Một trong những thiết kế dễ nhận ra nhất của International Watch Co. chính là những chiếc đồng hồ phi công, cọc số 12 vạch hình tam giác cùng những con số rất dễ nhìn. Từ chiếc Special Pilot’s Watch ra mắt năm 1936, rồi đến năm 1940 là Big Pilot, 1948 là Mark XI, Mark XV năm 1999, Mark XVIII năm 2016, đôi khi nhắc tới IWC, các dân chơi đồng hồ sẽ nghĩ ngay tới hình dáng kinh điển, bezel mỏng, mặt số và cọc số lớn, cùng đôi kim giờ phút tiết diện lớn phủ chất dạ quang.
Năm 2022, Mark XX chính thức ra mắt, thay thế cho Mark XVIII, vì dù từ 2016 tới nay IWC vẫn ra mắt đồng hồ Pilot đều đặn, nhưng chẳng bao giờ chúng ta thấy một chiếc có dòng chữ “Mark XIX” trên mặt số. Với phiên bản năm nay, IWC đã thiết kế lại cả thiết kế lẫn khả năng theo dõi thông tin trên mặt số đồng hồ, bao gồm cả ô lịch ngày góc 3h. Nhưng quan trọng hơn, độ bền của lớp vỏ thép, cùng khả năng vận hành của bộ máy cơ tự động bên trong cũng được củng cố.
Dù ra mắt Mark XX, nhưng Mark XVIII vẫn được bán trong các showroom của IWC như bình thường.
Năm 2022, Mark XX chính thức ra mắt, thay thế cho Mark XVIII, vì dù từ 2016 tới nay IWC vẫn ra mắt đồng hồ Pilot đều đặn, nhưng chẳng bao giờ chúng ta thấy một chiếc có dòng chữ “Mark XIX” trên mặt số. Với phiên bản năm nay, IWC đã thiết kế lại cả thiết kế lẫn khả năng theo dõi thông tin trên mặt số đồng hồ, bao gồm cả ô lịch ngày góc 3h. Nhưng quan trọng hơn, độ bền của lớp vỏ thép, cùng khả năng vận hành của bộ máy cơ tự động bên trong cũng được củng cố.
Dù ra mắt Mark XX, nhưng Mark XVIII vẫn được bán trong các showroom của IWC như bình thường.
Thay đổi đầu tiên trên Mark XX, dễ nhận thấy nhất, chính là ô lịch. Cái này có thể nhiều anh em sẽ không thích vì bản Mark XVIII cũ có ô lịch nền đen, trùng khớp với mặt số matte đen. Với Mark XX, để dễ nhìn ngày hơn, ô lịch đổi sang nền trắng. Một thay đổi nho nhỏ khác, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, đó là logo IWC Schaffhausen được nhích lên gần với cọc số tam giác góc 12 giờ, thay vì gần tâm mặt số như Mark XVIII.
Cũng là case thép không gỉ đường kính 40mm, nhưng Mark XX mỏng hơn, chính xác là 10,8mm thay vì 11mm như bản cũ. Nhưng bên trong case vẫn là lớp lót sắt mềm để hấp thụ từ tính, bảo vệ bộ máy cơ bên trong. Đồng hồ mỏng hơn, lý do rất đơn giản vì bên trong Mark XX là bộ máy Calibre 32111 in-house của IWC, trữ cót 120 giờ đồng hồ liên tục. Một cái mới nữa, chiếc đồng hồ “phi công” của IWC giờ có khả năng kháng nước ở độ sâu tối đa 100m. Con số này ở Mark XVIII chỉ là 60m mà thôi. Nhìn sang hai bên càng giữ dây là hệ thống đổi dây nhanh, IWC đặt tên là EasX-CHANGE.
Phải thừa nhận, nếu như thay đổi trong ô lịch phải để ý lắm mới nhận ra, hay những con số được thiết kế lại, font chữ tròn và đặt gần tâm mặt số hơn, thì độ dày và khả năng trữ cót của Mark XX là thứ người đeo sẽ nhận ra ngay, khi nhìn chiếc đồng hồ phi công nằm gọn gàng trên cổ tay, hay ví dụ 4 ngày quên đeo mà đồng hồ vẫn chạy ổn.
So với Mark XVIII, Mark XX đắt hơn 750 USD, giá 5.250 USD cho cả hai phiên bản mặt matte đen và mặt chải tia xanh navy, nhưng mới chỉ có bản dây da, chứ chưa có bản bracelet thép.
Theo Hodinkee