Jamaica là quốc gia mới nhất tham gia vào tiền điện tử

Lê Q Khánh
9/6/2022 8:20Phản hồi: 24
Jamaica là quốc gia mới nhất tham gia vào tiền điện tử
Jamaica sắp có tiền số của riêng mình sau khi Thượng viện nhất trí thông qua dự luật trao quyền cho Ngân hàng Jamaica phát hành và hỗ trợ một loại tiền số ngân hàng trung ương. Đây là bước tiếp theo sau một chương trình thử nghiệm vào năm ngoái để chạy thử nghiệm loại tiền số này, được đặt tên là Giao dịch kỹ thuật số Jamaica (Jamaican Digital Exchange), hay là Jam-Dex.

Không giống như các loại tiền điện tử khác, được phát hành bởi tư nhân, tiền số của ngân hàng trung ương (central bank digital currencies - CBDC) — được quản lý và có thể được quy đổi từ đô-la sang đô-la với tiền giấy ở quốc gia đó. Những đồng tiền này không nhằm thay thế tiền giấy và tiền xu nhưng được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn bổ sung. Ngân hàng Jamaica cũng lưu ý rằng CBDC của họ sẽ không sử dụng công nghệ blockchain như các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum.

Các nhà lập pháp Jamaica phát biểu ủng hộ bước đi này cho biết họ tin rằng nó sẽ "hiệu quả hơn" cho các doanh nghiệp và giúp "giảm đáng kể" những thách thức đối với "nhiều" người dân không có tài khoản ngân hàng, những người có thể không có đủ hồ sơ để mở tài khoản.

Jam-Dex sẽ có mặt thông qua một ví kỹ thuật số có tên Lynk, sẽ được phát hành bởi “các ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được ủy quyền”, nhưng sẽ không yêu cầu tài khoản ngân hàng được liên kết. Theo trang Câu hỏi thường gặp trên trang web của Ngân hàng Jamaica, người dùng có thể nạp tiền vào ví kỹ thuật số của họ bằng cách đến nhà cung cấp ví (chẳng hạn như ngân hàng thương mại), chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ, sử dụng “ATM thông minh”, và bằng cách chuyển CBDC từ ví khác. Chủ sở hữu ví CBDC có thể thanh toán cho nhau bằng cách quét mã QR tương ứng hoặc nhập ID ví của người mà họ muốn gửi tiền. Không có phí xử lý tiền mặt hoặc chi phí liên quan đến các giao dịch CBDC.

Vào năm 2020, Bahamas là quốc gia đầu tiên áp dụng CBDC trên toàn quốc, được gọi là “đô-la cát”.Ngân hàng Trung ương của Hội đồng Đại Tây Dương lưu ý rằng hàng chục quốc gia khác trên toàn cầu hiện đang thử nghiệm nhiều giai đoạn khác nhau về ý tưởng này. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ đạo việc nghiên cứu những ưu và nhược điểm của CBDC do Hoa Kỳ ban hành.

Theo PopSci.
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nuôi gà cho lớn
thớt có vẻ mê ADA quá nhẩy
Ryan CA
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mình mong muốn họ sẽ nghiên cứu và đầu tư đồng Luna một cách nghiêm túc.
Toàn mấy nước nghèo!
Đừng hiểu lầm tiền điện tử là cứ phải BTC nhá anh em =))))) hay Luna :v
datvn
TÍCH CỰC
2 năm
Không biết đến bao giờ vn mình mới được như Jamaica
Nói đến Jamaica là nghĩ tới Bolt, MÚC BOLT.
vn587990
TÍCH CỰC
2 năm
Không đào được thì khác chi tài khoản ngân hàng.
Bút xanh
TÍCH CỰC
2 năm
Rồi một ngày sẽ có Apple Coin (APC), Microsoft Coin (MIC), Google Coin (GGC).... và mỗi quốc gia sẽ "ảo hóa" tiền nước mình, À mà cần gì ảo hóa nhỉ, khi mà đã có chuyển tiền online rồi.
youngking
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Bút xanh Ảo hóa thì nó không cần ngân hàng nữa bạn.
Bút xanh
TÍCH CỰC
2 năm
@youngking Vậy nên sẽ có ảo hoá tiền.
Jamaica là 1 trong những nước nghèo nhất thế giới.Tương lai của đồng tiền này mờ mịt rồi. Để ý là toàn những nước nghèo, kinh tế khủng hoảng như Venezuela, Jamaica mới dựa vào tiền số để mong cứu vãn nền kinh tế nhưng chẳng bao giờ thành công. Chính quyền bất tài thì 10 đồng tiền số cũng không cứu nổi nền kinh tế.
T28
ĐẠI BÀNG
2 năm
@A better world Mỹ nó nhất cũng là do nó bán vũ khí kiếm tiền từ chiến tranh thôi bác nên về cơ bản cũng chẳng tốt đẹp j đâu, đà kinh tế của nó xuất phát từ WWII nên nó phát triển vượt bậc là đúng rồi
T28
ĐẠI BÀNG
2 năm
@zetbluez Mình lại nghĩ do ở Bahamas thì là đất nước du lịch và chủ yếu là kiểu hình kinh doanh dịch vụ khách sạn nên giá có thể đội lên + các mặt hàng thiết yếu thì đều phải đi nhập khẩu từ ngoài nên giá đắt hơn tương đối với Mỹ cái này mình xin ghi nhận
@T28 Mỹ nhất là do họ có tài năng, trình độ của họ cao, lãnh đạo giỏi. Mấy cái mà bạn đang dùng như internet, android, smartphone, PC đều có nguồn gốc từ Mỹ đấy. Tiền bán vũ khí chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ trong nền kinh tế Mỹ thôi. Chính Nga mới là thằng kinh tế phụ thuộc vào bán vũ khí và tài nguyên, đúng là vô dụng.
T28
ĐẠI BÀNG
2 năm
@A better world Mình thì thấy nước nào giàu cũng có dính đến quân sự , cái này thì không thể phủ nhận được cứ xem , Nga và Trung làm vì dụ, ít nhiều là vậy, chính vì bán vũ khí mà ông mỹ mới có đà để phát triển kinh tế như ngày hôm nay, cũng may mà ông này không sa lầy như ông Nga. Nga thì nó đúng chỉ có tên lửa với giàu mỏ là kịch kim còn thằng Mỹ nó cũng tốt hơn do nó dân chủ và các chính sách đối ngoại và phát triển công nghệ khoa học cũng tốt vì vậy thu hút nhiều nhà khoa học đến nước nó phát triển công nghệ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019