Theo báo cáo của World Nuclear Industry Status Report 2021, hiện nay trên thế giới có 33 quốc gia đang sử dụng điện hạt nhân, tuy nhiên chỉ có 14 nước là đang phát triển thêm công nghệ này. Những sự cố tại các lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl (1986) và Fukushima (2011) đã khiến cho nhiều quốc gia hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô phát triển điện hạt nhân, thay vì mở rộng loại năng lượng này.
Hiện nay, sản lượng điện hạt nhân trên toàn thế giới đã giảm đi 3.9% so với năm 2020, riêng ở TQ thì đưa vào vận hành thêm 2 lò phản ứng, giúp tăng 4.4% lượng điện hạt nhân so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của điện hạt nhân toàn cầu đang chiếm 10.1% tổng lượng điện được tạo ra trên toàn thế giới, giảm mạnh so với 17.5% của năm 1996.
Nếu như 10 năm trước, toàn thế giới có 437 lò phản ứng hoạt động, thì năm 2021 chỉ còn 415 lò mà thôi, giảm bớt 22 lò, tương đương với mức giảm 5%. Ấn Độ và Trung Quốc thì đang xây mới thêm khoảng 25 lò phản ứng hạt nhân.
Mỹ vẫn là quốc gia sở hữu lượng lò phản ứng điện hạt nhân nhiều nhất thế giới, tuy nhiên sẽ sớm bị TQ qua mặt. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, TQ đã hòa lưới điện quốc gia thêm 39 lò phản ứng và đang xây mới thêm hàng chục cái nữa.
Nhật Bản hiện nay chỉ còn 9 lò và cho biết họ sẽ sớm từ bỏ chương trình phát triển điện hạt nhân. 3 quốc gia khác từng có điện hạt nhân cũng đã loại bỏ hoàn toàn là Ý (1987), Kazakhstan (1998) và Lithuania (2009).
Hiện nay, sản lượng điện hạt nhân trên toàn thế giới đã giảm đi 3.9% so với năm 2020, riêng ở TQ thì đưa vào vận hành thêm 2 lò phản ứng, giúp tăng 4.4% lượng điện hạt nhân so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của điện hạt nhân toàn cầu đang chiếm 10.1% tổng lượng điện được tạo ra trên toàn thế giới, giảm mạnh so với 17.5% của năm 1996.
Nếu như 10 năm trước, toàn thế giới có 437 lò phản ứng hoạt động, thì năm 2021 chỉ còn 415 lò mà thôi, giảm bớt 22 lò, tương đương với mức giảm 5%. Ấn Độ và Trung Quốc thì đang xây mới thêm khoảng 25 lò phản ứng hạt nhân.
Mỹ vẫn là quốc gia sở hữu lượng lò phản ứng điện hạt nhân nhiều nhất thế giới, tuy nhiên sẽ sớm bị TQ qua mặt. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, TQ đã hòa lưới điện quốc gia thêm 39 lò phản ứng và đang xây mới thêm hàng chục cái nữa.
Nhật Bản hiện nay chỉ còn 9 lò và cho biết họ sẽ sớm từ bỏ chương trình phát triển điện hạt nhân. 3 quốc gia khác từng có điện hạt nhân cũng đã loại bỏ hoàn toàn là Ý (1987), Kazakhstan (1998) và Lithuania (2009).