Các nhà khảo cổ đã khai quật được phần còn lại của một thành phố Maya gần 3000 năm tuổi ở miền bắc Guatemala, phát hiện ra các kim tự tháp và di tích có giá trị cao, từng đóng vai trò như một điểm nghi lễ quan trọng.
Nên văn minh Maya từng tồn tại vào khoảng năm 2000 TCN, đạt đến thời kỳ hoàng kim trong khoảng từ năm 400-900 SCN, tại khu vực ngày nay là miền nam Mexico và Guatemala, cùng một phần của Belize, El Salvador và Honduras.
Nằm cách địa điểm khảo cổ quan trọng Uaxactun, thuộc tỉnh Petén nằm ở phía bắc Guatemala khoảng 21km, thành phố vừa được phát hiện có tên là Los Abuelos, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Ông bà”, cái tên này được lấy cảm hứng từ 2 bức tượng điêu khắc “cặp vợ chồng” được tìm thấy tại địa điểm này.
Los Abuelos có diện tích khoảng 16 km2 và được cho là có niên đại từ khoảng năm 800-500 TCN. Các chuyên gia cho biết đây là “một trong những khu vực nghi lễ cổ xưa quan trọng nhất" của nền văn minh Maya. Gần đó, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 1 kim tự tháp cao 33m với các bức bích hoạ chưa được giải mã và một hệ thống kênh đào cổ độc đáo.
Hình ảnh thành phố Los Abuelos được phục dựng
Bộ Văn hoá Guatemala cho biết: “3 địa điểm này tạo thành 1 tam giác đô thị chưa được biết đến trước đây. Những phát hiện này cho phép chúng ta hiểu biết thêm về cách mà người Maya tổ chức các nghi lễ và đời sống văn hoá ở vùng Petén trước thời kỳ thuộc địa."
Trước đó vào tháng 4, các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 bàn thờ có niên đại hơn 1000 năm trước, đến từ văn hoá Teotihuacán cổ đại của Mexico tại Tikal, một nơi khác trong tỉnh Petén. Phát hiện đó được xem là bằng chứng về mối quan hệ giữa 2 nền văn hoá bản địa châu Mỹ, cách nhau khoảng 1.300 km.
Tikal, cách Uaxactun khoảng 23km, cũng là địa điểm khảo cổ chính ở Guatemala và là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của đất nước.
Theo Guardian
Nên văn minh Maya từng tồn tại vào khoảng năm 2000 TCN, đạt đến thời kỳ hoàng kim trong khoảng từ năm 400-900 SCN, tại khu vực ngày nay là miền nam Mexico và Guatemala, cùng một phần của Belize, El Salvador và Honduras.
Nằm cách địa điểm khảo cổ quan trọng Uaxactun, thuộc tỉnh Petén nằm ở phía bắc Guatemala khoảng 21km, thành phố vừa được phát hiện có tên là Los Abuelos, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Ông bà”, cái tên này được lấy cảm hứng từ 2 bức tượng điêu khắc “cặp vợ chồng” được tìm thấy tại địa điểm này.
Los Abuelos có diện tích khoảng 16 km2 và được cho là có niên đại từ khoảng năm 800-500 TCN. Các chuyên gia cho biết đây là “một trong những khu vực nghi lễ cổ xưa quan trọng nhất" của nền văn minh Maya. Gần đó, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 1 kim tự tháp cao 33m với các bức bích hoạ chưa được giải mã và một hệ thống kênh đào cổ độc đáo.
Hình ảnh thành phố Los Abuelos được phục dựng
Bộ Văn hoá Guatemala cho biết: “3 địa điểm này tạo thành 1 tam giác đô thị chưa được biết đến trước đây. Những phát hiện này cho phép chúng ta hiểu biết thêm về cách mà người Maya tổ chức các nghi lễ và đời sống văn hoá ở vùng Petén trước thời kỳ thuộc địa."
Trước đó vào tháng 4, các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 bàn thờ có niên đại hơn 1000 năm trước, đến từ văn hoá Teotihuacán cổ đại của Mexico tại Tikal, một nơi khác trong tỉnh Petén. Phát hiện đó được xem là bằng chứng về mối quan hệ giữa 2 nền văn hoá bản địa châu Mỹ, cách nhau khoảng 1.300 km.
Tikal, cách Uaxactun khoảng 23km, cũng là địa điểm khảo cổ chính ở Guatemala và là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của đất nước.
Theo Guardian
