[IMDEX 2015] Hình ảnh và thông tin về tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles: USS Pasadena (SSN-752)

bk9sw
20/5/2015 8:47Phản hồi: 118
[IMDEX 2015] Hình ảnh và thông tin về tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles: USS Pasadena (SSN-752)
tinhte.vn_taungam (3 of 4).jpg

Tại triển lãm phòng thủ trên biển IMDEX ASIA 2015 đang diễn ra tại Singapore, USS Pasadena (SSN-752) là chiếc tàu ngầm tấn công duy nhất được Mỹ đem đến tham dự. Pasadena là tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Los Angeles và là nền tảng chiến đấu đa nhiệm vụ, có thể lênh đênh trên biển trong thời gian dài nhờ sử dụng động cơ đẩy năng lượng hạt nhân, tốc độ hành trình cao kèm khả năng tàng hình. Một điều đáng tiếc là việc chụp hình các phương tiện quân sự tối mật này rất hạn chế, mình cũng không được lên tàu để tham quan bên trong nên chỉ có được vài ba tấm hình từ xa.

Tàu được đóng theo hợp đồng được Hải quân Mỹ ký kết với bộ phận Electric Boat thuộc tập đoàn công nghệ phòng thủ và hàng không General Dynamics Corp vào tháng 11 năm 1982 tại phân xưởng của General Dynamics đặt tại Groton, bang Conneticut. Đến tháng 9 năm 1987, tàu được hạ thủy và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1989 dưới sự chỉ huy của thiếu tá W. Fritchman. Ban đầu tàu USS Pasadena (SNN-752) được trang bị cho lực lượng tàu ngầm thuộc hạm đội Đại Tây Dương nhưng đến năm 1990 thì được chuyển giao cho lực lượng tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương với cảng chính tại San Diego, California.

Tinhte.vn_taungam-1.jpg
Tinhte.vn_taungam-2.jpg Tinhte.vn_taungam-3.jpg

USS Pasadena (SSN-752) dài 110,3 m, sườn ngang 10 m, mớn nước 9,4 m và dùng 1 lò phản ứng hạt nhân hải quân S6G do General Electric thiết kế. Lò phản ứng này bao gồm hệ thống làm lạnh, hệ thống trao đổi nhiệt giúp chuyển đổi nước thành hơi từ nguồn nhiệt tạo ra bởi lõi phản ứng, qua đó cung cấp cho các turbine tạo điện và làm quay chân vịt. Khi lặn, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 32 knots (59,2 km/h) khi lặn và 15 knots (27,8 km/h) khi nổi. Trọng tải choán nước nước khi nổi khoảng 6255 tấn và 7102 tấn khi chìm. Vận hành tàu là thủy thủ đoàn 110 người trong đó có 12 sĩ quan.

tinhte.vn_taungam (4 of 4).jpg
tinhte.vn_taungam (1 of 4).jpg

Là một tàu ngầm tấn công thế hệ mới, USS Pasadena (SSN-752) được trang bị nhiều công nghệ tối tân nhằm đáp ứng cho nhiều yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Về hệ thống cảm biến và xử lý trên tàu:
  • AN/BQQ-5: hệ thống định vị sóng âm (sonar) gắn trên mũi tàu. Đây là một hệ thống dò tìm chủ động/bị động tần số thấp do IBM cung cấp. Nó được cải tiến từ BQQ-10 với hiệu năng dò tìm cao hơn và năng lực kiểm soát giao tranh được cải tiến.
  • AN/BQS-15: hệ thống định vị sóng âm phát hiện thủy lôi và chướng ngại vật dưới nước. Đây là hệ thống sonar chủ động tầm gần do Ametek cung cấp, tần số cao của hệ thống sonar này còn được dùng để phát hiện băng ngầm.
  • AN/WLR-8: là một thiết bị thu nhận điện tử hỗ trợ đo đạt trong giao tranh (ESM) chuyên dùng cho các tàu ngầm lớp Los Angeles. Hệ thống này cung cấp tín hiệu điện từ giúp phân tích tọa độ các mối nguy hiểm để giám sát và đánh chặn.
  • AN/WLR-9: hệ thống định vị sóng âm chủ động tìm kiếm và cảnh báo sớm ngư lôi do Norden United Technologies phát triển.
  • AN/BRD-7: là hệ thống dò tìm hướng và chặn sóng vô tuyến (radio) lắp trên cột ăng-ten do Sanders sản xuất.
tinhte.vn_taungam (2 of 4).jpg
USS Pasadena (SSN-752) sở hữu năng lực tấn công rất hệ thống vũ khí đa dạng. Mũi tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 21":

