Kaspersky: malware vô hình đang tấn công hơn 140 tổ chức, ngân hàng ở 40 nước trên thế giới

ND Minh Đức
8/2/2017 20:19Phản hồi: 30
Kaspersky: malware vô hình đang tấn công hơn 140 tổ chức, ngân hàng ở 40 nước trên thế giới
Các nhà nghiên cứu bảo mật từ Kaspersky tuyên bố rằng hiện có hơn 140 tổ chức trên thế giới, bao gồm cả ngân hàng, tổ chức chính phủ và công ty viễn thông đang bị nhiễm những malware vô hình có thể cho phép hacker lợi dụng và chiến đoạt tiền từ các tài khoản ngân hàng. Danh sách cụ thể của những tổ chức, công ty nói trên vẫn chưa được công bố nhưng Kaspersky khẳng định mối đe dọa này là cực kỳ phổ biến và ngày càng đáng lo ngại.

Còn nhớ cách đây 2 năm, Kaspersky đã lần đầu tiên phát hiện ra dạng tấn công nói trên và họ gọi đó là Duqu 2.0 - một phiên bản hiện đại hơn của malware duqu vốn có liên quan tới vụ sâu máy tính Stuxnet nhiễm vào các cơ sở công nghiệp của Iran hồi năm 2011 (đọc thêm ở đây). Những phần mềm độc hại này thường được gọi là "không hề có file" bởi nó có khả năng biến mất ngay sau khi được cài đặt trên máy chủ.

Một khi máy tính bị tấn công được khởi động lại, malware sẽ tự đổi tên và biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào trên đường tẩu thoát. Có thể mất tới vài tháng sau thì nhà quản trị mới biết là hệ thống của họ đã bị nhiễm malware. Trong khoảng thời gian đó, tin tặc có thể tự do đánh cắp nhiều thứ từ hệ thống bị nhiễm. Kaspersky cho biết họ đã phát hiện malware này ở hơn 40 quốc gia, bao gồm cả 20 trường hợp tại Mỹ. Thông báo về malware vừa được Kaspersky công bố mới đây và sẽ trình bày chi tiết hơn vào tháng 4 tới.

Đối với người dùng bình thường, việc nhiễm mã độc hoặc malware đã là điểu cực kỳ nguy hiểm thì đối với các tổ chức chính phủ hoặc ngân hàng,... thì điều đó càng nghiêm trọng hơn bội phần. Thử nghĩ những thông tin mật có thể bị rò rỉ, tài khoản ngân hàng của hàng loạt người sẽ bị đánh cắp tiền hoặc thậm chí là malware còn có thể xâm nhập vào cả hàng triệu chiếc máy ATM để âm thành ăn cắp thông tin phục vụ kẻ xấu.

Tham khảo ArsTech, Gizmodo
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

binhdan3012
ĐẠI BÀNG
7 năm
thằng cha này nói xạo. Máy mình suốt ngày ở trên may, mà có tháy con virut nào đâu.
mr.ntminh
ĐẠI BÀNG
7 năm
@binhdan3012 những thằng k có tiền biết chút về công nghệ nhưng vẫn ra oai thì nó tấn công làm gì
tung2050
TÍCH CỰC
7 năm
@binhdan3012 ờ, ông dùng win 10 hoặc mac phải không. h mua cái pc cài win 7 tắt hết chống virus của mic trong máy đi dùng vài tháng xem có 1 rổ virus trong máy ông không nhé.
tuyên bố để bán dịch vụ à. 😁
Thôi xong, các NH mua ngay Kaspersky đi thôi 😁
Giá cao tí cũng được :D:D:D
Đố các tinh tường là tụi diệt virut có trước, tụi tạo virut có trước hay chúng nó là một !?
huyhoangjo
TÍCH CỰC
7 năm
@thegioidien thế theo bạn cái nào có trước,virus luôn có trước,trước khi phần mềm diệt virus có cách xử lý nhé
thucnguyen68
ĐẠI BÀNG
7 năm
@huyhoangjo Backdoor có trước nhất, virus vs malware chỉ là đàn e ăn bám
thật ra thì chẳng có malware nào lọt vào đc hệ thống đâu
chẳng qua là có tay trong mang malware vào thôi
lợi dụng nhau để kiếm chác đó mà
😁
Toàn 1 lũ trẻ nghé ,nói làm sao có ngày tinhtế bị CA sờ gáy cả lũ
déll bao giờ nghe lời mấy thằng ba xạo diệt vi rút này, tụi nó hay nổ có vi rút hoặc tự tạo ra vi rút để dụ người dùng mua phần mềm của nó
@tung2050 vậy ông tưởng mấy con virus chạy trong Windows là chỉ do mấy thằng dở hơi làm ra à? Bọn viết chương trình diệt virus viết ra đấy, ngây thơ vcl
tung2050
TÍCH CỰC
7 năm
@Methylamine Ông còn không phân biệt nổi win với mac thì bày đặt ng khác ngây thơ chỗ nào.

