Kế hoạch đưa người lên sao Hỏa của Elon Musk: tàu bay mới, tái sử dụng, dài 80 ngày, 200.000$/người

Duy Luân
27/9/2016 21:46Phản hồi: 108
Kế hoạch đưa người lên sao Hỏa của Elon Musk: tàu bay mới, tái sử dụng, dài 80 ngày, 200.000$/người
Elon Musk vừa giới thiệu một loạt chi tiết về kế hoạch đưa người lên sao Hỏa của ông. Theo đó, công ty SpaceX sẽ dùng tên lửa đẩy gắn phi thuyền để đưa người vào không gian. Quá trình tiếp nhiên liệu sẽ diễn ra trên quỹ đạo, sau đó phi thuyền sẽ bắt đầu hành trình tới sao Hỏa trong khoảng 80 đến 150 ngày tùy công nghệ phát triển đến đâu. Tất cả tên lửa, bình nhiên liệu và phi thuyền đều có thể tái sử dụng. Chi phí cho một lần bay vào khoảng 200.00$ mỗi người, và Elon Musk hi vọng ngày nào đó con số này sẽ giảm xuống dưới 100.000$. Tất nhiên, những chuyến bay đầu tiên sẽ rất nguy hiểm và Musk cho rằng "nếu bạn sẵn sàng chết, bạn là ứng viên của chúng tôi".


Một chuyến đi lên sao Hỏa sẽ chỉ bằng tiền mua một căn nhà


Musk tin rằng chi phí để đi lên sao Hỏa trong nhiều năm tới sẽ chỉ bằng với việc mua một căn nhà ở Mỹ, tức vào khoảng 200.000$. Để đạt được mức giá này, Musk nói rằng sẽ không thể dùng những cách bình thường như từ trước đến nay người ta vẫn xài để du hành không gian. Những phương pháp truyền thống đó sẽ đẩy giá lên tới 10 tỉ USD / người, con số gần như không tưởng với ngay cả các công ty hay quốc gia chứ đừng nói đến từng cá nhân.

Ông nói thêm là việc chế tạo những chiếc phi thuyền mới là điều cần thiết, mỗi chuyến phải chở được từ 100 đến 200 người để giảm chi phí mà từng khách phải trả. Khi ngày càng nhiều chuyến bay được thực hiện, chi phí từ từ sẽ giảm xuống. "Một ngày nào đó, chi phí để lên sao Hỏa có thể giảm xuống dưới 100.000$", Musk nói. Còn chi phí cho hàng hóa thì rẻ hơn, đâu đó trong khoảng 140.000$ mỗi tấn ở thời gian đầu.

Một tàu bay mới

Như đã nói ở trên, Musk cho rằng chúng ta cần một loại phương tiện mới để bay từ Trái Đất lên hành tinh đỏ, và SpaceX đang thiết kế một chiếc như vậy để chở những người đầu tiên lên khai phá sao Hỏa. Chiếc phi thuyền này sẽ được một tên lửa đẩy đem ra khỏi bầu khí quyển Trái Đất, sau đó tự bay tiếp tới mục tiêu. Mặc dù chưa được công bố chính thức nhưng cái tên của chiếc phi thuyền này có thể là "Heart of Gold".

Tau_bay_SpaceX.png

Ở thời điểm ban đầu, một chuyến bay có thể chứa 100 người, và Musk muốn rằng con số này phải được tăng lên 200 hoặc hơn để giảm chi phí. Mỗi chuyến bay sẽ có thời lượng ngắn nhất là 80 ngày và dài nhất là 150 ngày tùy theo năm và công nghệ mà con người có thể phát minh ra. Ông hi vọng sẽ có ngày SpaceX bay được khoảng cách dài như thế trong chỉ 30 ngày, nhưng đó là chuyện của tương lai xa. Phi thuyền có thể chứa được tối đa 450 tấn hàng hóa, tùy theo số lần tiếp nhiên liệu cần thiết. Nói về tên lửa đẩy, nó sẽ có đường kính 12m, cao 122m tính luôn cả phi thuyền.

