Có vẻ những rắc rối của hãng sản xuất thuốc lá điện tử Juul liên quan đến vấn đề bán thuốc cho người trong độ tuổi vị thành niên không làm họ dừng những tìm tòi nghiên cứu mới để thu hút thêm những người dùng mới. Juul C1 là sản phẩm đầu tiên của hãng có kết nối bluetooth để theo dõi lượng sử dụng cũng như áp dụng thêm vài biện pháp bảo mật này nọ.
Theo Juul sản phẩm này sẽ kết nối với điện thoại của người dùng để giám sát và ghi lại lượng hút, có chức năng khóa thiết bị để những người không có mã mở sẽ không thể sử dụng được, đối với những người hay quên nó còn có khả năng tìm kiếm và định vị thiết bị. Dự kiến trong tương lai sản phẩm còn có thể đặt được giới hạn mức sử dụng và có khả năng chặn sử dụng, không cho người dùng có thể dùng thiết bị ở các khu vực như trường học, thư viện này nọ.
Hiện tại người dùng mới chỉ có thể mua C1 tại Canada và Anh. Để mua được thì người dùng bắt buộc phải trình ID và ảnh thì mới có thể mua và sử dụng C1 và phần mềm đi theo, ngoài ra để đăng nhập vào app thì người dùng còn phải nhập mã pin được gửi về số điện thoại đã đăng kí. Nghe thì có vẻ nhiều lớp bảo mật nhưng vấn đề chính hiện tại với những trẻ vị thành niên sử dụng Juul đó là chúng có thể đặt mua từ những trang web bán hàng online thứ cấp như eBay hay Alibaba chẳng hạn.
Giao diện app
Và còn 1 điều nữa, nếu C1 phức tạp như vậy thì có khi người ta sẽ quay sang những dòng trước đó hoặc chuyển sang hãng khác. Việc cho ra mắt sản phẩm này với mình nó như là 1 cách để đối phó với các lệnh cấm của FDA hay các bang, kiểu như khi bị nói thì sẽ kêu lên là tôi cũng có những thứ giúp giảm việc nhóm vị thành niên tiếp xúc với e-cig, còn việc người ta có chịu dùng hay không thì...là do người dùng 😁.
Theo Juul sản phẩm này sẽ kết nối với điện thoại của người dùng để giám sát và ghi lại lượng hút, có chức năng khóa thiết bị để những người không có mã mở sẽ không thể sử dụng được, đối với những người hay quên nó còn có khả năng tìm kiếm và định vị thiết bị. Dự kiến trong tương lai sản phẩm còn có thể đặt được giới hạn mức sử dụng và có khả năng chặn sử dụng, không cho người dùng có thể dùng thiết bị ở các khu vực như trường học, thư viện này nọ.
Hiện tại người dùng mới chỉ có thể mua C1 tại Canada và Anh. Để mua được thì người dùng bắt buộc phải trình ID và ảnh thì mới có thể mua và sử dụng C1 và phần mềm đi theo, ngoài ra để đăng nhập vào app thì người dùng còn phải nhập mã pin được gửi về số điện thoại đã đăng kí. Nghe thì có vẻ nhiều lớp bảo mật nhưng vấn đề chính hiện tại với những trẻ vị thành niên sử dụng Juul đó là chúng có thể đặt mua từ những trang web bán hàng online thứ cấp như eBay hay Alibaba chẳng hạn.
Giao diện app
Và còn 1 điều nữa, nếu C1 phức tạp như vậy thì có khi người ta sẽ quay sang những dòng trước đó hoặc chuyển sang hãng khác. Việc cho ra mắt sản phẩm này với mình nó như là 1 cách để đối phó với các lệnh cấm của FDA hay các bang, kiểu như khi bị nói thì sẽ kêu lên là tôi cũng có những thứ giúp giảm việc nhóm vị thành niên tiếp xúc với e-cig, còn việc người ta có chịu dùng hay không thì...là do người dùng 😁.
Tham khảo The Verge