Israel trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện việc tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho người dân, khi Thủ tướng nước này công bố triển khai chương trình tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba cho những người trên 60 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine trước đó.
Các đối tượng đầu tiên sẽ được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba là những người trên 60 tuổi, và họ cần phải chứng minh rằng bản thân đã được tiêm liều vaccine thứ hai ít nhất là từ năm tháng trước. Chiến dịch này được chính phủ Israel quyết định triển khai sau khi nhận được những khuyến nghị mạnh mẽ từ nhóm các chuyên gia do chính phủ chỉ định đưa ra các khuyến cáo rằng về nên cung cấp cho người lớn tuổi liều vaccine thứ ba để gia tăng mức độ phòng chống COVID-19 cho các đối tượng này, dựa trên dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2 sẽ suy giảm đáng kể theo thời gian, nhất là khi biến thể Delta đang khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại trên toàn thế giới, từ đó đe doạ những thành tựu phòng chống dịch của nhân loại.
Một số dữ liệu được Bộ Y tế nước này xem xét đến từ nghiên cứu về “chứng minh về tính an toàn và hiệu quả" của liều vaccine thứ ba (nghiên cứu trên vaccine của Pfizer-BioNTech) đối với các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nghiên cứu cho thấy khoảng 2/3 số bệnh nhân chạy thận nhân tạo có đáp ứng miễn dịch dưới mức tối ưu dù đã nhận 2 liều vaccine, nhưng phản ứng miễn dịch đã phát triển lên mức "tối ưu về các kháng thể và tế bào T” sau khi được tiêm liều vacicne thứ ba.
Chỉ trong 2 ngày từ thứ Ba đến thứ Năm vừa rồi, số ca mắc mới ở Israel đã tăng lên mức 2.000 ca mỗi ngày - mức độ gia tăng các a bệnh chưa từng thấy ở nước này trong bốn tháng rưỡi gần đây. Tuy vậy, các ca nhiễm nặng được đánh giá là không cao, và được giữ ở mức ổn định.
Israel là quốc gia đã tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 rất thành công, và nhận được nhiều lời khen ngợi từ quốc tế vì tốc độ cung cấp và tiêm chủng vaccine được thực hiện nhanh chóng, triển khai đồng đều cho toàn bộ dân số ở độ tuổi trưởng thành và gần đây nhất là tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Dữ liệu về việc tiêm chủng liều vaccine thứ ba từ Israel có thể giúp cung cấp thêm thông tin cho các quốc gia khác về quyết định liệu có nên tiến hành tiêm mũi vaccine thứ ba để gia tăng hiệu quả phòng ngừa COVID-19 hay không.
Theo CNN
Cover từ Reuters
Các đối tượng đầu tiên sẽ được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba là những người trên 60 tuổi, và họ cần phải chứng minh rằng bản thân đã được tiêm liều vaccine thứ hai ít nhất là từ năm tháng trước. Chiến dịch này được chính phủ Israel quyết định triển khai sau khi nhận được những khuyến nghị mạnh mẽ từ nhóm các chuyên gia do chính phủ chỉ định đưa ra các khuyến cáo rằng về nên cung cấp cho người lớn tuổi liều vaccine thứ ba để gia tăng mức độ phòng chống COVID-19 cho các đối tượng này, dựa trên dữ liệu cho thấy khả năng miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2 sẽ suy giảm đáng kể theo thời gian, nhất là khi biến thể Delta đang khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại trên toàn thế giới, từ đó đe doạ những thành tựu phòng chống dịch của nhân loại.
Một số dữ liệu được Bộ Y tế nước này xem xét đến từ nghiên cứu về “chứng minh về tính an toàn và hiệu quả" của liều vaccine thứ ba (nghiên cứu trên vaccine của Pfizer-BioNTech) đối với các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Nghiên cứu cho thấy khoảng 2/3 số bệnh nhân chạy thận nhân tạo có đáp ứng miễn dịch dưới mức tối ưu dù đã nhận 2 liều vaccine, nhưng phản ứng miễn dịch đã phát triển lên mức "tối ưu về các kháng thể và tế bào T” sau khi được tiêm liều vacicne thứ ba.
Chỉ trong 2 ngày từ thứ Ba đến thứ Năm vừa rồi, số ca mắc mới ở Israel đã tăng lên mức 2.000 ca mỗi ngày - mức độ gia tăng các a bệnh chưa từng thấy ở nước này trong bốn tháng rưỡi gần đây. Tuy vậy, các ca nhiễm nặng được đánh giá là không cao, và được giữ ở mức ổn định.
Israel là quốc gia đã tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 rất thành công, và nhận được nhiều lời khen ngợi từ quốc tế vì tốc độ cung cấp và tiêm chủng vaccine được thực hiện nhanh chóng, triển khai đồng đều cho toàn bộ dân số ở độ tuổi trưởng thành và gần đây nhất là tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Dữ liệu về việc tiêm chủng liều vaccine thứ ba từ Israel có thể giúp cung cấp thêm thông tin cho các quốc gia khác về quyết định liệu có nên tiến hành tiêm mũi vaccine thứ ba để gia tăng hiệu quả phòng ngừa COVID-19 hay không.
- Mời anh em xem thêm: 25 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất thế giới, top 2 đạt miễn dịch cộng đồng
Theo CNN
Cover từ Reuters