Năm 2015, khi Japan Display xây dựng nhà máy sản xuất màn hình LCD mới của họ ở Nhật Bản, tất cả đều rất tươi sáng. Nhà máy này không chỉ giúp JDI củng cố tốt hơn vị trí của họ mà còn giúp công ty Nhật Bản có lợi nhuận tốt hơn rất nhiều, khi mà iPhone 6 đang bán rất chạy trên thị trường. Các thông tin cho biết Apple thậm chí còn trả trước gần như toàn bộ số tiền đầu tư vào nhà máy (trị giá khoảng 1.5 tỷ đô la Mỹ), sau đó trừ dần vào tiền bán màn hình, tất nhiên là với một mức chiết khấu cao hơn các nhà sản xuất khác.
Thế nhưng 4 năm sau, câu chuyện lại hoàn toàn khác, việc Apple chuyển dịch sang sử dụng màn hình OLED cũng như nhu cầu iPhone không thật sự cao đã làm cho nhà máy của JDI chỉ hoạt động ở một nửa công suất thiết kế. Chính vì vậy mà hiện tại JDI vẫn chưa thể trả hết nợ cho Apple, đồng thời phải tìm kiếm các nhà đầu tư mới.
Hiện tại JDI đang thương thảo với một nhóm các nhà đầu tư, dẫn đầu bởi quỹ China Silkroad Invesment Capital để đổi một lượng lớn cổ phần lấy 500-700 triệu đô la Mỹ. 2 nguồn tin độc lập cho rằng số cổ phần này là rất lớn, gần với mức có thể kiểm soát nhà máy. Nhóm các nhà đầu tư này kỳ vọng JDI sẽ xây dựng nhà máy OLED ở Trung Quốc, sử dụng công nghệ của JDI.
Những động thái này cho thấy việc doanh số iPhone không như kỳ vọng ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của các đối tác Apple. Việc sản xuất cho Apple có ưu điểm rất lớn, đó là họ sẽ phải sản xuất linh kiện cho một vài thiết bị với số lượng cực lớn, dễ dàng và tối ưu hơn nhiều so với việc phải làm hàng chục loại linh kiện khác nhau với số lượng nhỏ hơn. Dù vậy, khi doanh số không như kỳ vọng thì rắc rối mang lại là không hề nhỏ.
Thế nhưng 4 năm sau, câu chuyện lại hoàn toàn khác, việc Apple chuyển dịch sang sử dụng màn hình OLED cũng như nhu cầu iPhone không thật sự cao đã làm cho nhà máy của JDI chỉ hoạt động ở một nửa công suất thiết kế. Chính vì vậy mà hiện tại JDI vẫn chưa thể trả hết nợ cho Apple, đồng thời phải tìm kiếm các nhà đầu tư mới.
Hiện tại JDI đang thương thảo với một nhóm các nhà đầu tư, dẫn đầu bởi quỹ China Silkroad Invesment Capital để đổi một lượng lớn cổ phần lấy 500-700 triệu đô la Mỹ. 2 nguồn tin độc lập cho rằng số cổ phần này là rất lớn, gần với mức có thể kiểm soát nhà máy. Nhóm các nhà đầu tư này kỳ vọng JDI sẽ xây dựng nhà máy OLED ở Trung Quốc, sử dụng công nghệ của JDI.
Những động thái này cho thấy việc doanh số iPhone không như kỳ vọng ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của các đối tác Apple. Việc sản xuất cho Apple có ưu điểm rất lớn, đó là họ sẽ phải sản xuất linh kiện cho một vài thiết bị với số lượng cực lớn, dễ dàng và tối ưu hơn nhiều so với việc phải làm hàng chục loại linh kiện khác nhau với số lượng nhỏ hơn. Dù vậy, khi doanh số không như kỳ vọng thì rắc rối mang lại là không hề nhỏ.
Nguồn: Reuters