Chính quyền Iran đã trả lại 820,000 liều vắc xin AstraZeneca do Ba Lan viện trợ chỉ vì chúng được sản xuất tại Hoa Kỳ, truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm thứ Hai.
Truyền thông dẫn lời từ Mohammad Hashemi, một quan chức trong Bộ Y tế của đất nước này, nói rằng Ba Lan đã tài trợ khoảng một triệu liều vắc xin của Anh-Thụy Điển cho Iran, thế nhưng khi vắc-xin đến Iran, họ đã phát hiện ra rằng 820,000 liều trong số đó là được nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Ông Hashemi còn cho biết thêm: "Sau khi thảo luận với đại sứ Ba Lan tại Iran, chúng tôi quyết định rằng số vắc xin này sẽ được trả lại."
Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei, vào năm 2020 đã ra quyết định cấm mọi loại vắc xin do Anh hoặc Mỹ sản xuất được phép xuất hiện trong nước. Đất nước này hiện chỉ nhập khẩu vắc xin của các nước phương Tây trừ 2 nước nói trên.
Dù lúc này, Iran đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 6 và siêu biến thể omicron hung hãn hiện đang lây lan rất nhanh cũng như số ca tử vong hàng ngày liên tục phá kỷ lục, nhưng những thành viên cực đoan thuộc Quốc hội vẫn phản đối vắc-xin do Mỹ sản xuất.
Với tổng số 135,000 ca tử vong vì COVID-19, theo số liệu chính thức, Iran là quốc gia có số người chết cao nhất ở Trung Đông. Số liệu báo cáo cho thấy Iran đã hoàn thành 2 mũi tiêm chủng cho 90% người dân trên 18 tuổi, trong đó có 37% đã được tiêm mũi 3 nhưng số ca tử vong vẫn tăng chóng mặt.
Iran hiện tại tin tưởng vào Sinopharm, vắc xin do Trung Quốc cung cấp, còn mũi tiêm khác có thể lựa chọn linh hoạt giữa các loại AstraZeneca, Sputnik V của Nga, Covaxin của Ấn Độ và COVIran Barekat của quốc gia này. Dù vậy, AstraZeneca của Anh-Thụy Điển vẫn chiếm đa số so với các loại vắc xin khác.
Nguồn
Truyền thông dẫn lời từ Mohammad Hashemi, một quan chức trong Bộ Y tế của đất nước này, nói rằng Ba Lan đã tài trợ khoảng một triệu liều vắc xin của Anh-Thụy Điển cho Iran, thế nhưng khi vắc-xin đến Iran, họ đã phát hiện ra rằng 820,000 liều trong số đó là được nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Ông Hashemi còn cho biết thêm: "Sau khi thảo luận với đại sứ Ba Lan tại Iran, chúng tôi quyết định rằng số vắc xin này sẽ được trả lại."
Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei, vào năm 2020 đã ra quyết định cấm mọi loại vắc xin do Anh hoặc Mỹ sản xuất được phép xuất hiện trong nước. Đất nước này hiện chỉ nhập khẩu vắc xin của các nước phương Tây trừ 2 nước nói trên.
Dù lúc này, Iran đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 6 và siêu biến thể omicron hung hãn hiện đang lây lan rất nhanh cũng như số ca tử vong hàng ngày liên tục phá kỷ lục, nhưng những thành viên cực đoan thuộc Quốc hội vẫn phản đối vắc-xin do Mỹ sản xuất.
Với tổng số 135,000 ca tử vong vì COVID-19, theo số liệu chính thức, Iran là quốc gia có số người chết cao nhất ở Trung Đông. Số liệu báo cáo cho thấy Iran đã hoàn thành 2 mũi tiêm chủng cho 90% người dân trên 18 tuổi, trong đó có 37% đã được tiêm mũi 3 nhưng số ca tử vong vẫn tăng chóng mặt.
Iran hiện tại tin tưởng vào Sinopharm, vắc xin do Trung Quốc cung cấp, còn mũi tiêm khác có thể lựa chọn linh hoạt giữa các loại AstraZeneca, Sputnik V của Nga, Covaxin của Ấn Độ và COVIran Barekat của quốc gia này. Dù vậy, AstraZeneca của Anh-Thụy Điển vẫn chiếm đa số so với các loại vắc xin khác.
Nguồn