Fitbit vừa chính thức thừa nhận việc hãng này sẽ ngưng hỗ trợ cho chiếc smartwatch Pebble vào thời gian khoảng tháng 6 năm nay, tức là chỉ còn khoảng hơn 4 tháng nữa mà thôi. Sự "ra đi" của Pebble không chỉ là vấn đề của riêng nó mà còn là báo hiệu sự sụp đổ của dòng sản phẩm thông minh với phím điều khiển vật lý. Vì sao vậy? Đơn giản thôi: Do không như Apple Watch hay Android Wear, Pebble làm việc hoàn toàn trên giao diện phím điều khiển vật lý
Ý tưởng đầu tiên của 1 sản phẩm smartwatch là bạn có thể sử dụng nó nhanh chóng mà không cần phải dụng tay vào chiếc smartphone của mình. Bạn cần 1 kiểu điều khiển nhanh chóng và thuận tiện nhất mà bàn tay mình có thể thao tác và đây là lúc mà điều khiển vật lý tỏa sáng. Vào mùa lạnh, chúng ta thường đeo găng tay và khó có thể thao tác chính xác trên màn hình cảm ứng, đó là chưa kể đến việc điều khiển vật lý còn cho phép người dùng làm việc với thiết bị mà không cần nhìn vào màn hình. Dĩ nhiên những chiếc hybrid smartwatch cũng có phím vật lý và sẽ làm được điều nói trên, bù lại chúng thiếu đi các tính năng cần thiết của 1 chiếc smartwatch tiêu chuẩn.
Màn hình cảm ứng rất tiện lợi và nhanh chóng, chúng ta đồng ý với điều đó. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp nó không thể bằng được điều khiển vật lý, ít ra là từ câu slogan "dễ dàng điều khiển ngay cả khi nhắm mắt". Thời đại màn hình cảm ứng đang lên ngôi, tuy nhiên ở đâu đó sẽ vẫn còn những người dùng mong mỏi được cầm trên tay 1 sản phẩm công nghệ đi kèm cùng điều khiển vật lý. Điều này hoàn toàn không đến từ sự hoài cổ viển vông mà nó sở hữu các giá trị tiện dụng thực sự.
Nguồn theverge