Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Jeff Bezos đầu tư vào công ty startup với lĩnh vực kéo dài tuổi thọ cho con người

Rubi Lee
8/9/2021 9:6Phản hồi: 43
Jeff Bezos đầu tư vào công ty startup với lĩnh vực kéo dài tuổi thọ cho con người
Theo thông tin từ tạp chí công nghệ MIT cho thấy, Jeff Bezos - một trong những người giàu nhất thế giới hiện đang tham gia vào đội ngũ các nhà đầu tư vào Altos Labs. Đây là một startup mới tại thung lũng Silicon, chuyên nghiên cứu về công nghệ giúp trẻ hoá tế bào và khả năng kéo dài tuổi thọ. Theo đó, Altos Labs vừa mới thành lập vào đầu năm nay và đang tuyển dụng các nhà khoa học với mức lương khá cao lên đến 1 triệu USD/năm. Từ hồ sơ báo cáo gửi cho California vào tháng 6 cho thấy Altos Labs đã huy động được ít nhất 270 triệu USD. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch mở rộng thêm ở nhiều nước như San Diego, Nhật, Cambridge.

altos-labs-4.jpg

Jeff Bezos đã từ chức giám đốc điều hành của Amazon vào tháng 7. Trong một lá thư gửi đến nhân viên vào tháng 2, ông cho biết sẽ dành nhiều thời gian tham gia vào các dự án từ thiện và theo đuổi đam mê cá nhân của mình. Bao gồm cả công ty thám hiểm không gian Blue Origin. Ngoài Jeff Bezos, nhóm đầu tư vào Altos Labs còn có sự góp mặt của tỷ phú người Israel gốc Nga - Yuri Milner. Người được biết đến là nhà sống lập và cựu chủ tịch của tập đoàn Mail.ru Group, bên cạnh đó ông cũng đã từng đầu tư vào Facebook và Twitter.

Đây không phải là lần đầu tiên Jeff Bezos thể hiện sự quan tâm hứng thú của mình với liệu pháp trẻ hoá con người. Năm 2018, ông đã từng đầu tư vào Unity Technologies, một công ty công nghệ sinh học cũng có mục tiêu là tạo ra các liệu pháp chống lão hoá.

Altos Labs đang nghiên cứu về một công nghệ được gọi là tái lập trình sinh học, bằng cách thêm protein vào tế bào để đưa chúng trở về trạng thái như tế bào gốc. Về lý thuyết nếu thành công, cách này có thể giúp trẻ hoá và kéo dài tuổi thọ của con người. MIT cho biết hiện nhà sinh học người Tây Ban Nha có tên là Juan Carlos Izpisua Belmonte đã xác nhận sẽ gia nhập vào công ty. Belmonte được biết đến với là trưởng nhóm đã cấy ghép tế bào người vào phôi thai khỉ.

altos-labs-2.jpg

Bên cạnh đó, Altos Labs còn có sự hỗ trợ của nhà khoa học Nhật Bản - Shinya Yamanaka, người đã từng đoạt giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 2012 cho việc phát hiện tế bào trưởng thành có thể đưa về trạng thái của tế bào gốc. Ông sẽ tham gia vào công ty với tư cách là chủ tịch hội đồng cố vấn khoa học của công ty. “Mặc dù vẫn còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua, nhưng về tiềm năng thì vẫn rất lớn”.

Altos Labs không phải là công ty duy nhất đang tìm cách kéo dài tuổi thọ. Calico Labs - một công ty lâu đời khác được Larry Page (đồng sáng lập Google) đầu tư vào năm 2014, cũng có mục tiêu tương tự. Calico Labs cũng đã tuyển dụng các nhà khoa học ưu tú với mức lương rất hậu hĩnh, tuy nhiên vẫn không rõ tiến độ và hiệu quả đến nay thế nào.

