Từ năm 2009, YouTube đã bị xem là "không phù hợp" ở Iran. Mới đây, quốc gia Hồi giáo này triển khai một dịch vụ video trực tuyến của riêng mình với tên gọi Mehr (có nghĩa là "sự ảnh hưởng", địa chỉ là http://www.mehr.ir) để thay thế cho dịch vụ tương tự của Google. Người dùng Mehr được quyền tải lên, xem những nội dung được chia sẻ cũng như theo dõi các đoạn video do Đài truyền hình quốc gia IRIB sản xuất. Theo trang About Us của website này, họ muốn thu hút cộng đồng người nói tiếng Ba Tư, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của văn hóa Iran.
YouTube đã bị chặn ở Iran kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2009, nơi mà Mahmoud Ahmadinejad đã giành thắng lợi trước ứng viên Mir Hossein Mousavi. Trong thời gian gần đây, chính phủ đã tăng cường kiểm soát những gì mà công dân Iran làm trên mạng, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng một mạng Intranet trong nước vào năm sau (đây cũng là mạng Intranet tầm cỡ quốc gia đầu tiên trên thế giới). Tất nhiên không phải người Iran nào cũng hài lòng vì việc kiểm soát hoạt động Internet và khoảng 20% đến 30% người dùng thường sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để giả lập kết nối đến những trang web bị chặn.