Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) cho rằng Microsoft không vi phạm bản quyền của InterDigital, phủ nhận lệnh cấm nhập và bán các sản phẩm của Microsoft tại thị trường Mỹ do tòa án thương mại đề xuất hồi tháng 7 năm nay. Quyết định lần này của ITC đánh dấu chiến thắng của Microsoft trong vụ kiện cáo kéo dài 8 năm qua tính từ thời Nokia đến nay.
InterDigital là công ty kiếm tiền bằng cách cấp phép cho các hãng khác sử dụng bằng sáng chế. Từ năm 2007, công ty này cáo buộc những mẫu điện thoại của Nokia đã vi phạm bằng sáng chế công nghệ mạng di động của họ. Cho tới hiện nay, họ tiếp tục cho rằng các thiết bị của Microsoft bao gồm cả Lumia cũng vi phạm điều này và đã đâm đơn kiện.
Tới tháng 7 năm nay, tòa án thương mại tại Mỹ đưa ra phán quyết rằng Microsoft có sử dụng bằng sáng chế của InterDigital nhưng không trả tiền. Do đó tòa án yêu cầu ban hành lệnh cấm nhập khẩu và bán tất cả các thiết bị của Microsoft có sử dụng công nghệ mạng 3G tại thị trường Mỹ.
Hồi đầu tháng này, phía Microsoft phản ứng lại bằng cách đâm đơn lên tòa án liên ban Delaware, cáo buộc InterDigital đang lạm dụng quyền cấp phép bản quyền công nghệ để “làm tiền” họ. Trong chuyển biến mới nhất, ITC đã xem xét lại vụ kiện kéo dài suốt 8 năm qua, từ thời Nokia tới Microsoft, và nhận định rằng Microsoft không vi phạm bằng sáng chế, đồng thời phủ nhận phán quyết ban hành hồi tháng 7, cho phép Microsoft có quyền nhập khẩu và bán các thiết bị của họ tại Mỹ.
Phán quyết mới đây của ITC là một tin vui đối với Microsoft trước tình hình kinh doanh ảm đạm của họ trong mảng các thiết bị di động mua lại từ Nokia.
Tham khảo Reuters