Infographic: Có tới 87% gia đình ở Thái Lan và Việt Nam có sở hữu xe máy

Nam Air
18/1/2023 11:15Phản hồi: 101
Infographic: Có tới 87% gia đình ở Thái Lan và Việt Nam có sở hữu xe máy
Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia là 4 quốc gia có hơn 80% hộ gia đình sở hữu xe máy và sử dụng xe máy nhiều nhất, lần lượt là 87%, 86%, 85% và 83% hộ gia đình có sở hữu ít nhất 1 chiếc xe máy (không phải tính trên đầu người). Xe máy, xe 2 bánh là phương tiện di chuyển được ưa thích ở các nước Châu Á, đặc biệt là Châu Á Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

tinhte-xe-may.jpg

Theo thống kê của Pew Research Center, hiện nay Thái Lan có khoảng 18 triệu hộ gia đình, trong đó hơn 15 triệu sở hữu ít nhất 1 chiếc xe máy, điều này khiến cho họ được mệnh danh là “Đất nước có 100 triệu chiếc xe 2 bánh”.

Ở Việt Nam, tính tới hết năm 2020 thì số lượng xe máy đăng ký đã vượt 65 triệu chiếc, nếu tính bình quân đầu người thì cứ 3 người sẽ có 2 chiếc xe máy, tính trên quy mô hộ gia đình thì có tới 86% gia đình sở hữu ít nhất 1 chiếc xe máy.


