[Infographic] Châu Á có đang phát triển thương mại bền vững hay không?

BaroTo
2/5/2021 10:36Phản hồi: 48
[Infographic] Châu Á có đang phát triển thương mại bền vững hay không?
Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation là chỉ đo lường năng lực nền kinh tế dựa trên 3 trụ cột bao gồm tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và củng cố vững chắc nguồn vốn xã hội với 24 chỉ báo để đo lường và đánh giá xem liệu một quốc gia có tham gia vào thương mại bền vững hay không.

Thông điệp chính của chỉ số này là không thể xây dựng một nền kinh tế bền vững nếu không quản lý môi trường một cách có trách nhiệm và cam kết phát triển đầy đủ nguồn vốn xã hội. Các quốc gia cố tình đi tắt đón đầu bất chấp tác động đến môi trường và xã hội sẽ không thể xây dựng kinh tế thương mại thành công và bền vững trong thời gian dài, sẽ mất dần khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Chỉ số mang lại cơ hội cho các công dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và các nhà hoạch định chính sách để tham gia vào các cuộc thảo luận tìm ra phương pháp tối ưu nhằm thúc đẩy phát triển địa phương thông qua thương mại toàn cầu bền vững.

asian.png

Nguồn: visualcapitalist.com
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tào lao . Singapore, HồngKông và Đài Loan thì bền vững cái gì ? Người Thái họ đào kênh đào thì Sing móm nặng . Nga đang mở đường hàng hải ở biển bắc Sing lại càng móm . Hồng Kông thì nhoe nhoét bởi các nhà tài phiệt . Đài thì Trung Quốc suốt ngày dọa dẫm làm các nhà đầu tư són cả dái ....
Tóm lại chỉ có Đông Lào là bền vứng nhất . Với 30 triệu tấn gạo/năm thì tha hồ thực mà vực đạo .
@gauto988 Tư duy "an ninh lương thực" là tư duy kiểu hy sinh hiện tại để lo cho 1 nguy cơ mơ hồ trong tương lai. Bạn sợ chiến tranh xảy ra, rồi thay vì phát triển các ngành mang lại giá trị gia tăng cao thì bạn lại chọn đi trồng lúa với suy nghĩ "để lỡ mai chiến tranh có cái mà ăn". Cuối cùng sau 50 năm, chiến tranh không xảy ra, chỉ có đất nước nghèo mãi chả giàu lên được và cơ hội để làm giàu thì đã bị lãng phí.

