Intel sẽ nhập chung bộ phận mobile và PC với nhau từ năm 2015

Nam Air
19/11/2014 10:44Phản hồi: 35
Intel sẽ nhập chung bộ phận mobile và PC với nhau từ năm 2015
baytrail.jpg

Nhận thấy mảng PC và chip xử lý di động đã có nhiều điểm tương đồng nhau, Intel mới đây quyết định sáp nhập 2 bộ phận này lại với nhau để cả 2 cùng phát triển tốt hơn dưới một mái nhà mới. Theo đó, đầu năm 2015 thì Intel sẽ thành lập một bộ phận mới có tên gọi là Client Computing Group, là nơi dung hợp của 2 bộ phận: sản xuất CPU Intel Core cho PC và CPU Atom cho điện thoại, tablet. Người phát ngôn Chuck Mulloy của Intel nói rằng CCG ra đời sẽ giúp Intel kiểm soát sự phát triển của cả 2 tốt hơn, cũng như giúp họ giữ mối quan hệ với các đối tác sử dụng chip xử lý Intel tốt hơn.

Từ năm 2010 trở đi, Intel đã bắt đầu định hình rõ ràng Core là dòng CPU chủ lực dành cho PC, còn Atom là CPU dành cho các thiết bị giá rẻ, kể cả PC. Trong 2 năm gần đây, những CPU Atom của Intel đã có các bước tiến bộ khá đáng kể, từ việc được trang bị 4 nhân xử lý tới công nghệ 64 bit, giúp tăng tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Sử dụng CPU Atom cho phép các hãng đối tác của Intel ra mắt những chiếc máy tính lai, có thể vừa chạy Android vừa chạy Windows.

Intel cho biết Kirk Skaugen, giám đốc bộ phận PC Client Group hiện nay sẽ lên nắm quyền điều hành Client Computing Group khi nó được thành lập vào năm sau. Herman Eul, giám đốc bộ phận Mobile Group hiện nay sẽ được thuyên chuyển qua một vị trí mới và họ sẽ thông báo sau.

35 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ghostgabmt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xài chip Intel thấy an tâm hơn xíu so với ARM 😁
@Tú art Atom là x86
noinghenah
TÍCH CỰC
9 năm
@Tú art Theo mình nhớ Atom là x86 luôn mà bạn. Nó như chip intel core rút gọn thôi. ARM ít toả nhiệt, tiết kiệm pin cũng nhờ nó yếu hơn chip core giống atom thôi.
@Tú art bác có nhầm hông dzậy? atom hay core đều là kiến trúc x86 cả, chỉ có điều atom là bản rút gọn của x86 trên máy tính
Intel marketing chán quá.
Mấy hãng khác chia phân khúc rõ ràng, tên cũng dễ hiểu.
dần dần chip Atom bắt đầu có sức hút hơn khi mà thời lượng pin tăng đáng kể cũng như nhiệt toản ra giảm. Intel đầu tư mạnh thêm phần GPU nữa và tính ổn định của Chip là ngon.
MS cũng thích điều này 😆
@kobebryant Chắc do tinh tế đưa tin thiếu nên bạn hiểu nhầm.
Chứ thực tế do tình hình lỗ lã và bết bát của cpu di động nên intel mới hợp nhất lại để mong tăng hiệu năng.
Intel bỏ tiền bù lỗ oem để sản xuất tablet và đt tầm 40tr và số tiền lỗ trong 2 năm nay lên tới 7 tỉ $.
Sức hút mà lỗ nặng như vậy mà gọi là sức hút a2h? nokia ra tablet giá rẻ lần này cũng có thể nằm trong chương trình rút tiền tài trợ của intel.
Lấy tên Atom làm gì ... dị ứng với atom từ hồi netbook. Lấy tên nào kêu kêu 1 tí cho ngon 😁 hội Apple chọn tên đẹp vồn: Air, Thunder bolt ... Amazon thì fire, paper white ... các kiểu.
Huy Học
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Apple Haters 2.01 bác chỉ đc cái giống em, thấy chữ atom là lại nghĩ đến tốc độ rùa bò
Gates
TÍCH CỰC
9 năm
@Apple Haters 2.01 Hiểu Atom là gì không cậu ấm? Không có Atom thì cũng không có air, fire, paper, thunder,... gì đâu nhá. Cái tên đẹp hay không không phải người thường có thể hiểu được.
Hiệu năng chip Intel là số một rồi.
SlowlyTurtle
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Apple Haters 2.01 Atom = nguyên tử rồi :3 mình thấy đẹp mà :v Những cái khác đều từ nhiều nguyên tử ghép thành =))
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@Gates Bom nguyên tử, nghe kêu hơn mấy cái lặt vặt kia, nhưng khổ nỗi dân tình thì thân quen với mấy thứ đó, chứ khủng bố như Atom thì ít, Atom với loạt Baytrail là kinh rồi, có lẽ chỉ do Intel bác ấy làm chíp cho PC nhiều quá, ít quan tâm mảng di động nên hơi chậm so với các anh khác, nhưng từ khi có chip không cần quạt thì các anh khác sớm muộn cũng phải dè chừng.
@Gates Ko biết ai là cậu ấm, xin thưa đây là dân vật lý nhưng cũng chả thấy nguyên tử đẹp ở chỗ nào. 99% chả biết nó tròn méo ra sao. Ra người đường hét lửa hoắc sấm sét thì còn có người nhìn, còn ra hô "nguyên tử" chắc bọn nó bảo thằng này bị điên ... Xong ôm sách ra giải thích nguyên tử là cái khỉ gió gì.

