Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), tuyên bố họ đã kí bản thỏa thuận với Nhật Bản để cùng nước ngày giám sát theo thời gian thực việc xả thải nước biển của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (FDNPS).
Bắt đầu ngày 24/8, Nhật Bản xả thải nước biển đã qua xử lý hạt nhân trực tiếp ra biển. Kế hoạch đã được họ công bố từ năm 2021, đã tham khảo ý kiến của các nước và được IAEA chấp thuận.
Mới đây, TGĐ IAEA, ông Rafael Mariano Grossi và Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã kí bản ghi nhớ hợp tác, bên lề Đại hội đồng LHP ở New York. Gồm có 5 nội dung:
1. Giám sát, đánh giá, chú trọng bảo vệ con người và môi trường.
2. Sự hiện diện của IAEA ở Nhật Bản nói chung và nhà máy FDNPS nói riêng, bao gồm việc đánh giá tại chỗ.
(Tháng 7/23, IAEA cho thành lập cơ quan đánh giá độc lập ở FDNPS để giám sát việc xả thải)
3. IAEA thường xuyên đánh giá việc xả thải
4. Giám sát nguồn nước và môi trường Nhật Bản thông qua việc lấy mẫu và phân tích độc lập.
5. Tổ chức tiếp cận, chia sẻ thông tin quan trọng, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Theo IAEA
Bắt đầu ngày 24/8, Nhật Bản xả thải nước biển đã qua xử lý hạt nhân trực tiếp ra biển. Kế hoạch đã được họ công bố từ năm 2021, đã tham khảo ý kiến của các nước và được IAEA chấp thuận.

Mới đây, TGĐ IAEA, ông Rafael Mariano Grossi và Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã kí bản ghi nhớ hợp tác, bên lề Đại hội đồng LHP ở New York. Gồm có 5 nội dung:
1. Giám sát, đánh giá, chú trọng bảo vệ con người và môi trường.
2. Sự hiện diện của IAEA ở Nhật Bản nói chung và nhà máy FDNPS nói riêng, bao gồm việc đánh giá tại chỗ.
(Tháng 7/23, IAEA cho thành lập cơ quan đánh giá độc lập ở FDNPS để giám sát việc xả thải)
3. IAEA thường xuyên đánh giá việc xả thải
4. Giám sát nguồn nước và môi trường Nhật Bản thông qua việc lấy mẫu và phân tích độc lập.
5. Tổ chức tiếp cận, chia sẻ thông tin quan trọng, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Theo IAEA