Trước đây, Motorola từng cáo buộc Xbox 360, Windows 7 cùng một số sản phẩm khác của Microsoft đã sử dụng trái phép vài bản quyền do mình nắm giữ liên quan đến codec H.264. Ủy ban thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) sau đó đồng ý với Motorola và yêu cầu Microsoft chi tiền sử dụng bằng sáng chế cho đối thủ. Lúc đó, Microsoft than phiền là Motorola ra giá quá cao, trong khi phía Motorola thì muốn cấm bán các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty. Tuy nhiên, Motorola sẽ không thực hiện được ý định của mình vì mới đây, thẩm phán James L. Robart đã ra quyết định hủy bỏ yêu cầu cấm bán này.
Lý do mà Robart đưa ra cho phán quyết trên đó là vì Motorola "không thể chứng minh được hãng phải chịu đựng những những tổn hại không thể sửa chữa, hoặc sự tổn hại tiền bạc đó là không thể bù đắp". Chính vì vậy, tòa "đồng ý với Microsoft rằng lệnh cấm bán để đền bù thiệt hại (injunctive relief) là không hợp lệ trong trường hợp này". Robart còn nói thêm rằng vụ kiện này đã tiến triển đến một mức mà thỏa thuận về một bản quyền sẽ được áp dụng cho tất cả những bản quyền cơ bản của Motorola có liên quan tới H.264. Motorola sẽ nhận được khoảng bồi thường bằng tiền từ phía Microsoft, còn hãng sản xuất Xbox vẫn có thể tiếp tục kinh doanh các sản phẩm quan trọng của mình.
Đầu tháng 5 vừa qua, một tòa án ở Đức có kết luận rằng máy chơi game Xbox của Microsoft vi phạm bản quyền về codec H.264 của Motorola và cấm bán sản phẩm này cùng với hệ điều hành Windows 7 tại thị trường Đức. Vào thời điểm đó, nhờ có quyết định sơ thẩm của tòa án Mỹ mà Microsoft có thể tạm vô hiệu hóa lệnh cấm trên. Không biết liệu sau này tòa án Đức này có đồng thuận với thẩm phán Robart về việc hủy hoàn toàn lệnh cấm hay không.
Ngoài ra, phán quyết của Robart còn cho thấy tòa án không muốn các công ty sử dụng những bằng sáng chế nào thuộc quy tắc FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory, tạm dịch là "hợp lý và đối xử không phân biệt") để đi kiện đối thủ. Những điều khoản của FRAND nói rằng các hãng nắm giữ bản quyền cơ bản phải chia sẻ nó cho những công ty khác ở một mức phí hợp lý để chúng được ứng dụng nhiều hơn vào cuộc sống. Tòa lo ngại rằng nếu bằng sáng chế FRAND bị lôi vào các vụ kiện tụng thì ý nghĩa tốt của nó sẽ không thể tiếp tục được phát triển.