Ps: đặt tên là "bom nguyên tử" may ra còn mạnh tí.
À mà xin lỗi cho hỏi nguyên tử lửa với nguyên tử sấm nó là gì thế "bác học".
sản phẩm của intel cũng đang xâm chiếm thị trường di động bằng các sản phẩm giá rẻ như zenphone

MS gộp di động và PC, h intel cũng theo gót
thằng mic gộp chung thằng này cũng thế thôi
chỉ thích hợp cho mấy dòng lai thôi, lúc cần tốc độ mạnh, lúc thì siêu tiết kiệm.
chứ như pc chuyên game hay đồ hoạ, máy chủ thì xác định phần tiết kiệm thừa thãi, ngược lại mobile chả phải dùng đến hiệu năng cao như pc thì xác định quả hiệu năng trên con chíp thừa.
Tóm lại gộp lại chỉ mang lại kết quả định hình thêm phân khúc lai mà thôi
anhminh1208
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mobile và PC đang ngày càng lại gần nhau nên các hãng cũng hợp 2 bộ phận này lại cho hợp với thời đại thôi.
gom lại sẽ đỡ tốn nhân công và nghiên cứu riêng rẽ. gom lại chung, ai phát minh ra gì thì cùng nhau phát triển sẽ tốt hơn .
kiến trúc mobile thì cũng khác PC chút. vì diện tích cho phép to hơn. dtdd chip to quá chiếm không gian làm giảm vẻ sexy của máy.
Nokia và Jolla cũng bắt đầu xài chip intel atom 64bit cho tablet. Tinhte làm 1 bài trên tay tablet Jolla chạy Sailfish Os đi. Jolla.com
Giấc mơ của $$ thành hiện thực : Galaxy Core 2 duo , Quad 2 core , ....
DucTT47
ĐẠI BÀNG
9 năm
@galabuon chip mới ??? Biết mỗi thế hệ Core 2 Quad
kẻ chậm chân bắt đầu tăng tốc!
lethangk47
TÍCH CỰC
9 năm
đợi con asus đi đời đã, nhưng mà hơn năm rồi nó cư như mới 😔((
qujl0p21
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thích nhất dual boot. android để game và window để dùng mấy app cần thiết
ngochienle
ĐẠI BÀNG
9 năm
Gộp vào hy vọng trong tương lai sẽ có thế hệ điện thoại tablet dùng kiến trúc core-i với hiệu năng vượt trội đè bẹp snapdragon
Intel Atom bên mảng điện thoại cũng đâu có kém, rất mạnh là đăng khác.
Nhưng 2 điểm yếu cố hữu là:
1. Tương thích với apps kém hơn Snapdragon.
2. Điện năng bay rất nhanh.
Còn thêm mấy cái phụ khác nhưng cũng rất quan trọng là tích hợp chip thu/ phát sóng 4G thua Snapdragon nốt (cái này hợp tác với Nokia Networks thì may ra đuổi kịp) với công nghệ khác như sạc nhanh nữa.
leanhduc215
ĐẠI BÀNG
9 năm
CBDancer
TÍCH CỰC
9 năm
Mua zenfone chỉ vì nó chạy chip Intel =]]
gộp chung để giấu lỗ của mảng mobile, thế thôi

các bác nghĩ cao siêu quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019