IBM phát triển pin mặt trời không sử dụng đất hiếm với hiệu suất cao

shinbehv
21/8/2012 15:19Phản hồi: 58
IBM phát triển pin mặt trời không sử dụng đất hiếm với hiệu suất cao
7797754818_b51e407103.jpg
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng trong công nghiệp và tiêu dùng, các nguồn năng lượng hóa thạch dự trữ như dầu mỏ, than ... đang dần dần cạn kiệt. Để giải quyết vấn đề đó, trong vài chục năm qua thế giới đã đầu tư rất nhiều tiền nhằm khai thác các nguồn năng lượng bền vững như pin mặt trời, phong điện, địa nhiệt điện ... Nằm trong xu thế ấy, các nhà khoa học của công ty IBM đã miệt mài làm việc trong phòng thí nghiệm để phát triển các loại pin mặt trời với hiệu suất cao. Mới đây nhất nhóm nghiên cứu vừa cho biết họ đã đạt được thành công lớn khi tạo ra các tấm panel từ các chất phổ biến trong tự nhiên với tỉ lệ ánh sáng được chuyển hoá thành điện năng lên tới 11,1%, cao hơn 10% so với kết quả gần nhất được ghi nhận trước đó.

Trong những năm 1990, do hạn chế về mặt công nghệ nên hầu hết các loại pin mặt trời sử dụng silic có giá thành cao. Sau đó các nhà sản xuất chuyển sáng chế tạo loại pin CIGS, tức là chúng chứa các nguyên tố cơ bản: đồng (Copper), indi (Idium), gali (Galium) và selen (Selenium). Để tiếp tục giảm giá thành, người ta đã chế tạo các tấm panel mỏng hơn và phần nào giải quyết được vấn đề ngay cả khi nhu cầu sử dụng loại năng lượng sạch này ngày một tăng cao. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc sử dụng đất hiếm như một con bài chính trị - kinh tế và hạn chế xuất khẩu mặt hàng này vào năm ngoái, thì nguồn cung galium và idium trở nên khan hiếm dẫn tới việc tăng các chi phí đầu vào cho các hãng công nghiệp.

7797756944_99d37ef7ac.jpg
Khi đó các trung tâm nghiên cứu trên thế giới bắt đầu chú ý tới công nghệ CZTS nhằm tạo ra các tấm panel từ các nguyên tố phổ biến và dễ khai thác trong tự nhiên là đồng (Copper), kẽm (Zinc), thiếc (Tin) và selen (Selenium). Nhóm nghiên cứu của công ty IBM cũng hi vọng họ có thể phát triển một loại pin CZTS với hiệu năng cao để thay thế cho công nghệ CIGS trong vài năm tới. Tuy nhiên, thành công đã đến với họ sớm hơn nhiều so với mong đợi khi dự án hợp tác với các nhà sản xuất Nhật Bản là Tokyo Ohka Kogyo, DelSolar and Solar Frontier vừa chế tạo thành công hợp chất tạo pin có công thức Cu2ZnSn(S,Se)4 .Các thử nghiệm trên loại pin mới đem lại các kết quả rất ấn tượng khi hiệu suất quang điện của nó vào khoảng 20% nếu sử dụng nguồn sáng nhân tạo và 11,1% trong trường hợp chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp. Đây là những tỉ lệ chuyển hóa năng lượng cao nhất hiện nay đối với các tấm pin mặt trời không chứa đất hiếm, con số trên cũng đã tiến dần tới tỉ lệ 12% của mà pin CIGS đạt được..

Do được chế tạo từ các vật liệu phổ biến nên giá thành các loại pin mà IBM phát triển sẽ rẻ hơn nhiều so với các loại pin truyền thống. Trong khi nếu sử dụng toàn bộ lượng đất hiếm dự trữ để tạo ra pin CIGS thì công suất lớn nhất mà toàn thế giới đạt được vào khoảng 100 Gigawatt/năm, ít hơn 15 lần so với thang Terawatt mà loại pin mới có thể sản sinh ra. Ở thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu tin tưởng loại pin CZTS sẽ sớm phổ biến trong thời gian tới và mỗi năm nó sẽ đem lại cho thế giới 500 Gigawatt năng lượng sạch.
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quả này bọn tàu khựa hết hóng hách, chỉ đc cái là bá đạo đất hiếm. haha
ghê

DanhNgôn.info - Lời hay ý đẹp dành cho cuộc sống
Khâm phục nhất IBM và Microsoft.
cho bọn khựa hết to mồm 😆
@thedeath1883 Cho tàu khựa ôm đất mà sống. Mong công nghệ này sẽ sớm được thương mại
phuongvn87
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cho bọn khựa nó đỡ vênh váo vì dựa vào đất hiếm
Phát triển thì chỉ 1 phần quan trọng nó sớm phổ biến thành chuẩn chung thế nào thôi. Như pin Lion cũng phải mất 30 năm.
Thật buồn cho sự độc quyền khi mà những phát minh mang tính toàn cầu ko thể phổ biến rộng rãi (mà Táo là 1 trong những hãng mang nặng tính này)
@kobebryant Bác yên tâm đi, IBM không bao giờ độc quyền đâu. Nếu độc quyền thì thời sơ khai của PC đã làm rồi. Thông thường họ sẽ "bán" bản quyền phát minh cho các công ty khác để phổ cập thôi.

