IDC: Thị trường PC toàn cầu tiếp tục giảm 11,8% trong Q2/2015, chỉ có Apple tăng

ND Minh Đức
11/7/2015 16:43Phản hồi: 110
IDC: Thị trường PC toàn cầu tiếp tục giảm 11,8% trong Q2/2015, chỉ có Apple tăng
Tinhte-idc-pc-q2.jpg
Theo số liệu thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, số lượng PC bán ra trên thị trường toàn cầu trong quý 2/2015 tiếp tục giảm 11,8% và mức giảm này là lớn hơn so với những dự báo trước đây.

Cụ thể, trong 3 tháng vừa qua có tổng cộng 66,1 triệu máy tính được bán ra trên toàn cầu (IDC định nghĩa PC không bao gồm các thiết bị cầm tay, các máy chủ x86, máy tinh bảng hoặc các thiết bị có bàn phím không thể tháo rời). Lenovo có số lượng PC bán ra cao nhất với 13,444 triệu đơn vị, tiếp theo đó là HP (12,253 triệu đơn vị) và xếp thứ 3 là Dell (9,560 triệu đơn vị).

Xét về thị phần của từng công ty, Apple có có thị phần khá lạc quan với 7,8%, tăng từ 5,9% ở năm trước và đạt mức tăng 16,1%. Còn lại tất cả các hãng sản xuất máy tính khác đều chứng kiến sự sụt giảm thị phần (biểu hiện bởi các mức tăng trưởng âm trên bảng tính).

IDC dự đoán rằng doanh số bán PC sẽ trở nên khởi sắc hơn vào cuối năm nay và tất cả phụ thuộc vào Windows 10. Theo kỳ vọng lạc quan nhất, IDC cho rằng nếu người dùng và các công ty vẫn đang hoãn dự định mua PC mới cho tới khi Windows 10 chính thức ra mắt thì doanh số bán PC sẽ nhanh chóng bùng nổ sau đó.

Tham khảo Techcrunch, BW
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ablyboy
ĐẠI BÀNG
9 năm
thật trớ trêu , thằng giá cao thì tăng thị phần , thằng giá thấp lại giảm
nholuumanh
TÍCH CỰC
9 năm
@Toàn Thế Giới cái nào không xứng tầm cái nào ?
kiji1340
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ablyboy Đơn giản thui, mua pc toàn dân cntt mà mac có thể lập trình tất cả ngôn ngữ còn những cái kia thì lập trình tất cả trừ cái j dính tới apple. Và nó cập nhật liên tục bạn chỉ tốn tiền lúc đầu mua phần cứng thui
@ablyboy Có gì khó hiểu đâu.chứng tỏ người dùng dần dần hiểu được chất lượng và đẳng cấp của macbook
@leminhtu88 Cái....đúng giá mà bạn nói thì ....~.~ dã man con ngan...
Apple thị phần vẫn còn hơi khiêm tốn nhỉ
dniw0601
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huygapro Trời ạ. Nó xếp thứ tư rồi mà bác. Thế bác muốn mức nào nào?
@dniw0601 Ah nhầm, mình đang nghĩ về hệ điều hành Mac OS và Windows 😁
Applenick
TÍCH CỰC
9 năm
Trong kinh doanh chúng ta cần Lợi nhuận hơn là thị phần !...Lợi nhuận nói lên tất cả, thị phần không nói lên được điều gì cả ! Kinh doanh là thế, cái tiếng cũng quan trọng nhưn không bằng cái miếng có được !
Vì bây giờ các điện thoại, máy tính bảng đáp ứng được nhu cầu giải trí của nhiều người nên nhu cầu mua Máy tính giảm là điều tất yếu và tất nhiên cái thằng mà lâu nay bán nhiều thì sẽ thấy nó giảm rõ, còn thằng lâu nay bán ít nếu có giảm cũng sẽ thấy ít. Và Apple càng ngày nó càng tốt hơn nên người có tiền họ vẫn thích xài, trong đó cũng có nhiều người trước xài Wins giờ có điều kiện nâng lên MAC, còn người xài MAC ít khi chuyển qua Wíns 😃
maqwert
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Bl4ck_and_Black đừng nói vậy bác mỗi ng có mỗi cách riêng Mac hay Win tùy người dùng đừng có đem apple để so sánh