Có thể bạn không tin, nhưng ngày nay, nhờ vũ khí hạt nhân mà khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực giữa các quốc gia đang thấp hơn bao giờ hết. Các nước phát triển họ cho rằng nguy cơ thiếu đói trong chiến tranh không quá lớn để đánh đổi. Chỉ có Việt Nam suốt ngày ám ảnh với mấy cuộc chiến gần nửa thế kỷ trước rồi ôm mãi cái tư duy cũ thôi.
Nypu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@minhthuvc @minhthuvc ấy ấy, bác lại trigger group lên. tuy nhiên, em thích cách truyền tải thông điệp của bác.
@minhthuvc Giờ lại lôi số lượng gạo xuất khẩu ra khè ai, bán chỉ lấy số tấn thôi chứ tiền mang về được bao nhiêu.
Hắc Bạch
ĐẠI BÀNG
3 năm
HongKong, Macau cà Taiwan sớm muộn gì cũng được giải phóng thông nhất đất nước
@Hắc Bạch “giải phóng” khỏi cái gì vậy bạn? Giải phóng khỏi chế độ tự do để quay về với chế độ độc tài hả?
@Hắc Bạch @Hắc Bạch giải phóng để thành độc tài chắc và mất tự do chắc??????
@Hắc Bạch Mấy thằng tàu nó tự đấm nhau thì mình vui thôi, hehehe
Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương có đặc điểm chung là nền kinh tế hơi hướng xuất khẩu hàng hóa, khác với phương Tây là nền kinh tế định hướng tiêu dùng. Mỗi cái có cái lợi ích của nó nhưng mình nhận thấy hiện tại phương hướng của châu Á hợp lý hơn, đó là cố gắng sản xuất nhiều hàng hóa để bán, giúp giảm thất nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Vì đó mà tại sao Trung Quốc lại đưa được hàng trăm triệu người thoát nghèo và có mức sống khá giả hơn vậy. Còn phương Tây thì có vẻ tiêu xài quá mức. dẫn đến nợ nhiều, tiết kiệm thấp, chủ nghĩa tiêu dùng quá lớn làm người ta thấy ngột ngạt. Nói chung mình nghĩ là không nên tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được.
@nghaimin Nhờ những thằng tiêu nhiều thì mấy thằng sản xuất mới có việc làm. Nền kinh tế chỉ có sản xuất mà ko có ai tiêu dùng thì làm sao phát triển đc.
@hakuruno Sản xuất phải có tiêu dùng, đó là hiển nhiên thôi. Nhưng ý là mô hình thương mại của mấy nước châu Á là định hướng xuất khẩu, và người dân có tỷ lệ tiết kiệm cao. Chứ như bọn tây tiêu xài nhiều hơn lượng mình kiếm được, do đó dẫn đến nợ nhiều và cuộc sống rất ngột ngạt vì áp lực trả nợ lớn
bmw_m3vn
TÍCH CỰC
3 năm
Mỹ phải tiêu càng nhiều thì các nước khác mới có động lực sx nhiều và phát triển kinh tế, lý do rất đơn giản vì Fed in dollar và xuất khẩu lạm phát cho cả thế giới, khi nào đồng bạc xanh vẫn còn thống trị thì xã hội Mỹ từ người dân cho đến chính phủ vẫn sẽ tha hồ tiêu sài bạc mạn.
@nghaimin Bạn đang sống bên đó hay sao mà biết bên đó ngột ngạt thế?? Ngột ngạt thế mà mấy nc châu á cứ muốn có thẻ xanh cho ngột ngạt thêm
thông tin phong phú quá. cảm ơn @BaroTo
toidang
TÍCH CỰC
3 năm
Suy cho cùng học đại học vẫn là con đường bền vững nhất.
Untit3123led.png
@toidang Đầu tư cho giáo dục không bao giờ là thừa mà. Chỉ thấy hơi hụt hẫng vì hiện nay ở Việt Nam mình khá coi thường giáo dục khi một số người giầu lên không phải do học đại học nên họ càng xa lánh và coi thường dân chăm chỉ học tập. Một xã hội thiên về trọng vật chất hơn trọng tri thức, coi thường giáo dục chính thống (được cái chỉ trích là nhanh). Nguy hại !
@iPhonecafe Đúng như vậy. Nhưng nước mình một phần là do cơ cấu nền kinh tế hiện tại, cũng một phần là học đại học xong giấu bằng đi lái grab. Vậy nên học đại học cái giá trị thu được cho tương lai như thế nào, trong khi mình thiếu nhiều công nhân kỹ thuật chứ đâu thiếu người có bằng cử nhân. Có bằng đại học nhưng một phần đông người có nó không có được năng lực và kiến thức tương xứng, thế nên việc mở rộng quy mô đại học phải xem xét lại
@nghaimin Nói năng cẩn thận, mấy siêu nhân chạy grab chạy doanh thu khủng bố vào họ cho bạn mất alo đấy. Đừng coi thường thu nhập của tài xế công nghệ.
@Methanol Ai coi thường tài xế. Mà những tài xế thủ nhập khủng thế thì có nghĩa học đại học tổ phí tiền 😃
Bài hay thanks Mod
Việt Nam mình còn yếu đuối quá. Cố lên ae. Chém gió ít thôi. Làm việc đi!
vunh94
CAO CẤP
3 năm
chỉ thấy TQ, nhật, Hàn là biểu tượng của châu á thôi 😁 ^^
Duong70
TÍCH CỰC
3 năm
Nước mình còn thua Thái và Ma nữa ak hihi
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
Bền k nổi với bọn tàu khựa, Tập cặn bã
Cá nhân - về mặt cơ bản, tui không rành mấy thứ vĩ mô này. Chỉ có ráng học mở mang đầu óc, chăn làm để nâng cao chén cơm cho bản thân và gia đình. Vậy là đủ khả năng đóng thuế góp phần nhỏ cho quốc gia, còn phần nhỏ đó có bị chia thêm cái nào không thì để trời lo, dân đen lo bậy bạ thành ra nghiệt oan nữa là chết.
chotoi
CAO CẤP
3 năm
Mấy công thức chung chỉ có yếu nghĩa tham khảo.
Khủng hoảng toàn cầu thì châu Á ít chịu ảnh hưởng nhất. Là nền kinh tế mới nổi, phát triển bất chấp khủng hoảng, mấy thằng châu âu, châu mĩ bị suy thoái thì quay qua chém châu á phát triển không bền vững trong khi bọn nó đang nhập trong khủng hoảng.
valve
TÍCH CỰC
3 năm
Đi tắt đón đầu, cái mỏ bô quá độ xhcn này nọ là tụi cơm sườn 3ke chớ đâu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019