Năm 2011, IBM là hãng có nhiều phát minh nhất thế giới và giữ vị trí liên tục hơn 10 năm. Chiến lược của hãng "Smarter Plannet" nhằm đem lại 1 hành tinh thông minh hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn...
@kobebryant liên tường hay nhỉ, chủ đề nào cũng quay về táo với sâm được, kiểu như "nhà em có nuôi một con chó, trên con chó có rất nhiều rận, sau đây em xin ném đá con rận ..." 😁
@tranducduy.com Cái đó ko phải liên tục mà là sự thật như vậy. Về phần mềm thì mình ko nói làm gì nhưng về phần cứng kìa, trước lúc USB thành chuẩn sạc chung thì trước đó biết bao nhiêu loại đầu sạc, thậm chí đến giờ việc đưa USB làm cổng sạc trực tiếp cũng còn mệt với vài hãng. Hỏi như thế thì bất lợi và hao tốn tài nguyên ko
Quá tốt - Không sử dụng đất hiếm để các hãng công nghệ giảm phụ thuộc vào "Tàu khựa" - Nơi có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.
Dùng hàng công nghệ thương hiệu, nhưng cứ thấy Made in - "Tàu" là mất cảm tình rồi 😁, :D
@Hoang_S Đồng ý luôn...Ghét bọn Khựa nó cậy đất hiếm nên bao nhiêu hãng điện tử uy tín toàn phụ thuộc vào nó....có chữ Made in Tầu Khựa làm cho mất chất sản phẩm, hụt hẫng người mua.... bản thân máy chính hãng nhưng có chữ made in Khưạ thường không tốt = máy sản xuất trên chíng quốc
Ko xài đất hiếm nữa thì tốt, vn mình cũng cho nc ngoài khai thác đất hiếm mà, sau này con cháu mình đang ở bị sụp nhà thì lúc đó mới hiểu
IBM vô đối. Các chú khựa cứ ôm đất hiếm mà xài đi nhá. kaka
Hôm nay mới biết năng lượng mặt trời là gì. Thanks tác giả. Nếu pin mặt trời tích hợp vào mũ bảo hiểm thì hàng ngày với thời gian đi lang thang ngoài đường, chí ít mình cũng đủ sạc cái điện thoại nhỉ??? mơ lắm, mơ lắm......
@long_xuyen Mơ thì mong nằm trên cái smart phone luôn đi

Tương lai còn khá xa..xa...xa.....xa.......xa........xa.............xa......lắm 😁
@long_xuyen ý tưởng lớn gặp nhau 😁 .bắt tay cái
@long_xuyen Mua hai cái paner nhỏ và 1 cục pin tích diện gắn vào là ok chứ gì tầm 500k là ok vào google tìm với từ khóa tiêu điểm là ra

Sent from my MB526 using Tinhte.vn
@long_xuyen Cách đây khoảng 25 năm nghĩa là năm 1987 đã có cái mũ (giống y mấy cái mũ dân chơi tennis xài) bằng nhựa có gắn miếng thu năng lượng mặt trời, cỡ bao thuốc lá, ngay cái vành mũ gắn 1 cái motor nhỏ gắn cánh quạt để thổi mát ngay vào mặt.. ngày ấy chưa có cái alô di động nào, chứ nếu có chắc có bác cũng chế ra cái đồ sạc nhỉ.
Mặt hàng ấy, ngày đó, bán bên hông chợ Tân Bình
con ngưòi ngày càng tiến bộ và lười vận động đi....
vagabond205
ĐẠI BÀNG
12 năm
@WaterCom Chẳng liên quan gì đến vận động ở đây cả,nếu không vận động sáng tạo thì làm gì có thành quả như thế @!@
vagabond205
ĐẠI BÀNG
12 năm
@WaterCom
hi.như minh nhớ thì tàu chiếm hơn 90% đất hiếm toàn tg.mong la công nghệ này có thể áp dung sang linh vực đt.ko cần đất hiếm nữa.
con ngưòi ngày càng tiến bộ và lười vận động đi....
tuank53c
ĐẠI BÀNG
12 năm
mấy chú cướp đảo quả này khổ rồi, mẹ cha chúng nó
Tai230
TÍCH CỰC
12 năm
Lần này Tàu khựa hết bố láo, hi vọng tương lai không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nữa.

Gửi từ GT-I9100 của tôi
Cyber_man
ĐẠI BÀNG
12 năm
ai muốn đất hiếm tới đây mình tặng cho, ngày nào cũng sản xuất ra cả kg đất hiếm mà toàn cho vào toilet, mang sang quăng cho bọn Khựa xài có lý hơn nhỉ, hehe
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
@Cyber_man Bạn này hài thật ,đọc cmt mà ko nhịn Đc cười
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
Khùng hết chỗ nói ,đi lang thang ngoài đg chỉ để sạc đt , còn nữa Cái nón bh có gắn pin vô bạn đội nổi ko ,chắc tới lúc đó bạn xài pin luôn
@madam77 Đi lang thang là một cách nói thôi, thực ra là vì công việc suốt ngày ở ngoài đường! Ngoài ra, khi công nghệ có thể tích hợp gắn vào mũ BH thì nhà sx phải tính đến trọng lượng chứ! Thế nên mới gọi là mơ chứ.
camyblack
ĐẠI BÀNG
12 năm
@madam77 Mong muốn của người khác thôi đâu có gì khó, mấy bạn sinh viên cuối tuần chạy xe về nhà sạc luôn đt trên đường cũng đc thôi
quanghau_ht
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tàu khựa quả này chắc méo mặt rồi
Tiếp bước sẽ là các công nghệ sẽ loại dần đất hiếm ra , cho thằng em đỡ vênh mặt bá đạo 😁

Gửi từ Optimus 2X của tôi
bboyleeu
TÍCH CỰC
12 năm
IBM và các nhà khoa học Nhật cố lên.nghiên cứu chế tạo các sane phẩn khác sản xuất không cần đất hiến như pin năng lượng mặt trời cho khựa ngồi đấy mà hét giá.lúc đó cho anh cũng chả lấy.=))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019