Gửi bằng ứng dụng Tinh Tế News
@PIDER Pó tay ông này, đang nói về thị phần PC mà các máy của Apple xài hệ điều hành gọi chung là MAC OS ko gọi máy MAC là máy j, Apple chủ yếu vẫn là hãng chuyên về phần mềm, mẫu sp nó thiết kế, Chip nó thiết kế, mạch nó thiết kế chứ phần cứng nó vẫn thuê người khác sản xuất.Còn mấy hãng máy tính xài Wins kia như lenovo, Dell nó chỉ thiết kế mẫu mã thôi và phầm cứng đều mua cả, phần mềm cũng mua đấy. Người ta dùng máy MAC cài wins là do một số nhu cầu họ phải cần đến wins thôi
@Bl4ck_and_Black thế máy mac cài win gọi là máy gì?
Thế ko phải mac os ko đáp ứng nổi nhu cầu của người dùng ah.
@PIDER Éo nói nổi ông này,nói chuyện và lối suy nghĩ trẻ em vãi. Ông đi tìm hiểu máy MAC đi rồi nói, nói chuyện như thể không hiểu gì.Chưa xài MAC lần nào đúng ko
Apple bán ít hơn nhưng mỗi cái Macbook hay iMac đều rất đắt nên nói về khoản ăn khẳm, ăn dầy thì Apple ko thua đâu.
appleno1
TÍCH CỰC
9 năm
Xài Mac sẽ ko muốn quay lại win 😁
@appleno1 Mua Mac về cài Win
@appleno1 mac có chiến LOL dc k bác :rolleyes:
Vấn đề ở đây là bọn di động nó lấy hết tiền rồi
Vấn đề ở đây là Microsoft làm Windows 8, 8.1 lạ quá nên người ta không dùng, Windows mới không còn là động lực để thúc đẩy thị trường nữa. Giờ mong chờ xem Win 10 có giải quyết được gì hkoong.
@cuhiep 1 là rất nhiều người vẫn trung thành với XP & Office 2003. 2 là 1 lượng lớn vẫn trung thành với W7.
W8, ngày xưa ra beta, dùng đúng 2 ngày. Sau khi ra bản chính thức, dùng đúng 1 tuần là bỏ. Trong khi W7, dùng từ beta cho đến SP1. Vista cũng thế.
Lạ thì không nói (ngày xưa, giao diện từ XP > Vista cũng thay đổi 1 trời 1 vực đấy thôi), nhưng cái chính là W8 có đủ thứ lỗi lắt nhắt - điển hình là kém tương thích ngược với phần mềm & phải cài .NET Framework online nên nhiều người không muốn dùng. Chưa kể vụ tràn ổ đĩa nữa (cái này em chưa kịp gặp).
Nhiều fan vẫn lên tiếng ủng hộ W8. Nhưng thực tế đã nói lên tất cả.
Di động tuy phát triển mạnh nhưng vẫn không thể thay thế ngay cho PC được. Có ai xử lí hoàn toàn công việc trên di động hay tablet đâu.
Nói đến tablet, giờ cũng bắt đầu thoái trào rồi. 1 là người ta chuyển sang phablet, 2 là dùng PC.
Win 10 ra bao nhiêu cái bản build ? Vẫn chưa final. Mac os thì ngày càng ổn định
Đó là sự đi lên của apple
lehn85
TÍCH CỰC
9 năm
Với số liệu này thì Apple chỉ cần bán máy Mac 3 năm nữa là sẽ bằng số lượng PC chạy windows bán trong 3 tháng. Chúc mừng fan Apple :v.
Ruiz
CAO CẤP
9 năm
Ngày tàn của pC đến rồi há há há
Cái bảng trên mà title chỉ Apple tăng thị phần ? :eek::eek::eek::eek:
@hsdhnh chỉ Lenovo, acer là giảm
Hãng nào cũng tăng thị phần hết
@nguyenduytn266 IDC: Thị trường PC toàn cầu tiếp tục giảm 11,8% trong Q2/2015, chỉ có Apple tăng thị phần
@hsdhnh cùng câu hỏi với bạn, apple được ưu ái nhỉ :p
từ 19% lên 20 % là tăng hay giảm nhỉ, ai giải thích dùm .
Dùng os x xong bg bảo quay lại wd hơi ngại !
nguyendo94vn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hieupy89 Tăng đều nhưng chưa bao giờ vượt quá 10% :rolleyes:

