Intel sẽ đầu tư đến 80 tỉ EUR tại châu Âu và công ty đã vừa chia sẻ bước đầu của kế hoạch này với 33 tỉ sẽ được đổ vào các nước gồm Đức, Pháp và Ireland.
Pat Gelsinger - CEO của Intel cho biết 17 tỉ EUR sẽ được đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn tại Đức và nhà máy này sẽ được trang bị dây chuyền sản xuất các node tiến trình mới nhất. 12 tỉ EUR tiếp theo được đổ vào Ireland với mục tiêu tương tự là mở rộng sản xuất bán dẫn và phần còn lại của 33 tỉ EUR được dùng để thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển bán dẫn tại Pháp.
Các quốc gia khác như Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha cũng sẽ nhận được các khoản đầu tư nhưng chưa rõ là bao nhiêu. Chỉ biết mục tiêu đầu tư sẽ là thúc đẩy R&D, sản xuất và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động sản xuất bán dẫn. Với động thái này, Intel đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn cũng như thực hiện được lời hứa đầu tư vào lục địa già như đã nói trước đó.
Pat Gelsinger nói trong thông cáo báo chí: "Các khoản đầu tư mà chúng tôi đã lên kế hoạch là một bước tiến rất quan trọng cho Intel lẫn châu Âu. Các đạo luật về chip mới của EU cho phép các công ty tư nhân và chính phủ làm việc cùng nhau để từng bước cải tiến vị thế của châu Âu trong lĩnh vực bán dẫn. Sáng kiến trên phạm vi rộng này sẽ giúp thúc đẩy sự đổi mới về hoạt động R&D của châu Âu cũng như mang hoạt động sản xuất tiên tiến đến khu vực, từ đó nó mang lại lợi ích cho các khách hàng và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi cam kết đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai kỹ thuật số của châu Âu trong nhiều thập niên tới."
Nhà máy sản xuất bán dẫn mới tại Magdeburg, Đức sẽ bắt đầu được khởi công vòa năm 2023. Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, nhà máy này sẽ sẵn sàng để bắt đầu sản xuất bán dẫn vào năm 2027. Trong giai đoạn xây dựng, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 7000 công nhân và khi đi vào hoạt động, nó sẽ khai thác khoảng 3000 nhân công trình độ cao.
Ngoài Đức, trong bảng dưới đây, Intel đã tóm tắt kế hoạch đầu tư tại từng quốc gia:
Theo: MuyComputer
Pat Gelsinger - CEO của Intel cho biết 17 tỉ EUR sẽ được đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn tại Đức và nhà máy này sẽ được trang bị dây chuyền sản xuất các node tiến trình mới nhất. 12 tỉ EUR tiếp theo được đổ vào Ireland với mục tiêu tương tự là mở rộng sản xuất bán dẫn và phần còn lại của 33 tỉ EUR được dùng để thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển bán dẫn tại Pháp.
Các quốc gia khác như Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha cũng sẽ nhận được các khoản đầu tư nhưng chưa rõ là bao nhiêu. Chỉ biết mục tiêu đầu tư sẽ là thúc đẩy R&D, sản xuất và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho hoạt động sản xuất bán dẫn. Với động thái này, Intel đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn cũng như thực hiện được lời hứa đầu tư vào lục địa già như đã nói trước đó.
Pat Gelsinger nói trong thông cáo báo chí: "Các khoản đầu tư mà chúng tôi đã lên kế hoạch là một bước tiến rất quan trọng cho Intel lẫn châu Âu. Các đạo luật về chip mới của EU cho phép các công ty tư nhân và chính phủ làm việc cùng nhau để từng bước cải tiến vị thế của châu Âu trong lĩnh vực bán dẫn. Sáng kiến trên phạm vi rộng này sẽ giúp thúc đẩy sự đổi mới về hoạt động R&D của châu Âu cũng như mang hoạt động sản xuất tiên tiến đến khu vực, từ đó nó mang lại lợi ích cho các khách hàng và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi cam kết đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai kỹ thuật số của châu Âu trong nhiều thập niên tới."
Nhà máy sản xuất bán dẫn mới tại Magdeburg, Đức sẽ bắt đầu được khởi công vòa năm 2023. Nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, nhà máy này sẽ sẵn sàng để bắt đầu sản xuất bán dẫn vào năm 2027. Trong giai đoạn xây dựng, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 7000 công nhân và khi đi vào hoạt động, nó sẽ khai thác khoảng 3000 nhân công trình độ cao.
Ngoài Đức, trong bảng dưới đây, Intel đã tóm tắt kế hoạch đầu tư tại từng quốc gia:
- Ba Lan: Mở rộng quy mô phòng thí nghiệm lên 50% để phát triển các giải pháp cho lĩnh vực mạng thần kinh ảo sâu, âm thanh, đồ họa, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây;
- Hà Lan: Hợp tác sâu rộng với ASML (hãng làm máy quang khắc cực tím độc nhất trên thế giới) về các công cụ quang khắc bao gồm EUV (siêu cực tím), hợp tác với QuTech và đại học công nghệ Delft về lĩnh vực điện toán lượng tử;
- Bỉ: Hợp tác sâu rộng với Trung tâm vi điện tử liên đại học (IMEC), thiết lập một trung tâm nghiên cứu dành cho các công nghệ kỹ thuật số và điện tử nano;
- Ireland: Mở rộng gấp đôi quy mô sản xuất tại cơ sở Leixlip để đưa tiến trình Intel 4 (7nm) đến châu Âu cũng như mở rộng các dịch vụ gia công bán dẫn;
- Pháp: Cơ sở tại EU sẽ tạo ra 1000 việc làm R&D mới, Pháp sẽ trở thành trung tâm điều hành của Intel dành cho các lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và các năng lực thiết kế AI;
- Tây Ban Nha: Trong vòng 1 thập niên qua thì Intel đã hợp tác với Trung tâm siêu máy tính Barcelona để phát triển kiến trúc exascale và trong thập niên tới sẽ là zettascale;
- Ý: Intel và Ý đang đàm phán để xây dựng một cơ sở sản xuất đầu cuối tối tân. Intel đã có kế hoạch mua lại Tower Semiconductor và công ty kỳ vọng sẽ có thể thúc đẩy sáng tạo bán dẫn và phát triển các cơ hội mới tại Ý.
Theo: MuyComputer