Còn ông nên chứng minh đc toàn bộ virus mà lũ diệt virus này nó diệt được toàn là nó tạo ra trc khi phát biểu cái "định lý" đó đi. cái thằng samsung nó to thế, các nhà máy của foxcoon ở trung quốc cũng là nơi dễ bưng bít mấy trò láo lếu mà còn bị khui ra những trò bẩn thỉu thì tại sao bọn này có thể làm những việc kinh khủng như thế trong hơn chục năm mà không bị sờ gáy đc.

mà thêm cái nữa là ông không dùng hết tính năng của win xong bảo nó lởm là thế nào. thằng win có những cái đập cho thằng mac sml ra đấy, thế nên đừng có bảo nó lởm.
N.E.M
CAO CẤP
7 năm
@tung2050 nói thật chứ đã từng dính con virus mà ngay cả kaspersky update thường xuyên cũng không quét ra, cuối cùng mình phải gửi file bị nhiễm cho tụi nó để phân tích, đc cái kaspersky làm khá lẹ vài ngày là cho ra bản diệt con đó, nhưng mấu chốt mình muốn nói là dù hàng xịn vẫn chưa chắc chống đc 100% nhé
tung2050
TÍCH CỰC
7 năm
@N.E.M thì có mình có bảo là dùng hàng xịn chống đc hết đâu, đang nói cái việc lão kia bảo diệt virus trên pc chỉ là cái cục shit trưng ra cho có như trên smartphone với lũ diệt virus là những thằng hề.
hungthieuk
TÍCH CỰC
7 năm
thôi lương về ra ngân hàng rút luôn cho khoẻ, để vài trăm mua hàng online thôi
tiennv12
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thằng Kapersky này không biết có đáng tin không nhỉ. Chỉ sợ nó chém linh tinh thôi.
Hôm qua bị nuốt mất cái thẻ do nhớ nhầm pass mới đổi. Phải ra NH làm thủ tục "đơn giản" mới lấy lại được. Mỗi lần đổi pass chắc phải đổi luôn 3 cái cho chắc ăn. Bây giờ già rùi lú lẫn hết rùi. hahahaha
Tranh luận vui quá 😔
Thế quái nào từ malware, kaspersky mà lại sang chuyện chính trị. Không biết có phải nhiều người thích tổ lái vậy không hay toàn clone comment.
tung2050
TÍCH CỰC
7 năm
@lazyboy76 cái trang nhất của cái diễn đàn này là cái động trẻ trâu chứ đâu. thỉnh thoảng gặp mấy thằng ăn hôi đi được vài ba nước TƯ BẢN đã bắt đầu ba xạo linh tinh.
1234hdpa
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vẫn có lỗi chính tả.

Bảo mật chỉ là tạm thời. Không có gì là hoàn hảo ở mọi thời điểm cả.
Các bác cho e hỏi sao e gỡ bỏ cái kasper này rồi mà sao cứ 1,2 ngày là nó hiện thông báo kêu nâng cấp,có cách nào xoá sạch hoàn toàn ko ạh,rất bực mình.e xài win10.
hoaithy92
ĐẠI BÀNG
7 năm
ngon, tranh thủ hack thoy <3

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019