Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia hôm thứ 4 vừa qua, đã đưa ra khuyến nghị Quốc hội nên nhanh chóng xem xét các dự luật cho phép những người không phải nhân viên y tế được thực hiện các dịch vụ xăm mình. Bởi theo luật hiện nay, những người không có kiến thức, nghiệp vụ y khoa, không được phép thực hiện hình xăm cho người khác. Rõ ràng điều này không hề phù hợp với thực tế rằng hầu hết hình xăm đều được thực hiện bởi những người thợ, không phải là bác sĩ.
Thậm chí, một thợ xăm hình kỳ cựu có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10 triệu Won (tương đương với cỡ 8.047 USD), hoặc tệ hơn là ngồi tù. Điều này được bắt nguồn từ phán quyết của Toà án Tối cao vào năm 1992, xác định việc xăm mình là một dịch vụ y tế, và chỉ có những người có giấy phép y tế mới được phép cung cấp dịch vụ này.
“Quốc hội cần nhanh chóng xem xét các dự luật liên quan cho phép thợ xăm đủ tiêu chuẩn hành nghề dù người đó không phải là bác sĩ. Đồng thời, chính phủ cũng nên thiết lập một hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ để không vi phạm vô cớ quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của người xăm mình, cũng như quyền tự do thể hiện bản thân của người xăm mình.”
Dù vậy, cơ quan này cũng cảnh báo mức độ nguy hiểm thực tế liên quan đến việc thực hiện dịch vụ xăm mình. Ngoài các dịch vụ y tế thông thường, xăm mình cũng đòi hỏi tính chuyên môn cao và việc có giấy phép cũng chưa chắc đảm bảo cho điều đó. Cùng với đó, hình xăm thường được tìm kiếm cho mục đích nghệ thuật hoặc thẩm mỹ, chứ không phải là y tế.
Theo KoreaTimes
Quan tâm tin tức về Hàn Quốc, mời xem thêm: Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới ở Hàn Quốc, hoàn thành sớm nhất vào năm 2025
Thậm chí, một thợ xăm hình kỳ cựu có thể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10 triệu Won (tương đương với cỡ 8.047 USD), hoặc tệ hơn là ngồi tù. Điều này được bắt nguồn từ phán quyết của Toà án Tối cao vào năm 1992, xác định việc xăm mình là một dịch vụ y tế, và chỉ có những người có giấy phép y tế mới được phép cung cấp dịch vụ này.
“Quốc hội cần nhanh chóng xem xét các dự luật liên quan cho phép thợ xăm đủ tiêu chuẩn hành nghề dù người đó không phải là bác sĩ. Đồng thời, chính phủ cũng nên thiết lập một hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ để không vi phạm vô cớ quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của người xăm mình, cũng như quyền tự do thể hiện bản thân của người xăm mình.”
Dù vậy, cơ quan này cũng cảnh báo mức độ nguy hiểm thực tế liên quan đến việc thực hiện dịch vụ xăm mình. Ngoài các dịch vụ y tế thông thường, xăm mình cũng đòi hỏi tính chuyên môn cao và việc có giấy phép cũng chưa chắc đảm bảo cho điều đó. Cùng với đó, hình xăm thường được tìm kiếm cho mục đích nghệ thuật hoặc thẩm mỹ, chứ không phải là y tế.
Theo KoreaTimes
Quan tâm tin tức về Hàn Quốc, mời xem thêm: Thành phố nổi đầu tiên trên thế giới ở Hàn Quốc, hoàn thành sớm nhất vào năm 2025