mk48.jpg

Ngư lôi Mk 48 ADCAP, số lượng 10 quả. Mark 48 biến thể Advanced Capability (ADCAP) là loại ngư lôi hạng nặng được thiết kế để đánh chìm các loại tàu ngầm hạt nhân lặn sâu và các tàu chiến lớn trên mặt biển. Đây là một loại ngư lôi rất nổi tiếng được Mỹ phát triển từ cuối những năm 1960 nhằm theo kịp những cải tiến về công nghệ tàu ngầm của Liên Xô, thay cho các thế hệ Mk 37 và Mk 14. Mk 48 ADCAP có thể được dẫn đường nhờ dây dẫn nối giữa ngư lôi và tàu ngầm hoặc các cảm biến chủ/bị động tích hợp sẵn để tìm kiếm, khóa và tấn công các mục tiêu được lập trình sẵn. Điểm độc đáo của Mk 48 là nó phát nổ bên dưới sống tàu, tạo ra một áp lực cực lớn bẻ con tàu làm đôi. Trong trường hợp phóng trượt, ngư lôi Mk 48 có thể quay trở lại thử lần 2.

tomahawk.jpg

Tên lửa dẫn đường Tomahawk, loại tên lửa này đã quá quen thuộc với chúng ta bởi sự góp mặt của nó tại nhiều chiến trường như Afghanistan, Syria, Iraq … Tomahawk được giới thiệu lần đầu tiên vào thập niên 70 của thế kỷ trước bởi McDonnell Douglas. Qua thời gian, tên lửa Tomahawk đã được cải tiếp với tầm bay xa hơn, phiên bản dùng trên tàu USS Pasadena (SSN-752) có tầm bay đến 3100 km nhờ động cơ phản lực cải tiến. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) hoặc ống phóng ngư lôi. Trong trường hợp phóng từ ống phóng ngư lôi, tên lửa sẽ được đẩy ra bên ngoài tàu ngầm và kích hoạt động cơ đẩy nhiên liệu rắn trong vài giây để đưa tên lửa lên khỏi mặt nước trước khi bật cánh, chuyển trạng thái bay. Tomahawk bay ở tốc độ cận siêu âm (890 km/h), dùng hệ thống định vị GPS và các cảm biến địa hình như TERCOM, DSMAC, INS để dẫn đường. Qua đó, bán kính sai sót của tên lửa chỉ khoảng 10 m và nhiều người còn nói vui rằng Tomahawk có thể bay xuyên cửa sổ một ngôi nhà. Tomahawk có thể mang nhiều loại đầu đạn, thông thường là đầu đạn nổ 450 kg.

harpoon.jpg

Tên lửa chống hạm Harpoon, biến thể dùng trên tàu là UGM-84 dùng động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn và được phóng từ ống phóng ngư lôi 21". Harpoon được phát triển từ năm 1965 bởi Hải quân Mỹ và hiện được sản xuất theo hợp đồng với McDonnell Douglas. Nó có thể mang đầu đạn nổ xâm nhập 221 kg, tầm bay tối đa 140 km ở độ cao 910 m và tốc độ 850 km/h. Tên lửa này được dẫn đường bằng radar chủ động ARH.
Thủy lôi Mk 67 là một loại mìn chống hạm di động đặt từ tàu ngầm (SLMM). Nó cũng được phóng từ ống phóng ngư lôi nhưng tự dùng hệ thống đẩy riêng để di chuyển đến một địa điểm định sẵn, nằm ở độ sâu tối đa 183 m dưới mặt nước biển. Mỗi quả Mk 67 chứa đầu đạn 150 kg và dùng hệ thống cảm biến từ/địa chấn hoặc từ/địa chấn/áp lực để phát hiện mục tiêu và kích nổ. Mục đích của Mk 67 là giới hạn hoạt động giao thông của tàu chiến và tàu ngầm trên biển.