Chiếc phi thuyền nói trên có thể tái sử dụng. Nó sẽ được tiếp nhiên liệu trong không gian. Theo Musk, đây là điểm mấu chốt để biến các chuyến bay lên sao Hỏa thành hiện thực và giúp giảm giá thành so với việc mang theo chất đốt trên khoang. Khi bay trở về, phi thuyền cũng phải cần tiếp nhiên liệu. Lý tưởng nhất đó là có ai đó xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu trên sao Hỏa để cung cấp chất đốt cho phi thuyền khi nó cần bay trở về Trái Đất. Theo Musk, chuyện này là khả thi với các tài nguyên thiên nhiên trên sao Hỏa.

Ten_lua_day.png

Tên lửa đẩy của SpaceX sẽ dùng 42 động cơ Raptor. Thế hệ động cơ này mới vừa được thử nghiệm hồi tuần trước và sử dụng nhiên liệu methane. Nó được làm vật liệu sợi carbon mới để bền và nhẹ. Tên lửa cũng được trang bị hệ thống tự cân bằng áp suất và không cần phải dùng hệ thống xài khí helium vốn có thể dẫn tới rủi ro cháy nổ. Mỗi chiếc tên lửa đẩy có thể tái sử dụng gần như ngay lập tức, và Musk cho hay ông muốn xài một tên lửa đẩy 1000 lần trước.


Chuyến bay sẽ diễn ra như thế nào?


Đầu tiên, phi thuyền sẽ được gắn lên tên lửa đẩy và phóng đi ở Bãi phóng Pad 39A, vốn đang được xây dựng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ. Ở thời điểm cất cánh, tên lửa sẽ tạo ra lực đẩy 127.800 kilonewton. Lúc bay lên không gian, phi thuyền và tên lửa sẽ tách nhau ra. Phi thuyền tiếp tục bay vào quỹ đạo, còn tên lửa đẩy sẽ quay trở về mặt đất trong chỉ khoảng 20 phút.

Quảng cáo



Hanh_trinh_bay_SpaceX_Elon_Musk_sao_Hoa.jpg

Lúc đã yên vị tại bãi đáp, tên lửa tiếp tục được gắn thêm một bình chất đốt mới và phóng lên thêm một lần nữa. Bình chất đốt này sẽ được đổ vào chiếc phi thuyền đang bay trong khí quyển. Công đoạn này lặp lại trong khoảng từ 3 đến 5 lần cho đến khi phi thuyền đã đầy nhiên liệu. Bình chất đốt khi đã làm xong nhiệm vụ cũng tự quay về Trái Đất.

Giờ thì phi thuyền đã sẵn sàng bay đến sao Hỏa khi đã "no đủ". Nó sẽ bung hai tấm pin năng lượng mặt trời để cấp điện cho chuyến đi (khoảng 200kW) và bắt đầu khởi hành. Để giúp phi hành đoàn giải trí trong chuyến bay dài, Musk hứa hẹn sẽ cung cấp các trò chơi không trọng lực "rất vui", cũng như có thêm rạp chiếu phim, game và có cả một nhà hàng.

Khi đã tới sao Hỏa, phi thuyền sẽ đáp xuống bề mặt hành tinh này bằng cách dùng động cơ và giảm độ cao từ từ. Phi hành đoàn sẽ sử dụng các phương tiện, hàng hóa và dụng cụ được đưa lên trước đó để bắt đầu thiết lập "thuộc địa". Musk ước tính sẽ cần khoảng 20 đến 50 chuyến bay kéo dài trong khoảng 40 đến 100 năm để có thể xây dựng một nền văn minh tự nuôi sống được bản thân với dân số 1 triệu người trên sao Hỏa.

Dap_xuong.gif

Tất nhiên, những chuyến bay này sẽ không phải là chuyến bay 1 chiều. SpaceX muốn người ta phải có lựa chọn để quay về, ngay cả khi họ không muốn. Ngoài ra, "chúng tôi cũng cần thu hồi lại chiếc phi thuyền".

Con người sẽ sống ra sao?

Quảng cáo



Musk chưa nói về nơi mà con người sẽ ở, cách mà người ta ăn uống, cũng như các giải quyết những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Ngay trong chiếc phi thuyền, đoạn video quảng cáo cho thấy nó không xoay để tạo ra trong lực nhân tạo, vậy các phi hành gia cần phải luyện tập ra sao để giữ sức khỏe?

Dù sao thì vị CEO này cũng không lo ngại về bức xạ mặt trời, thứ có thể gây ra nhiều loại bệnh về da và những triệu chứng phức tạp khác. "Bức xạ là thứ thường được nhắc tới, nhưng nó không phải là vấn đề quá lớn". Nó chỉ làm tăng nguy cơ ung thư lên cao hơn một chút, và chắc chắn rằng công ty ông sẽ phát triển một giải pháp che chắn nào đó.

