IBM dự đoán 5 công nghệ thay thế trong vòng 5 năm tới

Didu
20/12/2011 3:12Phản hồi: 141
IBM dự đoán 5 công nghệ thay thế trong vòng 5 năm tới


IBM hàng năm thường đưa ra dự đoán của họ về 5 công nghệ mới sẽ lên ngôi trong vòng 5 năm tới. Đối với giai đoạn 2012-2017, IMB cho rằng con người trong tương lai sẽ có thể tạo ra năng lượng sử dụng cho ngôi nhà của họ, mật khẩu sẽ bị thay thế bởi công nghệ sinh trắc học, thiết bị điện tử có khả năng đọc suy nghĩ, các thiết bị điện tử sẽ bị thay thế bởi sự phổ biến rộng rãi của công nghệ di động và thư rác sẽ trở nên có lợi.


Ở dự đoán đầu tiên, [TAG]IBM[/TAG] cho rằng con người sẽ có thể tự tạo ra năng lượng để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. IBM nhìn thấy rằng bất kỳ hành động nào của con người đều có thể tạo ra năng lượng. Đó có thể là khi chạy bộ, khi đi xe đạp hay thậm chí là nước chảy trong ống cũng có thể tạo ra năng lượng. Năng lượng này sau đó sẽ được con người thu thập và sử dụng trong nhà hay tại văn phòng, tuy nhiên để có đủ năng lượng sử dụng thì con người cần phải thu thập và tạo ra năng lượng nhiều hơn, công nghệ trong tương lai sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Thứ hai đó là sự biến mất của mật khẩu. Thay vào đó sẽ là công nghệ sinh trắc học. Đây không phải là một khái niệm hoàn toàn mới, việc nhận diện giọng nói, khuôn mặt để mở khoá thiết bị đã có nhưng trong vòng 5 năm tới, IBM cho rằng nó sẽ phổ biến hơn và thay thế toàn bộ việc sử dụng mật khẩu hiện tại.

Đọc suy nghĩ sẽ không còn là khái niệm trong các câu chuyện giả tưởng. Đó là dự đoán thứ 3 mà IBM đưa ra. Trong tương lai gần, các thiết bị điên tử như laptop, smartphone... sẽ có khả năng đọc, hiểu suy nghĩ của con người để rồi từ đó thực hiện thao tác. Nếu công nghệ này thành hiện thực thì sắp tới bạn sẽ không phải bấm số để gọi điện nữa. Chỉ cần suy nghĩ thôi!

Tiếp theo, IBM cho rằng các thiết bị điện tử sẽ bị thay thế bởi sự phổ biến rộng rãi của công nghệ di động. Trên thế giới hiện có khoảng 7 tỉ người và theo dự đoán trong vòng 5 năm tới, 80% trong số họ sẽ sở hữu một thiết bị di động có thể giúp họ làm mọi thứ trong cuộc sống.

Cuối cùng là dự đoán về thư rác (junk mail). Trong 5 năm tới, con người sẽ không phải quan tâm nhiều tới những email như này. Hệ thống sẽ tự động lọc ra những thông tin mà con người thực sự cần và quan trọng đối với họ mà thôi.

Bạn có tin trong số 5 công nghệ này sẽ có cái trở thành hiện thực? Mình hy vọng về khả năng thiết bị điện tử sẽ có thể đọc và hiểu suy nghĩ của con người. Sẽ thật tuyệt khi cập nhật Facebook mà chẳng phải gõ nội dung!



Nguồn: A Smarter Planet
141 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cugung212
TÍCH CỰC
12 năm
Ý tượng thì ai cũng có được. Hiện giờ việc đưa ý tưởng thành hiện thực tiêu biểu nhất vẫn là Apple.
Bạn ifan à,táo khiến nó phổ biến,còn tiên phong thì chưa chắc nha bạn,nếu chịu tìm hiểu rõ thì có những thứ đã có trước khi táo làm ra nó,quan trọng là có đúng thời điểm không,táo làm được điều đó,chứ không hẳn là mọi ý tưởng đều hiện thực tiêu biểu từ táo,và lại.táo có siri,còn android thì có nhận diện khuôn mặt.Xem kĩ lại nhá bạn