Theo BI
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thực sự nể những người đầu láng như ông này
nhd1986
TÍCH CỰC
3 năm
@cuhiep Chỗ đáng nể nhất của ông chủ Amazon là biết biến tham vọng của bản thân thành thực tại, và ông đã thành công với những thứ tầm thường như Tiền. Động thái trên là bước đi tiếp theo, minh chứng cho tham vọng phá bỏ được Tam Trụ trong Tứ Trụ của Khổ Đế (một Đế trong Tứ Diệu Đế) mà Đức Phật đã từng rao giảng ngày xưa. Chí khí ngông cuồng đến ngang Tần Thủy Hoàng như vậy quả là đáng nể, đáng nể!
Nhưng Tần Thủy Hoàng ra sao thì ai cũng biết rồi, vì định luật đã được tạo ra cho thế giới này, và điểm thú vị nhất nằm ở chỗ, 2 sự kiện có thời điểm cách xa nhau, nhưng cùng khẳng định 1 điều, nhiều tiền và nhiều quyền vẫn không Đủ Điều Kiện Cần để có được Sự Thật. Nhiều tiền nhưng cứ nghĩ rằng Thực Tại là Sự Thật, chứng tỏ rằng nhận thức về Sự Thật không thể mua bằng tiền. Mà Điều Kiện Cần để Nghe Nói về Sự Thật đã khó có, đừng nói đến Được Giảng Giải, Tin Tưởng, Hiểu Đúng, Thực Hành, và đạt mục tiêu Thông Suốt với Sự Thật, mỗi bậc như vậy lại càng khó hơn bậc trước nhiều lần...Thế nên, tiếc thay, tiếc thay!
quandui79
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nhd1986 Ổng chỉ muốn kéo dài sự sống của 1 người tầm 5 10 năm là kiếm khối tiền , còn Tứ Diệu đế nó là chân lý không bao giờ thay đổi được đâu. 😬😬
nhd1986
TÍCH CỰC
3 năm
@quandui79 Ông ta thuộc chủng tộc Do Thái, là chủng tộc có trí thông minh không phải top đầu mà là chắc chắn đứng đầu trái đất. Nhưng chủng tộc này, hiện tại đã không dùng đẳng cấp vượt bậc của mình để làm những việc xứng tầm như giúp đỡ những chủng tộc khác, trái lại, sau những năm ly tán, bị giày vò giẫm đạp bởi những chủng tộc thấp kém hơn. Họ tuy bề ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong tâm hồn đã có sự xuống cấp so với cha ông họ. Họ thúc đẩy hệ thống tư bản, đề cao sức mạnh của tiền tệ, đưa đồng tiền lên thành một trong những ưu tiên có thể nói là hàng đầu, mọi khả năng và trí tuệ của họ giờ đây đều dồn về một thứ, đó là tiền. Một chủng tộc đẳng cấp vượt trội hơn hẳn các nhóm còn lại và chỉ nghĩ đến tiền, tạo ra và vận hành hệ thống tiền tệ, các bạn có thể tự suy ra tại sao thế giới hôm nay lại như vậy rồi đó, dù bạn và dân tộc của bạn muốn gì, người Do Thái mới thực sự là người vẫn đang dẫn dắt câu chuyện và gây ảnh hưởng sâu rộng bởi vì đẳng cấp của họ hơn hẳn chúng ta. Nhưng việc họ không ngó ngàng nhiều đến việc giúp đỡ những chủng tộc khác, hậu quả này, là do sự ngu dốt của những chủng tộc cấp thấp từ ngày xưa. Nếu ngày xưa dân chúng La Mã bỏ qua sự ghen tức vì sự thấp kém của mình, mà yêu người Do Thái như chính bản thân mình, thì mọi chuyện có lẽ đã khác...Gần đây nhất là Đức Quốc Xã, cũng vậy. Đến giờ, câu chuyện oan oan tương báo này lại đang đè gánh nặng lên dân Hồi Giáo khu vực xung quanh Israel thậm chí toàn cầu, nó chỉ có thể kết thúc khi loài người được cảnh tỉnh và đồng loạt nhận ra: 'Bốn Thứ Nguy Hiểm Thực Sự Trên Trái Đất', là nguồn cơn của tất cả những rắc rối mà bạn và cả tôi đang phải đối mặt hiện nay. Nó không phải Tsar, không phải Những Cuộc Chiến Triền Miên, không phải Dịch Bệnh Toàn Cầu, và lại càng không phải Thiên Tai...
