Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Intel sẽ làm những con chip dành riêng cho trí tuệ nhân tạo, sau này mới đưa vào CPU

Duy Luân
17/11/2016 23:7Phản hồi: 20
Intel sẽ làm những con chip dành riêng cho trí tuệ nhân tạo, sau này mới đưa vào CPU
Intel cho biết họ sẽ phát triển chip để có thể xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo một cách tốt nhất có thể. Sắp tới những con chip hoặc các bộ co-processor đặc thù sẽ được ra mắt trong khuôn khổ của dự án và chúng sẽ nằm ở một dải sản phẩm độc lập chứ không trộn chung với các CPU của công ty. Co-processor Xeon Phi thế hệ Knight Mill ra mắt năm sau sẽ là sản phẩm đầu tiên. Theo thời gian, Intel sẽ tìm cách đưa tính năng dành riêng cho AI vào những con chip server, Internet of Things hay thậm chí là cả CPU dành cho máy tính. Đây là nỗ lực mới nhất của Intel trong việc đa dạng hóa nguồn doanhh thu khi mà thị trường CC trên toàn cầu vẫn còn ảm đảm chưa có dấu hiệu hồi phục.

Hiện tại các tác vụ AI thường được nhà phát triển cho xử lý bằng card đồ họa hoặc các con chip tùy biến từ Google, Facebook... chứ không sử dụng CPU làm vai trò chính. Việc Intel nhảy vào bán chip ở mảng này sẽ giúp công ty có thêm tiền, đồng thời thúc đẩy việc tiến vào thị trường AI còn nhiều tiềm năng.

Nguồn: PCWorld
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lover19
TÍCH CỰC
7 năm
Intel đã mua lại trùm fpga atera để chuẩn bị cho đợt ai với iot này rồi, chủ yếu là sao kiếm lợi nhiều thôi.
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array
bernerasu
TÍCH CỰC
7 năm
Ủa, chứ k phải cpu máy làm tất cả à???
bernerasu
TÍCH CỰC
7 năm
Rồi AI phải có mạng chứ k ofline được phải k
Sau này chắc CPU nó giống như não người...sử lý phức tập hoặc đơn trong mọi tình huống...không còn theo logic...
trí tuệ nhân tạo thì phát triển manh mún đơn giản thôi ! máy học rồi máy luu ổ cứng thì không biết bao nhiêu mà đủ !
bằng chứng là mắt người với độ phân giải 4k lưu 30' là đầy vài chục GB. như vậy máy học vài ngày là đầy ổ cứng ! và đọc ổ cứng lại để áp dụng tình huống phù hợp thì đọc ra xử lý lại rất nhiêu khê và lâu !
vd ngày 20-11 gặp 1 cô giáo trên đường . vài hôm sau gặp lại cô giáo đó thì phải nhớ áo mặc màu gì , lược bớt hình ảnh quần áo khác khi gặp lại vào ngày 24-12 để nhớ ra là đã gặp cô giáo rồi ! thì quãng thời gian 24-12 trừ đi 20-11 thì rất là nhiều GB
cu_cai_nho
TÍCH CỰC
7 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Cái bạn nói đâu phải trí tuệ nhân tạo 😃
ông Intel này lười biếng kinh, cái gì cũng đợi người ta làm mới nhảy vào. Cisco, Intel ... là dạng cty cũ kỹ chậm đổi mới.

Microsoft, facebook, gôogle, amazon đều làm Reprogrammable Computer Chip tùy biến theo tác vụ ko cần xài Intel nữa, giờ anh ấy mới sợ mất miếng ăn 😁
AI là thứ tào lao nhất trên đời😕 tôi ko thấy tiềm năng hay đe dọa ở nó cả;)
namkxxx
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kungfu9999 Vâng! Thứ "tào lao" đó đang được các ông lớn ứng dụng: Google, Facebook, ... nói đến đây chắc hiểu
laviepc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kungfu9999 Nói mà thiếu suy nghĩ . google , mic , facebook .. họ đã áp dụng vào những sản phẩm bạn đang dùng hằng ngày rồi đó . Đừng nói là bạn kg dùng google , facebook . mic gì đó nhé
@kungfu9999 AI làm việc như người, nhưng ko biết mệt mỏi. Như ông post phim con heo lên youtube 1 phát là nó khóa acc và biết đó là phim con heo.
Post hình người lớn lên face nó cũng tự phát hiện ra: à mày post hình trong phim con heo. Tự động xóa hình, xóa acc... v.v
Đại loại là nó thông minh, tự làm những thứ con người lập trình sẵn, người ta đỡ được biết bao nhiêu nhân lực... Hay đó chứ.
Leo2610
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kungfu9999 1 thanh niên không có kiến thức cho hay
Intel không mạnh trong việc phát triển GPU xử lý đồ hoạ, cũng như phát triểu nhiều nhân con trong 1 CPU như 1 nơ ron/1 nhân. Trong khi đó thì NVIDIA với kiến trúc Hàng nghìn nhân Cuda trong 1 GPU cũng như sức mạnh về xử lý đồ họa. Cả hai thứ này rất qua trọng vì trí tuệ nhân tạo cần tương tác môi trường và xử lý hình ảnh cũng như mô phỏng nơ ron thần kinh. Có vẻ như trong các hãng đang theo đuổi phát triển phần cứng trí tuệ nhân tạo chí có IBM và NVIDIA là thành công nhất.
MavicVN
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Masterbee Có vẻ đúng 😃 hiện giờ ai qua dc Nvidia mảng Al 😃 nhưng miếng ăn lớn có dành cho một người bao giờ ?
@hunglaser May mắn cho Nvidia là kiến trúc phần cứng Cuda đi trước thời đại, Intel không khéo lại thất bại như mảng di động vì phải chạy hụt hơi do không có lợi thế cạnh tranh, bán rẻ thì lại lỗ 😃
Tươbg lai của máy bàn chăng
Hy vọng viễn tưởng sẽ sớm được hiện thực hóa 😁
Nếu các bạn cần mua những VGA mạnh để tập tành món này thì chắc phải mua dòng Quadro + cao hơn để có tích hợp AI trong đó rồi
leon_1234
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoanganhvudelux AI với Super Computer thì người ta mua Tesla. 😁
djcheat
TÍCH CỰC
7 năm
Hiện tại đang ăn nằm với Cortana của Windows 10. Tương lai hi vọng có giả lập hình ảnh hologr của em nó nữa thì vừa hỏi vừa quay tay là nó phát hiện đc mình đang làm gì luôn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019