Chả có gì đâu
Chẳng qua là để giảm chi phí và tối ưu quy mô sản xuất thôi
Iphone dùng A
Ipad truoc kia dùng Ax (nhiều gpu hơn)
Mac dùng M1
Là hết 3 dây chuyền rồi
Giờ gom lại còn A với M1 thôi thì giá M1 sẽ rẻ hơn
Sau này bỏ A lun thì M1 lại càng rẻ
Suy đi tính lại iPadOS vẫn chỉ là cái tên để marketing chứ bản chất vẫn là iOS - một OS di động, nên việc đưa công cụ lập trình hay một môi trường sandbox để phần mềm cli chạy là khó xẩy ra. Tuy nhiên với sức mạnh của con chip M1 thì mảng gaming trên iPad sẽ có cơ hội phát triển vượt bậc. Thử tưởng tượng CD Projekt Red port The Witcher 3 lên iPad Pro M1 xem? Khá là tiềm năng đó
Chung chip thì chi phí cho dây chuyển sản xuất giảm xuống, còn “mạnh” hay “không mạnh” thì còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ chứ ko phải ngồi đếm số nhân. Chỉ cần thay đổi TDP là nó đã rất khác rồi. Và hãy nhìn lại, con upad không hề rẻ, lấy con macbook air bỏ đi phần bàn phím trackpad + chi phí sản xuất 1 số linh kiện, thân vỏ thì giá 2 thằng có khi bằng nhau.
Không biết M1 trên ipad có giống với M1 trên macbook không hay phải modify lại. Nhưng chung quy việc đưa lên ipad còn một lý do nữa là giúp Apple tối ưu hoá chi phí khi sản xuất M1 trên số lượng lớn.