Intel khởi công hai nhà máy chế tác chip bán dẫn, cạnh tranh trực tiếp với Samsung và TSMC

P.W
26/9/2021 15:11Phản hồi: 96
Intel khởi công hai nhà máy chế tác chip bán dẫn, cạnh tranh trực tiếp với Samsung và TSMC
Chiến lược cạnh tranh với TSMCSamsung của Intel đã bắt đầu được triển khai, với lễ khởi công hai nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại bang Arizona, Mỹ, từ đó nâng cao quy mô và sản lượng chip xuất xưởng. Cả hai nhà máy vừa được khởi công này dự kiến sẽ được đưa vào vận hành sớm nhất là năm 2024. Hôm khởi công có sự góp mặt của CEO Intel, Pat Gelsinger cũng như những quan chức chính quyền bang. Được biết đây là dự án được tư nhân đầu tư có quy mô lớn nhất lịch sử bang.

Dự kiến Intel sẽ đổ vào hai nhà máy Fab 52 và Fab 62 con số 20 tỷ USD. Về phần Intel, hai dự án này sẽ cho phép họ trang bị dây chuyền sản xuất chip bán dẫn thông qua phương pháp EUV thế hệ mới, cũng như tăng sản lượng chip sản xuất trên các tiến trình mới trong tương lai. Còn về phần bang Arizona, dự án này của Intel sẽ tạo ra khoảng 3.000 việc làm trực tiếp, kể cả từ quá trình xây dựng cho tới những vị trí kỹ sư và nhân sự làm việc tại nhà máy, cũng như 15.000 việc làm được tạo ra một cách gián tiếp trên toàn khu vực Bắc Mỹ.

Ông Gelsinger tuyên bố, Intel sẽ giành lại “vị thế không thể phủ nhận ở cả hai kỹ nghệ sản xuất và đóng gói chip bán dẫn.”

Fab 52 và 62 sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất chip bán dẫn thương mại hóa của Intel, mà còn nằm trong tầm nhìn IDM 2.0, tạo ra mảng Intel Foundry Services phục vụ các đối tác khác, tức là Intel không chỉ tự làm ra chip, mà còn sản xuất thuê hệt như TSMC và Samsung. Trước đó, chủ tịch mảng IFS của Intel, Randhir Thakur đã xin chính quyền tổng thống Mỹ cấp thêm vốn, cụ thể hơn là khoản tiền nằm ngoài gói “52 tỷ USD đã được phê duyệt phân bổ cho ngành sản xuất chip bán dẫn nội địa Mỹ.”

Hồi tháng 7, IFS xác nhận đã có hai đối tác đầu tiên đăng ký nhờ tới Intel sản xuất chip bán dẫn cho họ, là Qualcomm và Amazon. Thêm vào đó, Intel cũng đang gần sở hữu được hợp đồng sản xuất chip RAMP-C cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Khi được đưa vào hoạt động, Fab 52 và Fab 62 sẽ bắt đầu sản xuất những chip bán dẫn trên tiến trình 20A, tối ưu công nghệ transistor GAA (Gate-All-Around), cũng như bố cục cấp nguồn và kết nối dữ liệu RibbonFET.

Không chỉ dừng ở đó, tham vọng của Intel hiện tại là bỏ thêm 95 tỷ USD để xây dựng thêm hai cơ sở sản xuất chip bán dẫn tại châu Âu, với một phần số vốn đó đang được xin quỹ European Recovery and Resilience Fund.

