Mạng xã hội là công cụ đắc lực được Nhà nước Hồi giá tự xưng (ISIS - IS) sử dụng để tuyển dụng và truyền bá đạo lý của mình, nhưng các công ty như Twitter, Facebook, Google và Telegram đang dần dần khóa nhiều tài khoản của IS nên chúng quyết định sẽ tự xây dựng mạng xã hội của riêng mình. Mục đích vẫn như trước, vừa để truyền bá vừa để các thành viên có thể liên lạc với nhau một cách an toàn, và không bị các hãng công nghệ xóa tài khoản nữa. Thông tin này được Cơ quan Cảnh sát Châu Âu thông báo, họ phát hiện ra nó thông qua một chiến dịch truy quét phần tử IS cực đoan kéo dài 2 ngày cùng với cảnh sát Mỹ, Bỉ, Hy Lạp, Ba Lan và Bồ Đào Nha.
Không nhiều thông tin về mạng xã hội này được tiết lộ, Europol chỉ nói rằng tuy thế giới đã làm cho IS khó hoạt động trên mạng hơn nhưng vẫn có nơi để chúng đăng tải những video giết người và chạy các chiến dịch truyền đạo. Europol cũng chưa rõ nỗ lực sắp tới họ cần bỏ ra để hạ mạng lưới này sẽ ra sao, có nhiều hơn so với việc IS sử dụng các dịch vụ của những công ty lớn hay không. Dù sao thì cuộc chiến online với IS vẫn còn kéo dài lắm vì trong đợt phối hợp vừa rồi, cảnh sát các nước đã tìm thấy hơn 2.000 tài liệu cực đoan nằm trên 52 mạng xã hội khác nhau.
Liên quan đến việc IS sử dụng mạng xã hội, Nhà Trắng hồi năm ngoái thông báo lượt truy cập vào tài khoản Twitter của IS đã giảm 45% sau 2 năm nhờ những nỗ lực chặn của nhiều bên. Bản thân Twitter thì cho biết họ đã cấm 125.000 tài khoản của IS và ủng hộ IS. Cuối năm 2015, app chat bảo mật Telegram xóa hàng chục kênh chat của IS cấp cao. Facebook, Apple, Dropbox, Microsoft và nhiều công tu cơng nghệ khác cũng có tham gia vào chiến dịch truy quét đó.
Không nhiều thông tin về mạng xã hội này được tiết lộ, Europol chỉ nói rằng tuy thế giới đã làm cho IS khó hoạt động trên mạng hơn nhưng vẫn có nơi để chúng đăng tải những video giết người và chạy các chiến dịch truyền đạo. Europol cũng chưa rõ nỗ lực sắp tới họ cần bỏ ra để hạ mạng lưới này sẽ ra sao, có nhiều hơn so với việc IS sử dụng các dịch vụ của những công ty lớn hay không. Dù sao thì cuộc chiến online với IS vẫn còn kéo dài lắm vì trong đợt phối hợp vừa rồi, cảnh sát các nước đã tìm thấy hơn 2.000 tài liệu cực đoan nằm trên 52 mạng xã hội khác nhau.
Liên quan đến việc IS sử dụng mạng xã hội, Nhà Trắng hồi năm ngoái thông báo lượt truy cập vào tài khoản Twitter của IS đã giảm 45% sau 2 năm nhờ những nỗ lực chặn của nhiều bên. Bản thân Twitter thì cho biết họ đã cấm 125.000 tài khoản của IS và ủng hộ IS. Cuối năm 2015, app chat bảo mật Telegram xóa hàng chục kênh chat của IS cấp cao. Facebook, Apple, Dropbox, Microsoft và nhiều công tu cơng nghệ khác cũng có tham gia vào chiến dịch truy quét đó.