---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ----------

Nếu như việc đọc suy nghĩ qua các thiết bị công nghệ như thế,các hacker có mục đích xấu sẽ nắm rõ hành vi của 1 người nào đó qua hệ thống máy tính,từ đó sẽ có thể sẽ có được những thông tin mật như mật mã tài khoản,lịch làm việc,khi nào vắng nhà...lúc đó chỉ cần ráng ngồi thêm vài ngày bẻ khóa trước,chủ nhà đi vắng thì có mà mất cả đống tài sản...=='
Với công nghệ sinh trắc học,hiện tại thì nhật bản đã có thể làm ra cái mặt nạ bằng nhựa tổng hợp gì đó đó y như thật,thế nên cái việc mở thiết bị cá nhân bằng công nghệ sinh trắc học có thể ở những thiết bị không mang tính cá nhân quá cao,chứ những thiết bị liên quan tới công việc,tài chính bản thân,hay chỉ là để mở cửa vô nhà thì...chắc password vẫn thấy ổn hơn..
mrvodka
TÍCH CỰC
12 năm
😃 cuồng táo vừa thôi bạn, thế giới thiếu táo thì cũng thế thôi, chứ yếu IBM hay M$ thì sẽ rất khác đấy...
công nghệ cảm ứng đã có từ lâu nhưng apple đã hiện thực hoá cho cuộc sống của chúng ta ... đây là ví dụ minh chứng để có thể nói apple hiện thực hoá cho sản phẩm của mình
mrvodka
TÍCH CỰC
12 năm
thế bạn nghĩ apple là hãng đầu tiên làm ra điện thoại cảm ứng, nghĩ ra app store, tự mình làm ra công nghệ nhận dạng dọng nói à 😆 không có đâu, họ toàn đi sao chép hoặc mua lại hết đấy, nhưng sao chép có sáng tạo và tốt hơn cả của người nghĩ ra, mua của người làm ra tôt nhất,...
con người ngày càng gắn kết chặt chẽ với công nghệ....mai mốt có khi não người thân robo
Thích nhất cái dự đoán thứ 3 :dance:
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Nếu đúng như vậy thì một số ngành phải tinh giảm quân số, hoặc ko cần thiết nữa như: Tình báo phản gián, Tư pháp, Cảnh sát.... /
các thiết bị mà đọc đc suy nghĩ thì ngại chết :p
Trong 5 năm thì cái thứ 2, thứ 4 và thứ 5 có thể trờ thành hiện thực được.

đồng ý vs bác
Đọc suy nghĩ thật là nguy hiểm 😁 Khi đứng gần một em xinh đẹp nào thì thôi rồi, bao ý đồ đen tối lộ ra hết
biết đâu em đó cũng nghĩ như mình và muốn vậy , càng tốt, ai cũng hiểu hết rồi 😆
diablogt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Năng lượng. ^^.

Đọc suy nghĩ thì phải 50 năm nữa chứ đừng nói đên 5 năm. :>
Không lâu đến thế đâu bác ơi, nhìn lại 5 năm trước thật khó để tưởng tượng mức độ phát triển của công nghệ sau 5 năm nữa
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Tuyệt vời con cời cời
halh
ĐẠI BÀNG
12 năm
Nếu suy nghĩ của con người có thể đọc được 1 cách dễ dàng, sẽ không còn gì gọi là bí mật và riêng tư nữa. Chưa chắc việc áp dụng đã mang lại hiệu quả và sự chấp nhận của mọi người như kỳ vọng hiện nay.
khoái nhất quả đọc suy nghĩ
Lại một itáo nữa rồi

ba tau
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có ai biết dự đoán công nghệ của IBM trong giai đoạn từ 2007 - 2012 không? Để xem kiểm tra lại bao nhiêu % là đúng. Heheheh......:eek:
thật là ảo diệu vô cùng...
...nhưng hình như cái nào cũng có rồi, chỉ chưa ứng dụng rộng rãi thôi 😁
Không biết bao giờ VN mới làm dc cái này. Công nghệ ngày càng cao người VN sẽ hưởng lợi











(em chém tý mấy cm kiểu như thế)
IBM mà mod ơi
terran
TÍCH CỰC
12 năm
Mình nghĩ là không thể nào trong 5 năm nữa 80% loài người có một thiết bị di động được. Hiện nay con số đó là khá nhỏ và còn hàng tỉ người không có cơm để ăn, nước để uống hay áo để mặc nói chi đến thiết bị công nghệ.
Còn cái vụ máy móc hiểu được suy nghĩ của con người là khá khả thi nhưng cũng thật nguy hiểm.
cái cn đọc suy nghĩ thì nguy hiểm quá, như vậy thì có mình đứng cạnh mấy a có smartfone thì toi.
mrdat_k1
TÍCH CỰC
12 năm
Những điều mà IBM dự đoán đang dần bước ra khỏi giấy tờ, lí thuyết và dần trở thành hiện thực.
Chỉ có thể phát biểu nên một câu tổng quát: "The technology have become a part of our life"

Gửi từ Samsung Galaxy S II của tôi, sử dụng ứng dụng Tinh tế
mình nghĩ chi ra lệnh bẳng giọng nói nhu siri thôi :ninja: chứ ko bao giờ đọc dc suy nghĩ:adolf: tai vì không hợp lý :smug:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019