Theo WCCFTech
96 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Để ăn lại được Samsung và TSMC e là còn khoai lắm
@Hiếu_Sad hử 😃 ??? xây để cho nó và gia công mà. Đâu cứ phải ăn lại 2 hãng kia, mà ăn đc thì thôi. Thế giới này lại là Intel
@Hiếu_Sad Nó xây nhà máy ko đi làm thuê thì chẳng thế. Nhà máy núi tiền chứ có phải ít đâu.
@Hiếu_Sad Cứ chờ xem.
@Hiếu_Sad Thế giới phải đảm bảo Intel không ăn được 2 hãng kia. Không thì lại quay lại thời kì mỗi 2 năm chip tăng hiệu năng 10% mất.
pessi
TÍCH CỰC
3 năm
Tổ chức yếu kém, không thấy backdrop, cũng không thấy cuốc xẻng để xúc cát chụp hình.
@x Lê Minh Đức x Ông ko hiểu ý ổng à?
Ngụ ý đó.
@pessi Cái khung hình bụng bia mặc comple, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đi giày tây đội mũ cối, cầm cái xẻng xúc tý cát cho thiên hạ vỗ tay nó đi vào lòng người lắm 😂😂😂.
@pessi Xúc cát là lãng phí nguyên liệu sx chip nhé
@VănThanh373 nhìu thanh niên nghiêm túc quá, kkk
mandiesel
TÍCH CỰC
3 năm
Chơi này ai chơi lại. Mà nhà máy 20 tỷ đô ng ta làm lễ giản dị thế, nhà mình chắc cờ hoa, bảng hiệu, băng rôn chắc cũng đi vài tỷ. Tư bản nó tính hiệu quả chớ ít đầu tư khẩu hiệu cổng chào như mấy ông khác
mandiesel
TÍCH CỰC
3 năm
@tranhieu.ksxd Ý mình là nó vẫn có, nhưng k kiểu phô trương quá mức ấy. Vì họ top rồi, đâu cần màu mè quá mức. Làng mình nghèo rớt mồng tơi, năm ngoái nhà nước mới hạ cho trạm biến áp để khỏi tự kéo điện cả km về, ấy vậy mà vẫn bắt góp tiền làm cổng chào từ hơn 13 năm trước
mandiesel
TÍCH CỰC
3 năm
@saigonbuon Ấy, phải cổng 200 tỷ của Quảng Ninh mới hợp. Sao lạo lấy cái huyện so với bang nhà người
mandiesel
TÍCH CỰC
3 năm
@tranhieu.ksxd Nó xây ở mình mà, but vẫn tiết kiệm được mớ hoa, pháo, băng đỏ, và dàn PG đứng hai bên rồi.
baden009
TÍCH CỰC
3 năm
@tranhieu.ksxd Đúng là bò đỏ dlv tay nhanh hơn não. Mình đang nói ở xứ dãy chết… đưa hình LG ở xứ thiên đường làm gì??? Công ty nào ở xứ thiên đường thì cũng nhập gia tuỳ tục ở xứ thiên đường mới sống nổi chứ
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
Thuê gia công được rồi giờ có ai dùng 14 plus nữa
AMD đã làm Intel phải thay đổi nhưng nếu kịch bản ít xảy ra là bản WinARM có 1 bước ngoặt và Apple bán chip M1 thì lúc đấy chắc a phải khởi công chục cái nhà máy để bắt kịp 😬
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
@Huy †rần Bạn tìm hộ mình con laptop nào khoẻ build ngon giá như con Macbook M1 với. Và M1 nó mới chỉ là thế hệ đầu thôi. Ngày trước iPhone ra mắt bị chê đủ kiểu sau đó thì sao chip của nó cho toàn bộ cả đám còn lại hít khói bao năm qua thậm chí là còn ko dùng con chip mạnh nhất cho 1 số thiết bị
Bao Minh LG
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ZeusFate Chuẩn rồi. M1 sau này có M2/3/4/5/6 mà tất cả cac hãng sẽ phải làm theo Apple cả thôi. Cứ thử ko đi theo trending này đi, out khỏi cuộc chơi liền. Tôi đang dùng M1 đây, phải nói là nhanh như điện
@ZeusFate https://gearvn.com/products/laptop-gaming-acer-nitro-5-an515-45-r9sc nói về cấu hình con này đủ khỏe hơn m1 không bạn (nó cũng dư sức cân mấy con M sau đó) ????? điểm mạnh của con m1 mà mình biết là nhỏ gọn giảm kích thước máy và kiết kiệm điện ra, đó là yếu tố mà các con laptop mỏng nhẹ rất cần, chứ sức mạnh thì nó không đủ tuổi. Còn về iphone ai chê đủ kiểu vậy bạn 😆) iphone nó là cuộc cách mạng của điện thoại ngay từ bản đầu tiên đấy 😃), còn riêng iphone những bản bây giờ mới là thất bại.
odimon
TÍCH CỰC
3 năm
@ZeusFate Tranh luận mà toàn đưa ra dẫn chứng láo toét .. iPhone đầu tiên mới ra ai chê hồi nào .. láo toét thiệt
trò hề thiên hạ, còn phải nhờ tsmc gia công chip 3nm , bị thằng amd dí 2 hòn bi vô mặt mới quay qua nhờ thằng TSMC gia công chip , thằng intel không có thằng nvida giúp sức về mảng GPU hiệu năng đồ hoạ thì amd ỉa vô mặt từ lâu
@Nguyễn Chí Danh Mình cũng đang dùng intel đây, mà nghe bạn nói vụ vậy mình cũng bó tay thật. Dù gì thì intel cạnh tranh với amd kiểu gì thì người dùng cũng có lợi cả, chẳng vì lý do gì phải căng thẳng haha.
