Khi ra mắt Adroid 12 tại Google I/O, Google không đề cập đến một trong những tính năng quan trọng nhất mà nhiều khả năng nó sẽ trở thành chìa khóa mấu chốt cho vụ kiện giữa Apple và Epic Games, đó là kể từ phiên bản Android 12, các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba sẽ được tự động cập nhật ứng dụng trên điện thoại của người dùng mà không cần người dùng phải tương tác.
Các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba không phải chưa từng xuất hiện trên Android, nhưng cơ chế hoạt động của các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba trước đây không thoải mái. Các nhà phát triển đã có phản hồi lại cho Google về trải nghiệm của người dùng khi họ cài đặt một cửa hàng ứng dụng bên thứ ba lên thiết bị của họ, và Google đã phản hồi.
Việc thay đổi và bổ sung cơ chế hoạt động của các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba, sẽ giúp chúng - ví dụ như Epic Store - sẽ hoạt động giống như Google Play hiện nay, thay vì người dùng phải cập nhật ứng dụng một cách thủ công hoặc nhận được một pop-up thông báo phải cập nhật ứng dụng, thì những ứng dụng từ cửa hàng bên thứ ba bây giờ sẽ được cập nhật một cách tự động. Tuy nhiên có một số lưu ý dành cho người dùng và cho cả nhà phát triển cửa hàng ứng dụng đó:
Điều này có ý nghĩa gì với người dùng Android và với bản thân hệ điều hành này? Nó có nghĩa rằng từ nay người dùng sẽ thoải mái hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc lựa chọn ứng dụng. Cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đã luôn tồn tại song song với Google Play và Android trong nhiều năm qua, nhưng kể từ Android 12, các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đó ít nhiều sẽ có những quyền hạn giống như Google Play.
Theo 9to5Google.
Các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba không phải chưa từng xuất hiện trên Android, nhưng cơ chế hoạt động của các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba trước đây không thoải mái. Các nhà phát triển đã có phản hồi lại cho Google về trải nghiệm của người dùng khi họ cài đặt một cửa hàng ứng dụng bên thứ ba lên thiết bị của họ, và Google đã phản hồi.
Việc thay đổi và bổ sung cơ chế hoạt động của các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba, sẽ giúp chúng - ví dụ như Epic Store - sẽ hoạt động giống như Google Play hiện nay, thay vì người dùng phải cập nhật ứng dụng một cách thủ công hoặc nhận được một pop-up thông báo phải cập nhật ứng dụng, thì những ứng dụng từ cửa hàng bên thứ ba bây giờ sẽ được cập nhật một cách tự động. Tuy nhiên có một số lưu ý dành cho người dùng và cho cả nhà phát triển cửa hàng ứng dụng đó:
- Trước tiên người dùng phải cấp đủ quyền cho cửa hàng ứng dụng đó.
- Cửa hàng bên thứ ba chỉ được cập nhật ứng dụng được cài từ chính nó (ví dụ cài Fortnite từ Play Store sẽ không nhận được bản cập nhật Fortnite tại cửa hàng của Epic Games).
- Trình cài đặt của cửa hàng bên thứ ba phải khai báo quyền “UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION”.
Điều này có ý nghĩa gì với người dùng Android và với bản thân hệ điều hành này? Nó có nghĩa rằng từ nay người dùng sẽ thoải mái hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc lựa chọn ứng dụng. Cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đã luôn tồn tại song song với Google Play và Android trong nhiều năm qua, nhưng kể từ Android 12, các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba đó ít nhiều sẽ có những quyền hạn giống như Google Play.
Theo 9to5Google.