Tạp chí “How to Spend It”, phụ bản của Financial Times Anh Quốc vừa mời Jony Ive làm biên tập viên khách mời trong một chuỗi 7 bài viết. Tóm tắt nội dung những bài viết này, có thể coi đó là một bài dành cho những người làm công việc sáng tạo và chế tác. Ông nói chuyện, trao đổi với những nhà thiết kế, những nghệ nhân, hay thậm chí là cả những nghệ sỹ nổi tiếng như Mã Hữu Hữu hay Lily Allen.
Trong chuỗi bài viết đặc biệt này, Ive viết: “Điều dễ đoán là chủ đề này mang rất nhiều giá trị cá nhân đối với tôi, khi tôi được tụ họp nhiều người, nhiều món đồ và nhiều địa danh bản thân yêu mến.” Trong số đó có cả cha của Jony, thợ kim hoàn chuyên chế tác đồ bạc Michael Ive.
Quan trọng hơn, nhà thiết kế nổi danh cũng đã liệt kê 12 món đồ mà ông nghĩ là “vật bất ly thân” trong quá trình thiết kế ra những đường nét mỹ thuật công nghiệp mang nặng cái chất của Jony Ive. Điều đáng tiếc là ông không đề cập sâu và giải thích lý do vì sao lại chọn 12 món đồ này, mà chỉ nói rằng chúng là những công cụ “để sáng tạo, để đo đạc và đem theo người hàng ngày.”
Trong chuỗi bài viết đặc biệt này, Ive viết: “Điều dễ đoán là chủ đề này mang rất nhiều giá trị cá nhân đối với tôi, khi tôi được tụ họp nhiều người, nhiều món đồ và nhiều địa danh bản thân yêu mến.” Trong số đó có cả cha của Jony, thợ kim hoàn chuyên chế tác đồ bạc Michael Ive.
Quan trọng hơn, nhà thiết kế nổi danh cũng đã liệt kê 12 món đồ mà ông nghĩ là “vật bất ly thân” trong quá trình thiết kế ra những đường nét mỹ thuật công nghiệp mang nặng cái chất của Jony Ive. Điều đáng tiếc là ông không đề cập sâu và giải thích lý do vì sao lại chọn 12 món đồ này, mà chỉ nói rằng chúng là những công cụ “để sáng tạo, để đo đạc và đem theo người hàng ngày.”
Những hình ảnh dưới đây chỉ mang tính tham khảo, không phải món đồ Jony Ive thực sự sở hữu:
Cờ lê lực Snap-On, 562 USD
Tonearm titanium Ekos SE, Linn, 5.645 USD
Tua vít đầu lục giác chia cỡ theo màu sắc, Wiha, 38 USD
Miếng gấp nếp giấy bằng sừng, H.Webber
Quảng cáo
Thước dây In The Pocket, Hermes, 530 USD
Kính lúp gấp đồng thau cổ, Leica
Bút máy cổ, Montegrappa. Chiếc của Ive không rõ mẫu và đời, nhưng phiên bản mới thì Montegrappa có vài mẫu rất giống, ví dụ như Armonia hoặc Extra 1930 chẳng hạn.
Tẩy Graf Von Faber-Castell, miếng giữ mạ platinum, 100 USD
Quảng cáo
Túi da đựng bút chì, visvim
Thước đo góc vát 6 inch, Mitutoyo, 326 USD
Thước đo độ sâu 440Z-3RL, Starrett, 355 USD
Đồng hồ hàng hải + khí tượng Wempe Navigator II, 1.960 USD
Rất dễ thấy một điều, nếu như dòng tiêu đề “những công cụ không thể thiếu” trong tiếng Anh dễ khiến chúng ta lầm tưởng Ive nói về những bộ phần mềm và công cụ hỗ trợ trên máy tính để phục vụ quá trình thiết kế những món đồ với dáng vẻ ở tầm cỡ kinh điển, thì hóa ra không phải. Ive thực sự là một nhà thiết kế với phong cách làm việc cổ điển ở mọi ngữ nghĩa của cụm từ này.
Trong bài viết, thay vì chia sẻ cụ thể về 12 món đồ ở trên, Ive viết: “Máy móc và công cụ thì cũng có vẻ đẹp. Chúng không chỉ đơn thuần là những công cụ để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Tôi nghĩ rằng một món dụng cụ hiệu quả luôn có cái cốt cách ẩn giấu bên trong, từ đó tạo ra vẻ đẹp của những đồ vật phục vụ nhà thiết kế.”
Có lẽ đó chính là lý do Ive chọn ra cho mình những món đồ đương nhiên có những phiên bản rẻ hơn, với khả năng phục vụ không thua kém nhiều, như cục gôm, chiếc bút máy hay chiếc thước dây. Nhưng có lẽ anh em cũng phần nào hiểu ý của Ive. Những món đồ ở trên không chỉ đơn thuần phục vụ những “designer”, mà còn phục vụ những nghệ nhân, những người đưa niềm kiêu hãnh của kỹ năng cá nhân vào từng sản phẩm họ tạo ra. Và để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, họ cần những công cụ tốt nhất. Nghe thì có vẻ lãng mạn mơ mộng, thậm chí ngôn tình, nhưng đó là thực tế của biết bao thế hệ nghệ nhân của thời cũ, trước khi công việc của họ bị máy móc tự động hóa và những cỗ máy tính với phần mềm thiết kế xâm chiếm.
Và ở một giây phút có phần hoài cổ, Ive cho rằng, “từng có thời gian khi chúng ta có thể và được khuyến khích chăm sóc và để ý tớinhững món đồ, điều đó còn hơn cả việc bỏ tiền ra mua một sản phẩm, vì chúng ta thực sự chăm lo cho những thứ phục vụ cho cuộc sống, và đó là thứ tuyệt vời hơn nhiều so với xu hướng tái chế của ngày hôm nay.”
Theo Apple Insider