Thật vậy, khi dùng điện thoại ngoài những gì nó mang lại ngoài sự thông minh, thì cần sự ổn định. Hiện tại các dòng điện thoại di động rất thông minh, các nhà sản xuất đã làm tốt nhất và thông minh nhất cho người dùng. Nhưng có một điều mà người dùng Iphone đang cảm thấy vui hơn và sướng hơn là ở hệ điều hành và sự nâng cấp os. Còn người dùng android thì sao, họ cũng vui, cũng sướng, nhưng niềm vui đó thì không được bao lâu, khoảng 3 năm( trừ trường hợp đặc biệt nhưng rất ít), các nhà phát hành ứng dụng cho android luôn cập nhật cho os mới, vậy là khi điện thoại của bạn không còn được nâng cấp os mới thì nghĩa là bạn không dùng được ứng dụng đó. Còn bên Iphone được hỗ trợ rất lâu tối thiểu 6 năm. Đây thực sự là rất rất dài, và tất nhiên các ứng dụng vẫn được hỗ trợ mà không có vấn đề gì. Câu hỏi đưa ra là vì sao chúng ta lại phải chấp nhận bỏ số tiền lớn mà chỉ được giới hạn như vậy. Google và các oem làm điện thoại nên hỗ trợ tốt lâu nữa.( Bài viết ngoại trừ người nhiều tiền). [Các bác chém em nhẹ tay thôi nhé.]