mandiesel
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyễn Chí Danh Có đầy nhé. Từ dòng phổ thông đến máy trạm vẫn có tùy chọn vga amd. Không phong phú bằng nvidia thôi.
kenfxone
TÍCH CỰC
3 năm
@dlv.thickgame Riêng t thì t cổ vũ cho AMD, AMD thot đít intel mới chạy đc chứ nó đi bộ hoài chán lắm
Toàn tiền tỷ
thời buổi lật đổ và đổi ngôi liên tục... "anh vua" nào mà ngủ quên trên chiến thắng thì thức dậy đã bị đứa khác ngồi trên đầu rồi, thậm chí đá đít ra khỏi sân chơi...
Intel 1 thời là bá chủ về chip, giờ thua nhiều hãng quá! Hy vọng là sẽ lấy lại ngôi vương cả chip cho PC và thiết bị di động
Nokia, Motorola, Sony, LG... bao nhiêu hãng tường là vương làm tướng giờ xuống, thậm chí bị loại bỏ, không biết lúc nào lên lại hay quay lại được...
@MrNamN thằng intel đúng là còn gặp may vì còn tự sản xuất được. chứ nguồn cung của thế giới mà không bị thiếu hụt. thì intel đúng là cựu vương như mấy hãng của bạn đề cập rồi.
@van tuong_pc Giờ nói thiệt chẳng cần cty nào làm vua cả! Cứ cạnh tranh khốc liệt, lật đổ liên tục thì người tiêu dùng như anh em có lợi.
Chứ nó ngồi lì ngôi vua hoài tạo ra sức ỳ và tự mãn, sản phẩm nhàm chán, kèo trì trệ cả nền công nghiệp và người tiêu dùng phải trả giá... Thế giới cạnh tranh, đào thải dữ dội của cụ Darwin sẽ tạo ra những sinh vật thích nghi và mạnh mẽ nhất (theo cách của nó)...
@MrNamN chạy hết nổi rồi ,
@MrNamN Chí phải,cứ làm lợi cho người dùng là ok. Chỉ mong không phải là tầu. Mặc dù dùng nhiều đồ của tầu nhưng không mong nó là số 1.
boyvipav
ĐẠI BÀNG
3 năm
sắp tới chúng ta sẽ có 10 nm ++++++++++++++++ =))
@boyvipav Hơn chục dấu + thế là lại sống chung với 10nm cả thập kỷ à
ngon đấy,giờ thêm khoản gia công cho các hãng khác thì lại có tiền và động lực để thay đổi liên tục theo thị trường. như TMSC và SAMSUNG cứ vài năm lại thay đổi tiến trình để người dùng được hưởng lợi.
Sân nhà hi vọng chơi lại
Chíp bán dẩn là 1 sân chơi khác, thích cạnh tranh thì cứ mời. Mỗi hãng đều có 1 định hướng thị trường riêng. Giống như chip cpu cho máy tính, ss có đã động gì đến đâu
Guadiola
TÍCH CỰC
3 năm
Intel mạnh tay quá
Hun cái nè
Một cuộc chơi lâu dài, tốn tiền tốn của.
@tran trunganh Xây nhà xưởng công nghiệp này nếu đúng tiến độ thì từ 6 đến 8 tháng là vận hành sơ bộ được rồi. Nên chắc là cũng k lâu lắm đâu. Nhanh thoi
grozar
CAO CẤP
3 năm
Phải thế thôi, nhét hết trứng vào 1 giỏ như ĐL thì rất có hại.
Dự án 20 tỷ đô mà cái khán đài rõ chán.........Thằng Mỹ này cần phải học hỏi thằng Việt + với trung + nhiều.
Đầu tư lớn quá
Người ta đang đồn Samsung sẽ xây fab tại Texas cách Giga Factory Texas 30 phút chạy xe. Apple, Amazon, Qualcomm, Tesla đều có bản quyền ISA từ ARM. như vậy hóa ra xây vì khách hàng muốn gần nhà không đứt gãy chuỗi cung cấp. Chẳng lẽ Apple mở nhà máy lắp ráp ở Mexico?!? giá nhân công của Mễ ngang VN nhưng linh kiện đầu vào hơi căng vì xa China. TSMC - Apple; Samsung - Tesla; Intel - Qualcomm, Amazon. biden bơm trăm tỉ chơi khô máu thật rồi.
@Thiếu nữ thôn quê lương kỹ sư Ấn Độ có 218 đô 1 tháng, lao động phổ thông là 163 đô tháng. nhưng so sánh bằng tiền USD không đưa ra được kết luận chính xác đâu nhé. Lương Samsung Bắc Ninh thì chúng ta đã biết cả rồi nhé. https://arstechnica.com/gadgets/2020/12/worker-protests-at-indian-iphone-factory-causes-up-to-7-million-in-damages/
@danielnguyen12 Bị sao dz??? Gdp đầu người của Mexico là gần 9000 đô, ppp là gần 20.000 đô. Ở đâu ra mà bằng Vn. Bn ngáo đá ah??? Áhihi ýhaha
Bao Minh LG
ĐẠI BÀNG
3 năm
@danielnguyen12 Sx chip nó la “tài sản” quốc gia , Mĩ lên kế hoạch rồi, tất cả trở về Mỹ hết. Biden sẽ ưu đãi cho các cty sx chip tại Mỹ. Còn ráp máy thì đưa qua TQ VN ấn độ …v..v
@danielnguyen12 Căng ha. Anh Bảy đen chơi khô máu thật. Chip bây giờ như dầu hỏa thế kỷ 20.
Phải đi làm thuê cho thằng khác mới lên top được chứ. Cái nhà máy đắt tiền vậy chỉ làm cho mỗi mình thì làm sao giàu nhanh được.
+++++++++++++ nữa hả

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019