Ai sẽ là những người đầu tiên?

Musk chia sẻ SpaceX đang làm việc để bất kì ai cũng có thể bay được mà chỉ mất "một vài ngày huấn luyện". Musk nhấn mạnh ở thời gian đầu sẽ không cho trẻ em đi vì xác suất tử vong cao và "các phi hành gia cần được chuẩn bị để chết". "Bạn có sẵn sàng để chết không? Nếu chuyện này là bình thường thì bạn sẽ là ứng viên của chúng tôi... Nhưng chuyện này không hẳn là về những ai nên đi đầu tiên. Điều quan trọng là chúng ta cần thiết lập một nền văn mình có thể tự sống được trên sao Hỏa càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ này khác với Apollo."

Và mặc dù nguy cơ tử vong cao nhưng Musk không nghĩ rằng điều đó sẽ làm nản chí những người muốn tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. "Nó sẽ cực kì phiêu lưu. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là thứ tạo ra cảm hứng nhiều nhất mà tôi có thể mường tượng ra. Cuộc sống không chỉ là để giải quyết những vấn đề mỗi ngày. Bạn cần phải thức dậy và cảm thấy hứng thú về tương lai, được truyền cảm hứng, và cảm thấy cần phải sống".

Nguồn: The Verge (1), (2), (3), (4), (5)
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