Quảng cáo


mk60_captor.jpg

Thủy lôi Mk 60 Captor là một loại mìn chống tàu ngầm được triển khai tại các vùng nước sâu từ tàu chiến, máy bay hoặc tàu ngầm. Cái tên Captor viết tắt của enCAPsultated TORpedo, có thể hiểu là thủy lôi bọc ngư lôi. Nó được thả xuống bởi tàu chiến, máy bay hoặc tàu ngầm và neo xuống đáy biển. Khi cảm biến sonar phát hiện tàu ngầm địch, nó sẽ phóng ra một ngư lôi Mk 46 chưa đầu đạn 44 kg.
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thpxken
TÍCH CỰC
9 năm
Việt nam mua vài e về chơi với TQ đi nào
@thpxken Mình làm cả đời có khi không đủ chi phí cho nó vận hành 10 phút,giờ nó có cho không thì cũng ko đủ kinh phí vận hành
@thpxken Bán lúa hay vay vốn ODA mà mua ah!? Còn phải thuê thuỷ thủ Mỹ vận hành nữa vì nhân lực của VN đang bận chơi game Tàu.
@chavalier chạy bằng năng lượng hạt nhân bác ơi, mua về là dùng (20 năm) chi phí là chi phí bảo dưỡng
@thpxken Quan trọng thằng Mỹ nó có bán không kìa .
Gates
TÍCH CỰC
9 năm
Tàu này được vận hành song song với tàu sân bay nhằm bảo vệ tàu sân bay khỏi những cuộc tấn công dưới mặt nước.
Một tướng của Hải quân Mỹ đã thách Trung Quốc đánh chìm tàu sân bay lớp Nimitz khi nghe Trung Quốc quăng bom là có thể diệt tàu sân bay của Mỹ trong phạm vi 1000 km.
@Gates nói chung vẫn là nói thui chứ có thằng nào dám đánh đâu, đùng 1 phát cả ngàn tên lữa bay về thủ đô thì ngon 😁
Hoahp2010
TÍCH CỰC
9 năm
Cứ phải mua loại này thì a Tập mới sợ
omega911
TÍCH CỰC
9 năm
Ước gì 1 ngày tinh tế được "trên tay" tàu ngầm hạt nhân class LA (Long An) made in Việt Nam nhỉ 😁
kien511996
ĐẠI BÀNG
9 năm
37 knots ~ 59.3 km/h chứ ad
Hình như có nhầm lẫn nhẹ về tầm bắn của mấy em tomahowk thì phải. Em nhớ không nhần thì tầm bắn tối đa chỉ đâu cỡ 1000km, theo tác giả thì em nó lên cấp tên lửa đạn đạo rồi.
TUTEBO
ĐẠI BÀNG
9 năm
@luunamanh 1000km bằng bay từ HN ra HCM đã đủ hãi rồi 😁
mralexco
TÍCH CỰC
9 năm
@luunamanh tomahowk bình thường đã đạt tầm bắn từ 2000-2500km rồi bạn à. Còn đây là sử dụng động cơ đẩy cải tiến thì tầm bắn đạt hơn 3000km là chuyện bình thường
@mralexco hơi ngược tí bác ạ 😃 Block 4 dòng này chỉ kéo được đến cỡ 1600, nhưng Block 2 thì 2500 lận 😕
shakimaru
TÍCH CỰC
9 năm
@mralexco khủng khiếp thế, em xem phim xác sống toàn tưởng tượng minh có 1 con tàu hạt nhận tự hành như máy bay chỉ cần 2 người diều khiển. trên tầu chứa khoảng 100 em hot girl. và em cùng hot girl chống ra biển tránh xác sống thịt mềnh hưởng thụ 100 em liên kaka
mralexco
TÍCH CỰC
9 năm
@aboveall27895 1600km là với đầu đạn thường và 2500km là với đầu đạn hạt nhân bác nhá. Thực tế Block 4 và 2 nó khác nhau lớn nhất là về công nghệ dẫn đường thôi bác ạ.
dino_su
CAO CẤP
9 năm
cho e hỏi ngu phát loại này so với tàu ngầm lớp kilo nga bán cho vn m.nó có ngon hơn ko 😁
V’t
TÍCH CỰC
9 năm
@dino_su Mấy con kilo của VN chỉ đủ để trấn an tinh thần những người không biết thôi, Chưa phát hiện ra nó đã bị trúng đạn rồi :D
@aboveall27895 Ơ cái đệch, có rùi ah? mai anh làm vài con về đong cá ngừ đại dương! hehe
@AdmiralLTH GG search Seawolf class, Virginia class, Astute class... rồi tìm hộ có con đi e den nào dám bảo tàng hình tốt hơn bọn này không nhóe 😁
ngtrongtri
TÍCH CỰC
9 năm
Mỹ là số 1 về quân sự, không ai có thể bàn cãi. Không tưởng tượng nổi trung cẩu nó đánh chìm 1 tàu của Mỹ thì nó sẽ chịu hậu quả như thế nào nhỉ ? 😁
Sing_1975
TÍCH CỰC
9 năm
