NASA vừa công bố kết quả từ nhiệm vụ đâm tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh. Theo đó Double Asteroid Redirection Test, DART đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đã thay đổi quỹ đạo của 2 tiểu hành tinh Didymos-Dimorphos. Kết quả đầy khích lệ này sẽ là tiền đề cho những chiến thuật phòng vệ trái đất khỏi nguy cơ bị các tiểu hành tinh hay thiên thạch lao vào trong tương lai.
Dữ liệu thu được cho thấy quỹ đạo bay của Dimorphos quanh Didymos đã giảm từ 11 giờ 55 phút xuống còn 11 giờ 23 phút. Sự cách biệt 32 phút với giao động khoảng +/- 2 phút được ghi nhận bởi 4 hệ thống kính viễn vọng riêng biệt ở Chile và Nam Phi và 2 hệ thống kính viễn vọng radio đã chứng minh việc lao tàu DART vào Dimorphos đã có kết quả.
Vụ nổ tạo ra các mảnh vật chất vụn làm cho 2 tiểu hành tinh giờ có đuôi như sao chổi
Theo lời giám đốc khoa học hành tinh của NASA, bà Lori Glaze, thì chỉ cần quỹ đạo thay đổi khoảng 73 giây đã được coi là thành công rồi. Việc thay đổi quỹ đạo lên đến 32 phút dù vẫn ở trong mức tính toán nhưng đã làm cả nhóm cực kỳ phấn khích. Theo người dẫn đầu dự án DART thuộc trường đại học John Hopkins thì kết quả này có được nhờ vào 1 lượng lớn vật chất được tạo ra bởi vụ va chạm do Dimorphos hóa ra là dạng tiểu hành tinh được tạo nên bởi nhiều mảnh đá chứ không phải theo dạng 1 khối. Với tốc độ bay khoảng 22,500 km/h của DART (to bằng chiếc tủ lạnh thông thường) khi lao vào Dimorphos đã tạo nên 1 vụ nổ như kiểu nổ bong bóng, làm cho tác động mạnh hơn dự tính ban đầu.
Dự án có trị giá 308 triệu đô cuối cùng đã có kết quả vượt cả kỳ vọng. NASA tự tin cho rằng họ đã thể hiện cho mọi người thấy mình đang tiên phong trong công cuộc bảo vệ Trái đất khỏi các nguy cơ từ vũ trụ và nếu cần thiết còn có khả năng thay đổi hệ Mặt trời trong tương lai. NASA chuẩn bị phóng hệ thống viễn vọng hồng ngoại Near-Earth Object Surveyor vào 2026 nhằm theo dõi chi tiết hơn các thiên thạch có khả năng gây nguy cơ với Trái đất để có biện pháp xử lý phù hợp.
Tham khảo NASA
Dữ liệu thu được cho thấy quỹ đạo bay của Dimorphos quanh Didymos đã giảm từ 11 giờ 55 phút xuống còn 11 giờ 23 phút. Sự cách biệt 32 phút với giao động khoảng +/- 2 phút được ghi nhận bởi 4 hệ thống kính viễn vọng riêng biệt ở Chile và Nam Phi và 2 hệ thống kính viễn vọng radio đã chứng minh việc lao tàu DART vào Dimorphos đã có kết quả.

Vụ nổ tạo ra các mảnh vật chất vụn làm cho 2 tiểu hành tinh giờ có đuôi như sao chổi
Theo lời giám đốc khoa học hành tinh của NASA, bà Lori Glaze, thì chỉ cần quỹ đạo thay đổi khoảng 73 giây đã được coi là thành công rồi. Việc thay đổi quỹ đạo lên đến 32 phút dù vẫn ở trong mức tính toán nhưng đã làm cả nhóm cực kỳ phấn khích. Theo người dẫn đầu dự án DART thuộc trường đại học John Hopkins thì kết quả này có được nhờ vào 1 lượng lớn vật chất được tạo ra bởi vụ va chạm do Dimorphos hóa ra là dạng tiểu hành tinh được tạo nên bởi nhiều mảnh đá chứ không phải theo dạng 1 khối. Với tốc độ bay khoảng 22,500 km/h của DART (to bằng chiếc tủ lạnh thông thường) khi lao vào Dimorphos đã tạo nên 1 vụ nổ như kiểu nổ bong bóng, làm cho tác động mạnh hơn dự tính ban đầu.
Dự án có trị giá 308 triệu đô cuối cùng đã có kết quả vượt cả kỳ vọng. NASA tự tin cho rằng họ đã thể hiện cho mọi người thấy mình đang tiên phong trong công cuộc bảo vệ Trái đất khỏi các nguy cơ từ vũ trụ và nếu cần thiết còn có khả năng thay đổi hệ Mặt trời trong tương lai. NASA chuẩn bị phóng hệ thống viễn vọng hồng ngoại Near-Earth Object Surveyor vào 2026 nhằm theo dõi chi tiết hơn các thiên thạch có khả năng gây nguy cơ với Trái đất để có biện pháp xử lý phù hợp.
Tham khảo NASA