depzaj
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vừa rời bệ phóng lại nổ đùng 1 cái thì sao nhỉ? không biết có bác nào đủ can đảm không 😔
Biotmube
ĐẠI BÀNG
8 năm
@depzaj Ở nhà và chờ xem người khác ........ nhé bạn.
Fi thuyền ko mang nhiên liệu mà sẽ nạp sau trên quỹ đạo có thể là giải fáp cho rủi ro mà bạn đề cập.
A Musk, cho em 1 xuất đi tiên fong nhé :p
@depzaj Nếu đi hãy đặt niềm tin vào họ.
- Họ ko làm tàu triệu đô rồi để nó bị nổ đâu.
tuann2
TÍCH CỰC
8 năm
@Biotmube Kg mang nhiên liệu nhưng tên lửa để đẩy phi thuyền thì là tên lửa đó.
@depzaj Ngày xưa với những chuyến bay bằng máy bay đầu tiên cũng hệt như vậy 😁
Lehaixd28
ĐẠI BÀNG
8 năm
"Cuộc sống không chỉ là để giải quyết những vấn đề mỗi ngày. Bạn cần phải thức dậy và cảm thấy hứng thú về tương lai, được truyền cảm hứng, và cảm thấy cần phải sống"
mamatrue
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ngày xưa việc bấm bấm trên màn hình cảm ứng, việc đi từ hành tinh này đến hành tinh khác chỉ trong phim viễn tưởng, nhày nay những việc này đều có lộ trình đều có thể trở thành hiện thực...Công nghệ phát triển rất nhanh chỉ hi vọng nó sớm vào 1 ngày ko xa
a_shun
ĐẠI BÀNG
8 năm
@mamatrue Công nghệ bây h cũng có thể ngang với những giấc mơ thơ bé
tầm năm 99-2000 lúc đấy mình học lớp 5
....chưa bao giờ nghĩ mình có thể gọi điện mà thấy mặt người khác cả 😃
12 năm sau
ở nước Mĩ
SJ giới thiệu FaceTime ;)
....mình mua cái xe tăng,cái máy bay rồi tự cầm nó,tưởng tượng nó chuyển động
h chỉ cần 1 củ là mua được cái Heli bay được ngon lành rồi ;)
libieu
CAO CẤP
8 năm
hiển nhiên mình cũng muốn dc làm chuột bạch :p
tuann2
TÍCH CỰC
8 năm
@libieu Nếu bạn thực sự như bạn nói, thì bạn quả là mạnh mẽ đó. Mình thì cho thêm tiền cũng kg đủ can đảm đi làn đầu.
libieu
CAO CẤP
8 năm
@tuann2 cuộc đời này ngắn lắm , mà cũng không có bao nhiêu nơi có thể làm chuột bạch an toàn hơn phi hành gia đâu bạn :d
phantnang
TÍCH CỰC
8 năm
Hãy tiên phong lên đó kiếm ít đất, đá về bán đấu giá nào 500 ae!
SpaceX hôm nọ phóng cho facebook nổ tung mà ko biết chở người sao ko 😔
Bây h cho đi ko em cũng ko dám vụ nổ vừa rồi sợ quá.
Nhân loại may mắn khi có được những người như ông này 😃
a_shun
ĐẠI BÀNG
8 năm
@buidoimiennui chính xác luôn
nhờ những người như anh Lông Mút mà mình cảm thấy tương lai đang đến nhanh hơn bao giờ hết
chi phí 200.000$ để lên Sao Hỏa quả là không tưởng
trước Space X làm tên lửa tái sử dụng cứ ngĩ 10 năm nữa mới phổ biến được
h ảnh phóng phà phà
@a_shun Có biết tỷ lệ phóng hỏng/thành công là bao nhiêu không. Còn nếu không an toàn tỷ lệ 90% vẫn còn là thấp để đố ông nào dám đi bằng phương tiện đó đấy...
Bạn đã sẵn sàng để chết 😆
nsditn2
ĐẠI BÀNG
8 năm
@th4nhc0ng68 và nếu điều này là bình thường, bạn sẽ là ứng viên của chúng tôi. Vãi..quảng cáo
Elon Musk hãy tập trung làm cái tên lửa ngon đi đã, theo dân dã VN thì " chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".
Mình sẵn sàng chết nhưng ko phải chết bởi lỗi kỹ thuật 😁 ( chưa nhìn thấy sao Hỏa đã nổ banh xác )
@nguyenlinh712 e là nếu thuận lợi bác được nhìn trái đất từ bên ngoài không gian thôi, vì quá trình tiếp nhiên liệu lần đầu tiên sau khi phóng sẽ phải là khi ở tầng quỹ đạo thấp, bởi tốn rất nhiều nhiên liệu cho việc ra khỏi trọng lực trái đất...hiện nói thế thôi chứ đến NASA cũng còn ko đủ độ an toàn để phóng con người lên bằng tên lửa của Mỹ nữa là, độ an toàn 99% tròn thì có lẽ vẫn là chưa đủ, chắc phải 99,99% thì hẵng nói...
Ông Elon Musk nghe dạo này húng vụ này quá, nhưng nghe hơi hão huyền. Còn nhiều mem trên Tinh Tế này thì cứ nghĩ kỹ thuật quân sự nó dễ phát triển lắm, nên nghĩ nó đơn giản quá
x264
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyenlinh712 Họ đang tính cho tương lai hàng chục năm tới chứ có làm được ngay đâu. Lên kế hoạch thì không có nghĩa là "nổ", nhưng nếu kế hoạch mà tham vọng quá, người nghe có cảm giác như vậy. Ít nhất, anh ấy cũng đã làm được quá nhiều rồi, có thể không thành công, nhưng không cần phải nghi ngờ.
giá rẻ cho anh em, ai muốn trở về với hành tinh của mình đi nào, lên sao hỏa du lich chơi đê 😁
tolovitxp
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nghe là đã thấy viển vông, nhưng vẫn ngưỡng mộ tầm nhìn của Elon Musk.
@tolovitxp Chả có gì là viển vông đâu bạn ơi. Người ta đã thử nghiệm rồi đấy thôi, có thể Elon Musk sẽ không thành công, nhưng sau này còn người khác. 100 năm ko được biết đâu 200 sau sẽ được. Quan trọng là người ta thực hiện được ý tưởng của họ đưa ra. Ít ra bây giờ bay lên sao hỏa đã thực hiện được, chỉ còn việc làm sao đưa người lên và làm sao sống được thôi. Nếu cứ theo kiểu của người VN mình là "khó quá, chắc ko làm dc đâu" thì đúng là viển vông thật =))))
Không thể tưởng tượng nổi. Quá sức tưởng tượng của con người. Đúng là người ngoài hành tinh thiệt mà
Sao nó không giới thiệu lúc về nhỉ
@trungduca8vn Nếu bạn sẵn sàng chết thì bạn là ứng viên của chúng tôi- câu đó chưa đủ sáng nghĩa để hiểu chăng?
ông này chả phải là người
dịch vụ này ngon ăn à
sắp được về nhà rồi 😁
Toàn chém gió.

Lo mà ủng hộ Trump đi, không bị thằng tàu nó đè bây giờ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019