@ngtrongtri Sau Pear Habor bạn biết như thế nào rồi mà
baovu898
ĐẠI BÀNG
9 năm
Con người tạo ra vũ khí để giết người.. 😁
thử tưởng tượng đang ngồi nhà check tinh tế tự nhiên ăn 1 quả tomahawk vào giữa mặt 😆 trước khi chết vẫn kịp nhìn thấy chữ raytheon trên quả tên lữa 😁
Ko phải ném đá chứ viet nam ko đủ tuổi đú với quân sự china đâu , hãy thử google xem china nó đầu tư quân sự ra sao , thực chất nguyentandung.org là 1 trang fake và tinquansu247 ở facebook toàn đưa tin nhảm sai sự thật về tiềm lực quân sự viet nam
Nhìn vào sự thật chứ đừng có ném đá nhau về việc nếu có chiến tranh viet nam với china
@hoanghung.tb mình xin chân thành cảm ơn bạn đã nói ra sự thật mà đến con nít 3 tuổi nó còn biết -.-
@hoanghung.tb Nhưng bạn nghĩ xem nếu có chiến mà VN theo Mĩ chịu chơi thì nói thật thằng TQ cũng ngán ra ấy chứ , Myanmar nó quất TQ ở biên giới mà TQ có đánh lại đâu , vì TQ có cái miệng chứ bọn nó không dám lún sâu vào 1 cuộc chiến .
shakimaru
TÍCH CỰC
9 năm
@gaukit1603 5 năm đại học với 10 cuốn chiết học của thế giới bản sẽ hiểu rõ vấn đề của xã hội. cái bạn đưa ra giả thuyết mà viết nam đi xâm lược không có căn cứ gì để đưa ra căn cứ đó, giả thuyết đưa ra phải có căn cứ chứ đưa như cậu kia chỉ như mấy thằng trẻ con hay mấy bà bán thịt buôn dưa chuột bán dưa lê ngoài chợ mà thôi
VN có cỡ 50 chiếc như này thì khả năng bảo vệ tổ quốc là khá vững chắc 😁
@Eldimio nó dóng 62 con LA class rồi, dự định 48 con Virginia class (hiện được 13 con rồi), 18 con Ohio class (2 con đã chuyển hệ ), 3 con Sea Wolf (bọn này đc đánh giá ngon nhất trong số SSN hiện tại, hơn cả lớp Yasen của Ngố nhưng đắt bm nên chỉ đóng 3 con), nên không phải "vài con" đâu 😕
shakimaru
TÍCH CỰC
9 năm
@Eldimio 50 con như thế chắc giết hết dân tau khựa, rồi người việt đổ bộ vào trung quốc. kaka tên nước thành Đại Việt
@anh292003 Bị thằng tung của phá hoài nên không có sức mà đú thôi. GG Champa nhé. Nghĩ người vn yêu chuộng hoà bình là quá sai lầm :p:p
@shakimaru Có bia Đại Việt uống cũng giống như bia 333 đó bạn. Khi xưa VN có tên Đại Cồ Việt. Bây giờ muốn nguyên vẹn lãnh thổ cũng chưa được mà Đại Việt cái chi chi ?.
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
VN thì ko mong cao xa, chỉ cần có tàu ngầm Soryu thì đến các tàu ngầm hạt nhân khác còn phải sợ vì độ yên tĩnh của nó còn hơn hố đen đại dương mà VN mình đang có nữa.
Mua thì mua được nhưng con người và trình độ của Việt Nam chưa thể điều khiển được nó, chưa kể phải có quân cảng riêng phục vụ tàu ngầm loại này nữa, giống như tàu sân bay ấy, phải có 1 biên chế các tàu đi theo bảo vệ nó nữa.


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
Eldimio
CAO CẤP
9 năm
@xabi Lại khinh chiến sĩ Việt Nam quá, có đào tạo là điều khiển được hết. Nên nhớ trong chiến tranh, ta cướp được máy bay, xe tăng, thậm chí cả xe thông tin cực kỳ tối tân của Mỹ, vậy mà cũng tự mày mò để sử dụng được đấy, chả ai dạy cả.
TUTEBO
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xabi nói thế thôi chứ VN làm đếch đủ tiền mua. 2-3 tỉ $ 1 chiếc. đắt gấp chục lần tàu kilo VN 😁
@Eldimio Bác có biết ai dạy sử dụng vũ khí không? Cách họ dạy bộ đội ntn không mà bảo tự mày mò. :v. Và nên nhớ, đó là cách đây 50 năm rồi ạ.
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
@xabi Thánh ở đâu ra mà phán người Việt tệ thế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019