được lấy cảm hứng thiết kế từ các trạm dừng trong đường đua F1. Điều này hàm ý rằng chủ sở hữu các mẫu xe điện của Hyundai (có khả năng sạc 800V) có thể sạc xe của họ đến 80% chỉ trong vòng 18 phút. Các dòng xe tương thích cũng có thể sạc trong thời gian chỉ 5 phút để đi thêm 100km nữa.

Hyundai sẽ lắp đặt 12 trạm E-Pit này với tổng số 72 cổng sạc tại 12 trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc trải dài khắp đất nước Hàn Quốc trong tháng này. Họ cũng sẽ xây dựng thêm 8 trạm tương tự với 48 cổng sạc tại các trung tâm đô thị lớn trong cả nước.

Hyundai-Charging-Station-1.jpg

Tờ Korea Times cho biết Hyundai cũng đang giới thiệu một dịch vụ thanh toán kỹ thuật số, cho phép người dùng thanh toán phí sạc điện tự động thông qua một ứng dụng di động. Việc có các trạm sạc chuyên dụng như thế này đặc biệt quan trọng ở Hàn Quốc, vì hơn 60% người dân sống trong các căn hộ chung cư và do đó họ không thể sạc điện xe của họ tại nhà.

brand-ev-charging-station-pc.png

Mẫu xe điện đầu tiên của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc được hưởng lợi từ các trạm sạc nhanh E-Pit này sẽ là Hyundai Ioniq 5, và cả KIA EV6 (mẫu xe điện được phát triển dựa trên cùng một nền tảng với Hyundai Ioniq 5 và chia sẻ nhiều thành phần của nó). Cuối năm nay, Genesis sẽ tham gia cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe điện cao cấp, và đó cũng sẽ là một mẫu xe sử dụng nền tảng tương tự như Ioniq 5 và EV6.

genesis-mint-concept.jpg

Vẫn còn phải chờ xem liệu Hyundai có xây dựng các trạm sạc tương tự ở các quốc gia khác hay không. Mình nghĩ nếu có thì chắc là ở thị trường Châu Âu đầu tiên, sau đó thì có thể sẽ là Mỹ, Việt Nam mình thì hên xui nha anh em! 😁

Theo Carscoops
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hãng nào cũng đua xe điện lại giống hồi đầu smartphone 😁 Lúc đầu thì nhiều sau chết gần sạch. Cố lên các anh
@<3PTBD Cuộc đua smartphone thì cũng Mỹ, Nhật, Hàn, Tàu. Cuộc đua xe chạy điện thì hơi nghiên về Mỹ. Giá trị của Tesla hơn hẳn, kế theo là còn có Lucid. Tung Cẩu có Nio mà hàng của tàu thì anh em sài từ con Loncin, Lifan, Zongshen thì hiểu rồi chứ đừng nói đến đồ điện.
@harryposter Đồ điện dễ hơn 69 lần nhé, thằng nào phần mềm ngon, thằng đó sống, đặc biệt là giá cục battery 😃
@Phức Hợp Thì bạn cứ nghĩ cục pin, cục sạc hàng Tàu với cục sạc chính hãng cái nào ngon.
Pin chính hãng là tàu làm chứ ai =))
Công nghệ xe điện sắp phổ biến rồi. Anh Vin thành công rồi.
Nem NT
ĐẠI BÀNG
3 năm
Năng nượng điện sẽ sớm thay thế hết năng lượng hóa thạch thôi, hy vọng vẫn đảm bảo yếu tố môi trường song song nữa!
Tuan_Freeter
ĐẠI BÀNG
3 năm
@trongnam33 Bạn nghĩ điện năng từ đâu ra?
Nem NT
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Tuan_Freeter Động năng từ biển, năng lượng mặt trời, địa nhiệt... con người còn chưa nghiên cứu ra phương pháp tối ưu để khai thác thôi bác.
Anonymox
TÍCH CỰC
3 năm
Sao ko tạo ra chuẩn sạc chung cho xe điện như cho đt nhỉ? Chứ mạnh hãng nào làm hãng đấy thì làm sao mà phủ kín như trạm xăng được. Phân mảnh thế này lại giống sạc đt thời kỳ đầu
hadryan
TÍCH CỰC
3 năm
@kingking2922 @duongtrunghs2 đừng nghe thằng anonymox nói xàm, ngta có chuẩn chung hết rồi, xe tesla vào trạm xe khác vẫn sạc dc
Kể cả ko có cùng chuẩn thì trong 1 trạm tư nhân vẫn có nhiều bộ sạc của các hãng khác nhau
Anonymox
TÍCH CỰC
3 năm
Xe Tesla vào trạm khác được, còn xe khác không vào Tesla được, chuẩn chung là thế đấy. Thế cho xin cái tên chuẩn chung nào??
hadryan
TÍCH CỰC
3 năm
Mấy thằng hèn thua cuộc đuối lí xong đi report xoá bài thì ko có tư cách lên tiếng
T trích link ra cho m coi cái chuẩn rồi còn hỏi nữa? Ko biet chữ à hay bố mẹ chết hết nên mấy dạy
hadryan
TÍCH CỰC
3 năm
@Anonymox Every electric vehicle on the road today is compatible with the U.S. standard Level 2 chargers, known in the industry as SAE J1772. That includes Tesla vehicles, So basically, up until now, Tesla owners could use most public charging stations

Tesla Superchargers are being made accessible to other electric cars
In Europe it would be particularly easy for manufacturers to use Tesla's chargers, as the Supercharger network recently adopted the CCS connector standard. As Electrek points out, the compatibility has already been proven; a bug with the Supercharger network in September 2020 allowed EVs from other manufacturers to charge, for free, using Tesla's chargers.
Nhìn tương lại quá, mong VN sẽ sớm có hạ tầng sạch sẽ, mịn màng thì xe điện mới có đất dùng 😁
hoa_dinh
ĐẠI BÀNG
3 năm
toàn thấy giớ thiệu này nọ rồi hợp tác apple có còn khuya mới có
Microbird
ĐẠI BÀNG
3 năm
Việt nam mình thì có bác Vượng đi tiên phong rồi, Giờ xạc điện là chuẩn chung QT nên kiểu gì chả dùng được của nhau. Nên sẽ ko có phần cho anh này vào thị trường VN, nếu có thì cũng sẽ là hợp tác - góp vốn.
Cái này đơn giản lắm em
Mtk2411
TÍCH CỰC
3 năm
Từ bỏ í định ở việt nam đi ☺️
Trạm nhìn quá đẹp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019