[​IMG]
101 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở đâu ko biết, chứ ở VN thì còn xơi mới bỏ được hoàn toàn xe máy theo đúng nghĩa đen, nhất là khi chung cư vẫn ko ngừng mọc hơn nấm như nhiều 5 qua. Ở xứ thiên đường, xe máy có lẽ là phương tiện tối ưu nhất khi cần di chuyển, tâm lý sở hữu xế nổ luôn nằm trong tiềm thức của mỗi người, thậm chí nhiều nhà có đến 2-4 chiếc xe máy lận 🤓
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@Tweener Lob Chừng nào chưa đập hết xây lại thì vẫn phải đi xe máy, vấn đề ko phải là thời gian mà là lúc nào thì làm.
Khả năng đời này kiếp này mà muốn nhìn thấy 1 đô thị ko có xe máy thì chỉ có nước ra nước ngoài thôi bạn
Khôn như mày :D
@Dragao_ct92 500 năm nữa bạn nha, bạn nghĩ 100 năm làm được à? lạc quan 1 cách thái quá rồi 😁
@Dragao_ct92 Bạn tin là 500 năm nữa chúng ta sẽ làm được ko? tôi đoán có khi còn hơn, vì để đập hết đi xây lại trong một sớm một chiều là điều không hề đơn giản một tý nào cả. Ngay đến Mỹ, những khu ngày xưa lỡ quy hoạch kém (bề rộng nhà chỉ bỏ được 1 chiếc oto và trong gara nhà chỉ bỏ được 1 chiếc oto), hiện tại họ vẫn để vậy dùng chứ khó mà đập, vì quá tốn kém, với cả mấy khu này nhỏ lẻ không đáng để đập. Họ đã nhìn ra và quy hoạch tất cả những khu với sau này đều có đường sá phục vụ tất cả người dân sử dụng oto, bề rộng mỗi nhà 2 chiếc và gara 2 chiếc, đường sá phục vụ đủ mật độ cho dân cư khu vực đó + khách vãng lai.
fυck
ĐẠI BÀNG
một năm
@crazysexycool1981 Nhà mình có xế hộp nhưng đi đâu cứ phóng xe máy cho nhanh gọn nhẹ, xe hơi tìm chỗ đậu vừa mệt vừa lâu vừa tốn.. người miền Nam ko đặt nặng chuyện đi xe hơi để khẳng định vị thế hay sự giàu có như miền ngoài
hppl
TÍCH CỰC
một năm
nghèo + ít đất + phương tiện công cộng kém phát triển thì phải thế thôi ,ai muốn đâu
@John_Doe tại dồn hết vô thành phố nữa. Ở mẽo nhiều khu vẫn nhỏ ko có chỗ đậu, đường chỉ rộng ngang với mấy cái đường xóm VN nhưng họ vẫn chia được 2 làn chạy 60mph vô tư.
Quan trọng là do thiết kế hạ tầng và quy hoạch thôi.
leeri
TÍCH CỰC
một năm
@exciterc Thu thuế mấy thập kỷ rồi, cái đường nó có phát triển tương xứng chưa?
Kevinlei
ĐẠI BÀNG
một năm
@toilachi9 Oto bác nói chắc xe tải 5 tấn hả 😆 chứ kia morning chỉ bằng 2 chiếc xe máy
Kevinlei
ĐẠI BÀNG
một năm
@leeri Thuế thay vì làm đường thì chia nhau ăn , rồi cứ nói đường xá ko phát triển kịp để đi xe hơi , đánh thuế cao để hạn chế mua lại , rồi lấy tiền đó lại chia nhau ăn tiếp =]]]
Mirrorsn
ĐẠI BÀNG
một năm
Chứng tỏ VN giàu hơn Thái Lan. Ngoài 86% hộ gia đình sở hữu xe máy phần còn lại là xe hơi 😆
@Mirrorsn Thái Lan 280 xe oto trên 1000 dân ngồi lên đầu Trung Quốc 221 xe trên 1000 dân và Việt Nam 53 xe trên 1000 dân
Cười vô mặt
@exciterc Chuẩn rồi, giờ ở sg oto cũng đông lắm
18K
CAO CẤP
một năm
@Minh anh 368 Gắt quá câu trên hiểu theo nghĩa vui vẻ thôi mà
Kevinlei
ĐẠI BÀNG
một năm
@cao1004 Thái Lan mà chắc vùng quê hay gì chứ bangkok mình thấy toàn xe hơi , xe máy chỉ là xe ôm , giao hàng , hoặc 1 số ít ng dân chạy , chứ hoàn toàn ko ngập đường xe máy khắp mọi nơi như Việt Nam
Thống kê thêm bao nhiêu % là Honda nữa 😆
@Jinnie KTL 99.99% là honda, xe máy mặc định là honda dù là Yamaha, Piaggio hay SYM 😃)
@Lục Gia Này thì đúng nha 😃)
@Lục Gia Khu trong hay gọi vậy thôi, chứ ngoài này không ai gọi thế cả. Nên không tính 99.99% được. Nhưng Honda nước mình nó cũng tới 80% đấy.
Còn ít đấy. Nhà tớ 2 người lớn 1 trẻ em và 3 nhân viên, 5 xe máy 1 xe điện, phải bán bớt. Tính ra như vậy quã lãng phí. Chưa kể mỗi ngày dắt ra dắt vô mún khùng.
@lenam098 Bác AmbitiousMan ngạc nhiên gì thế? Tớ thấy cảnh này bình thường với nhiều hộ, nhất là ở tỉnh, có lẽ do nhà rộng rãi hơn TP. 1 xe ga để di chuyển khoảng cách trên 70km, xe điện đi và về nếu dưới 70km, 3 em NV thì mỗi bạn 1 chiếc. Cá nhân tớ thấy như thế là không ổn lắm. Chưa kể đi xa thì còn phải có thêm ô tô. Hoá ra chôn vốn khá nhiều. Xét ở góc độ xã hội thì phí về số phương tiện, bảo dưỡng cho chúng, đường sá, thuế má và tiêu hao năng lượng nữa.
@lenam098 Nói như bạn xét về góc độ XH thì học tập nc ngoài ổn hơn hả b? Kiểu bỏ xe máy thay bằng 4 cái xe oto thì phí, thuế má, tiêu hao năng lượng sẽ giảm, ko lãng phí, còn "ko bị chôn vốn" nữa 🤣

