Hôm chủ nhật vừa rồi, mình cùng với một vài người bạn của mình đã bay thử chiếc drone của Xiaomi. Sau vài bước kết nối không quá phức tạp, mình đã có thể điều khiển để drone bay lên và quay phim quang cảnh xung quanh. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách kết nối drone với điện thoại cũng như một vài nhận xét sau khi bay thử với nó. Trước khi bay anh em cũng nên kiểm tra xem mình có nằm trong vùng cấm bay (no-fly zone) không nhé.
1. Chuẩn bị
Để kết nối drone với điện thoại và tay cầm điều khiển thành công, anh em cần chuẩn bị vài thứ sau đây:
Nhấn vào nút dưới bên phải để kết nối
2. Kết nối
Để kết nối drone với điện thoại và tay cầm điều khiển thành công, anh em cần chuẩn bị vài thứ sau đây:
- Dây cable kết nối: Nếu là iPhone thì cần chuẩn bị cable Lightning hoạt động tốt và không hay bị ngắt kết nối (nếu thế rất có thể may bay sẽ mất kết nối và rơi), nếu là máy Android thì Xiaomi đã tặng kèm một sợi cable micro-USB để sử dụng.
- Ứng dụng cho điện thoại: Để tải ứng dụng điều khiển drone trên iPhone hay các máy Android, anh em mở quyển sách hướng dẫn trong hộp máy và quét mã QR trong đó để tải. Ứng dụng này có tên là tiếng Trung nên không thể tìm trên App Store hay CH Play được mà phải quét mã QR.
- Thẻ micro-SD: Ngoài ra, để quay phim hay chụp hình, anh em cũng cần chuẩn bị một thẻ micro-SD khoảng 8GB hay 16GB để gắn vào khe cắm trên camera.
- Ứng dụng kiểm tra vùng cấm bay: Để kiểm tra xem mình có nằm trong vùng cấm bay hay không, anh em tải một ứng dụng nào đó, mình dùng ứng dụng Drone Buddy (link tải cho iOS) để kiểm tra cũng như xem hướng gió.
- Ứng dụng Google Dịch: Tải ứng dụng Google Dịch (link tải cho iOS | link tải cho Android) để quét camera và dịch ngôn ngữ tiếng Trung sang Anh hoặc Việt.
Nhấn vào nút dưới bên phải để kết nối
Rồi, sau khi đã chuẩn bị nhiêu thứ đó xong, giờ là bước để anh em kết nối cái drone với điện thoại. Khi mình kết nối vài lần đầu thì nó tỏ ra rất khó khăn vì ngôn ngữ là tiếng Trung nhưng rồi mọi chuyện cũng đơn giản hơn khi mình đã quen. Mình sẽ trình bày chi tiết cách kết nối và đã thành công, các bạn chỉ việc làm theo, nếu mà không được thì là do lỗi của các bạn - hoặc của Xiaomi - không phải do mình (đùa chút cho bớt căng thẳng thôi 😁):- Bật drone và tay cầm điều khiển lên. Anh em bấm một lần vào nút nguồn để xem pin và bấm hai lần và giữ để bật.
- Kết nối dây cable giữa tay cầm với điện thoại. Nếu là iPhone thì nó sẽ hỏi bạn có cho phép kết nối với cái tay cầm hay không thì các bạn chọn "Tin tưởng" hoặc "Trust". Mình khuyên các bạn nên sử dụng dây cable ngắn vừa đủ và ổn định vì nếu mất kết nối sẽ rất nguy hiểm, uy hiếp an toàn bay :D
- Ở điện thoại, anh em bật chức năng điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot) lên. Sau đó vào WiFi và tìm cái mạng có tên 'mi_camxxx', anh em ấn vào đó để kết nối. Nếu kết nối WiFi thành công mà ra màn hình chính không thấy điểm truy cập cá nhân kết nối với thiết bị nào thì anh em vào tắt và bật lại. Trên iOS khi có một thiết bị nào kết nối vào thì thanh status bar sẽ đổi thành màu xanh da trời.
- Khi đã làm các bước đó xong xuôi, anh em vào ứng dụng điều khiển đã tải về từ App Store hoặc CH Play, cái này có tên tiếng Trung, còn tên tiếng Anh của nó là Millet UAV gì đó.
- Sau khi tải về thì anh em cần dùng tài khoản Mi để đăng nhập, nếu chưa có thì tạo một cái khá dễ. Nếu nó tự nhận thì sẽ tự động kết nối còn không thì anh em nhấn nút ở bên phải để kết nối.
- Nếu có bản firmware mới thì nó sẽ tải về và cập nhật, ở màn hình thông báo này anh em nên dùng Google Dịch để nó quét mấy cái thông báo bằng tiếng Trung và tự động dịch ra cho anh em.
- Khi đã kết nối xong xuôi, màn hình điều khiển sẽ hiện lên và nếu không ở vùng cấm bay và pin không yếu thì anh em sẽ bay được. Cái nút tự động cất cánh/hạ cánh trên tay cầm (nút có mũi tên lên và xuống cạnh nút nguồn) là tín hiệu dễ dàng nhất để anh em biết máy bay có thể cất cánh hay không. Nếu nút này màu đỏ tức là chưa, nếu nó chuyển sang trắng thì là thành công.
Sau khi kết nối xong mình chỉ thử bay được một quãng, chưa có thời gian bay thử nhiều với Xiaomi Drone. Cá nhân mình thấy nó không quá khó để điều khiển nhưng không phải là dễ nếu như bay lần đầu. Thực ra thì Xiaomi kích hoạt sẵn chế độ cho người mới chơi (newbie mode) khi mới mua drone, chế độ này sẽ giới hạn tốc độ và độ cao của drone khi bay để tránh tai nạn. Khi anh em đã bay đủ 300 phút thì chế độ này sẽ tự tắt. Anh em nên chọn khu đất trống, rộng để thử để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Chiều hôm qua lúc thử thì gió không quá mạnh nên mình điều khiển thấy khá ổn, không khó lắm và không bị liệng, không bị gió thổi bay đi. Drone của Xiaomi có một vài chế độ như tự động quay trở lại vị trí xuất phát khi gạt nút Home trên cần điều khiển. Ngoài ra, nó còn có các chế độ như bay vòng tròn quanh mục tiêu hay bay theo các điểm định sẵn. Những tính năng này mình đều chưa thử qua, nếu có thời gian thì mình sẽ tiếp tục test thử.
Trên tay cầm điều khiển, cần joystick bên trái sẽ điều khiển lên cao hoặc xuống thấp cũng như xoay vòng tròn, trong khi cần bên phải là điều hướng. Một bánh xe quay sẽ điều khiển góc camera còn bánh xe còn lại sẽ bật hoặc tắt đèn LED trợ sáng khi quay/chụp trong điều kiện thiếu sáng. Khi bay thì mặc định hai đèn LED xanh/đỏ sẽ nháy để báo hiệu. Hiện thì mới chỉ có bản Full-HD chứ Xiaomi chưa bán ra bản quay 4k. Điều cuối cùng, chúc anh em thành công và bay tốt với drone.
4. Video Full-HD quay thử với Xiaomi Drone
Video gốc là file .MP4, mình không chỉnh sửa chút nào, chỉ chèn chữ bằng iMovie. Một video dài khoảng 2 phút 30 giây nặng cỡ 300MB.
Quảng cáo