boyvipav
ĐẠI BÀNG
3 năm
Có gì đâu mà trầm trồ. Càng giàu thì càng sợ chết
Cười vô mặt
@boyvipav haha
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
Khi lên làm vua ai cũng muốn kéo dài sự trị vì.
ai cũng sợ chết
@choigiky nhưng giàu họ sợ hơn bạn
nhd1986
TÍCH CỰC
3 năm
@choigiky Thời gian không có thật mà ai cũng sợ già, cái chết chỉ là một sự kiện thoáng qua nhưng ai cũng tưởng mình sợ chết, thực ra cái mà những người bình thường sợ nhất, gọi cho đúng tên thì không phải là sợ chết, mà là sợ sự chia ly với thân xác, chia ly với bạn bè, người thân. Duy chỉ có người biết Sự Thật thì không sợ gì cả, cái mà họ tập trung vào là những trải nghiệm trong hiện tại.
@nhd1986 mình thì sợ đau thôi chứ chết làm gì mình biết 😁
nhd1986
TÍCH CỰC
3 năm
@choigiky Cái này lại là nỗi đau thể xác do bệnh, vậy thì bạn sợ bệnh. Và mình cũng từng như vậy :D
Đầu ổng bóng thật 😆
Sống lâu ai không muốn nhưng sống lâu để làm gì, già rồi thì còn sức khỏe đâu mà hưởng thụ thành quả lao động, còn ham muốn gì nữa đâu, ăn cũng chả ngon, lên đỉnh cũng chả sướng thì sống lâu làm gì.
tunglinh10a2
ĐẠI BÀNG
3 năm
Rồi lại nghiên cứu vacxin giống thằng Gates thôi.
nhd1986
TÍCH CỰC
3 năm
@tunglinh10a2 Cũng là một chuyện hay mà em, em yên tâm, những người làm bậy càng sống lâu thì người ta càng có đủ thời gian để điều tra, bắt giữ, luận tội và trừng trị kịp trước khi họ tự chết vì già. Lúc đó thì câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát lại càng đúng hơn.
ồ mục tiêu là những người giàu sẽ sống lâu hơn để tiêu tiền đây mà
bác quá tỉnh và đẹp trai !
mrHz
CAO CẤP
3 năm
Các đạo sư tu tiên trên núi 70 tuổi nhìn như 40-50, nếu ko bác Jeff Bezos thực tập theo cuốn Suối nguồn tươi trẻ hàng ngày cũng đc trẻ hoá. Nhưng thường các sếp thích đốt cháy giai đoạn, thích cái gì xài luôn, uống/tiêm phát là có hiệu quả, ko thích lên núi, ko có time tập thể dục và thích ăn sơn hào hải vị mà vẫn trẻ khoẻ
thêm 1 thím tần thủy hoàng nữa 😁
oxechip
TÍCH CỰC
3 năm
cải lão hoàn đồng
... tiếp đến nghiên cứu ngủ đông để du hành đến tương lai lun
Cười vô mặt
Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi... kéo dài chi cho mệt thêm =((
@huynhthanhtuan96 Chọn cái nào phù hợp với mình là hết chán hà!

https://madchicken6650.wordpress.com/2006/10/03/101-ways-to-commit-suicide/
Cuốc sống hữu hạn thì nó mới có ý nghĩa chứ nhỉ 😃
Sống dai chật đất, tốn tài nguyên chứ lợi ích gì. Áhihi ýhaha
pomme_bleu
TÍCH CỰC
3 năm
Con người càng sống dai thì trái đất sẽ bị tàn phá càng sớm
freelive
ĐẠI BÀNG
3 năm
@pomme_bleu Giờ cũng đang phá nát bét rồi. Mình nghĩ với tốc độ phá như hiện tại thì đi gặp những loài khác đã từng bị tuyệt chủng sớm. Đã có sinh là phải có tử.
Đầu tư vào những điều mà nhân loại còn thiếu or đang cần -> sẽ nhanh giàu
phát hiện tế bào trưởng thành có thể đưa về trạng thái của tế bào gốc.
cái này hay nè
tien dio
TÍCH CỰC
3 năm
Khi đứng trên đỉnh danh vọng , thì bắt đầu muốn bất tử hoặc vươn xa khỏi tầm thế giới.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019