Ở VN thì xe máy tối ưu hơn 100000 lần xe hơi rồi bạn
@redneon Ý tớ là phát triển giao thông công cộng ấy, và tối ưu hoá đường thủy, đường sắt để làm vận tải hàng hoá. Như vậy tốt hơn, tất nhiên quy hoạch các khu dân cư và bến bãi khoa học swx tốt nữa
Cùng là 1 chiếc xe máy chất lượng sản xuất ở thái nó hơn mấy lần ở VN, nhớ ware thái, dream thái 1 thời
@John_Doe Nó còn ghi cả tiếng V thì m bớt bưng bo đi, ko có tật thì việc qái gì phải giật mình. Nhận thức và lòng tự tôn ko có thì chú nên im lặng
@Dragao_ct92 Apple store Thái nó nằm ngay khu phức hợp chằng chịt trung tâm thương mại, lọt thỏm như một cái circle k ở vn vậy, từ BKK về HCM kiểu như từ thành phố đi về tỉnh lẻ, cơ sở hạ tầng nó cho HCM xách dép, hơn phân nửa con người ở khu đó là nước ngoài tới du lịch mua sắm, chưa kể về văn hóa giao thông, ý thức con người, xe máy quăng đầy đường không ai thèm rớ... lâu lâu thắng được 1-2 trận banh mà cứ ảo tưởng.
@tinhdg Thời trước thôi vì thời đó nó nhập linh kiện bên nhật về lắp chứ h chất lượng xêm xêm hàng việt nam thôi
Nghèo vs quy hoạch dốt thì nhiều xe máy thôi, chứ nước ngoài ngta đi 4 bánh hết rồi
@F5NhaTrang Quá khen, quá khen 😁
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 ko dốt đâu, tụi nó chỉ khôn, mà là khôn lõi, có lợi chính nó thì nó làm thôi 😆
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 thuế cao mới là cái cản trở chính
Vậy mà đi vào tp bên đó thấy rất ít xe máy :eek:
@Hassler Mình cũng thắc mắc, đi Bankok mấy lần nhưng thấy toàn xe hơi với 3 bánh chứ có thấy xe máy nhiều như VN đâu ta
@Hassler Bị cấm ở một số nơi
Thái nhiều hơn VN mà qua đó thấy toàn xe hơi là sao ta, dân nó chạy xe máy rất ít.
Có 1 nước rất quái lạ, đường thì không có nhưng lại khuyến khích đi ô tô. Thậm chí hạn chế xe máy, nghèo nhưng vẫn tỏ ra là giàu có.
@John_Doe Tao hy vọng mày đã chích ngừa.. bệnh dại. 😌
@darklight_vtp Nếu bạn biết cái cách người Thái có xe để chạy, có đường để đi thì sẽ thấy lợi ích của người dân là trên hết. Chứ ko phải cắt giảm mọi thứ để giảm giá thành nhưng giá vẫn rất chát. Và đường thì vẫn phải mua từng đoạn.
John_Doe
ĐẠI BÀNG
một năm
@SoGetSu thôi nhập tịch thái đi ba, tôn thờ quá mà ráng ở vn chi dậy
@John_Doe Hy vọng mày uống thuốc cho tỉnh lại. Bớt ngáo đi.
Nhật bản hân hạnh cai thầu cho tất cả ,phải nói nhật quá tài
vunt
TÍCH CỰC
một năm
Còn lấy lý do cơ sở vât chất ko đảm bảo để đánh thuế ô tô cao thì còn sống với xe máy dài dài 😆
sycuongg
ĐẠI BÀNG
một năm
Anh cho xin link nguồn với ạ
TiaMa
TÍCH CỰC
một năm
cbi cấm xe máy nhé
Nhìn cái thấy ngay. Kém phát triển
Mã cao mà qua nó rất ít xe máy, chỉ thấy lưu lượng xe máy VN ngoài đường khá cao, đặt biệt là ô SG.
@vo khanh tan Malaysia 542 xe oto trên 1000 dân Việt Nam 53 xe oto trên 1000 dân cách biệt nhau một trời một vực
Cười vô mặt
@vo khanh tan Malaysia nhà nào cũng có oto rồi họ sắm thêm xe máy dự phòng thôi . Tỷ lệ sở hữu oto của Malaysia là 542 xe trên 1000 dân còn vượt trội Trung Quốc 220 xe trên 1000 dân
Cười vô mặt
@vo khanh tan https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
List of countries and territories by motor vehicles per capita - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
Cười vô mặt
Nhiều quá nhỉ, thấy Đài loan cũng nhiều mà không có trong top.
@longhoaviet Đài Loan nó giàu nó đi oto , còn Trung Quốc nghèo mới là đi xe máy nhiều https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
List of countries and territories by motor vehicles per capita - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
Cười vô mặt
Xe máy thì sở hữu quá dễ 😁 còn ô tô tiền tỷ VNĐ sở hữu vài con mới khó :D
Mày vui tính vãi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019