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0
@PIDER Mua máy người ta có tiêu chí nhất định.
Công ty mình mua máy tính cho nhân viên phải thoả mãn tiêu chuẩn sau:
- Có thương hiệu (chắc chắn phải trong Top 5).
- Dễ sử dụng, nhiều tiện dích (touchpad, bàn phím ngon, kết nối phải ngon....). Apple không có cửa ở khoản kết nối.
- Chống va đập tốt
- Hỗ trợ lâu dài (Apple bị trượt ngay). Thinkpad T60 ra đời từ năm 2006 gì đó bây giờ thay linh kiện mới 100% vẫn có nhé.


Chứ không phải cái dota gì đó đâu. Các hãng PC ăn ở thị trường doanh nghiệp chứ cá nhân được mấy tí.
superock
ĐẠI BÀNG
9 năm
@PIDER Mình xài Mac có bao giờ cài Win đâu bạn? Cơ bản là nhu cầu mỗi người, thích cái gì xài cái đó, miễn là nó phục vụ cho công việc của mình và kiếm ra tiền.

p/s: Còn riêng cái câu "Đếch ai thèm sài mac". Bạn thử lên youtube search "office tour" coi Mac vẫn đc sử dụng nhiều lắm nhé 😃
@PIDER
Có tiền e cũng mua mac đi cua gái, hê hê
khoa_90
TÍCH CỰC
9 năm
@phungtriminh Bỏ cái ý định đó đi kaka. Mac mà cua đc gái à?
@khoa_90 mac thì không được nhưng thêm cái 6+ thì lại là khác nữa bác
Thật trờ trêu Asus đứng thứ 5 mà khi nào cũng nhận mình là số 1 thế giớ. Lenovo đứng số 1 cũng hơi bất ngờ, còn Dell đứng thứ 2 thì đúng hơn ---- đó là đánh giá của cá nhân mình thôi.
@khanhtoan_pc Đọc bình luận là đủ thấy cái tầm nhìn, sự hiểu biết của bạn
Anhhn23
ĐẠI BÀNG
9 năm
Apple tăng nhưng thị phần vẫn còn thấp lắm 😁
Mac ngon, đẹp nên tăng là đúng
có thể hiểu nguyên nhân đơn giản là việc từ thời Win Vista sang Win 7 đã không còn kiểu hệ điều hành mới nặng hơn hệ điều hành cũ nên việc một cái PC dùng mấy năm không phải thay là bình thường, thị trường đi vào bão hòa rồi thì việc PC bán ít hơn trước cũng đúng thôi. Ngoại trừ khi có HĐH hay thế hệ phần mềm mới cũng như phần cứng đặc biệt yêu cầu cao hơn chứ chẳng ai tự dưng đổi máy nếu nó không hỏng.
shinja89
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cơ bản còn chạy tốt ít ai có ý định thay.Trừ bộ phận đồ họa game gú phải đú theo cấu hình hằng năm ngày một kinh dị.
Còn cái kiểu chạy đua cấu hình năm sau đá đít phủi tay năm trước ép người dùng thay mới thì tăng trưởng cao hơn là tất yếu
Chả có gì lạ,đó là xu hướng rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019