Khám phá triết lý thiết kế giao diện, hệ điều hành Windows Phone 7

vuhai6
6/11/2010 6:40Phản hồi: 155
Khám phá triết lý thiết kế giao diện, hệ điều hành Windows Phone 7
Windows Phone 7 (WP7) đã được đề cập với mật độ cao tại diễn đàn Tinh Tế từ nhiều góc độ khác nhau, hầu hết là giới thiệu về cách thức hoạt động, tính năng và ứng dụng nền tảng OS trên các mẫu điện thoại di động mới từ nhiều hãng sản xuất lớn như: DELL, SAMSUNG, HTC, ... Sự xuất hiện của WP7 thực sự là một làn gió mới, tạo một trải nghiệm hoàn toàn mới nhưng không quá lạ lẫm, phức tạp như trước đó và được chào đón một cách nồng nhiệt.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa tìm ra thêm lý do để có thể "tiếp nhận" WP7 ngoài những cái bóng lớn như: Apple - iOS, Google - Andriod. Bài viết này xin góp thêm một góc nhìn khác về WP7, lùi lại quá trình trước khi một sản phẩm hoàn thiện, giải mã cách mà các chuyên gia sáng tạo nhất của Microsoft đã tốn rất nhiều thời gian và ngân sách cũng như "cãi nhau um xùm" để tạo ra giao diện đồ họa cuối cùng. Hiểu được thêm giá trị của việc của WP7 có khi bạn sẽ "yêu" nó hơn.

WP7 ra đời trong hoàn cảnh "đen tối" của ngành công nghệ vì hiện Apple đang nắm giữ thế thượng phong. Do đó, bài viết này sẽ dùng hệ thống iOS để làm căn cứ so sánh, mà bản chất gốc khi tạo ra sản phẩm, MS cũng nhắm đến Apple như một đối thủ trực tiếp. MS có thực sự là một "hiệp sĩ" hay không trước tiên hãy hiểu rõ hơn cách họ đã chuẩn bị tinh thần "chiến đấu" như thế nào. Trước tiên mời bạn xem qua đoạn quảng cáo vui nhộn xuất sắc của Windows Phone 7 (WP7). Một TVC được thực hiện bởi của công ty Crispin Porter + Bogusky (nhà thầu thiết kế và quảng cáo nổi tiếng thế giới với các thương hiệu như: Burger King, Philips, Best Buy, Kraft, CocaCola, IKEA,…).

  • Chủ đề: Windows Phone: Really


Windows Phone 7 (WP7) hiện đang là sự kiện đình đám trong làng công nghệ thông tin thế giới, nhất là ngành điện thoại di động, nơi thị trường đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt nhất mà phần thắng hiện tại có vẻ như đang thuộc về Apple Inc.


Sức mạnh nào trong WP7 khiến Microsoft có quyết định bỏ luôn hệ điều hành (HĐH) con cưng trước đây của mình là Windows Mobile để tạo một hướng đi “mới toanh” của WP7?.

Nếu Android là “hoàng tử lai”, Bada “non nớt”, Symbian “lỗi thời”, Blackbery “đạo mạo”…, những vũ khí này xem ra chưa đủ mạnh để chiến đấu ngang ngửa với iOS của Apple.

Vậy vũ khí của Windows Phone 7 là gì? Sức mạnh nó nằm ở đâu?.

[​IMG]

Thực ra, chẳn có gì lạ, Microsoft (MS) vẫn bám đúng lý thuyết cạnh tranh cổ điển nhất. Đó là: “tạo sự khác biệt”. Ai đã từng kinh qua những bài học marketing vỡ lòng đều biết, nhưng không phải ai cũng làm tốt nó thực sự. Trong lịch sử cạnh tranh giữa hai ông lớn, bản thân hệ điều hành Windows từng tạo sự khác biệt so với Mac OS trong cách bố cục vị trí các tính năng trong giao diện như: trên/dưới, trái phải…

Để tạo được “sự khác biệt” thì sự “kiên trì”, lòng “trung thành” với mục tiêu đã xây dựng là tiền đề căn bản. Nhưng quan trọng nhất, là cần một sự sáng tạo đột biến. Muốn có sự sáng tạo đột biến, những nhà hoạch định chiến lược của Microsoft cần hiểu rõ về đối thủ đích thực của mình là Apple, “nó” đã làm gì rồi, giờ thì ta sẽ làm như thế nào?!.

[​IMG]
Hình ảnh chỉ mang tính giải trí - mô tả sức mạnh độc tôn của Apple hiện tại

Quảng cáo


Không đề cập đến vấn đề kỹ thuật, vì nhiều diễn đàn công nghệ thông tin lớn như Tinhte.vn, … đã nói rõ. Ở đây chúng tôi chỉ phân tích về động cơ sáng tạo mỹ thuật trong giao diện của Windows Phone 7, so sánh với giao diện của iOS (iPhone).

Trước khi bắt tay vào phân tích, mời bạn xem qua hình ảnh giao diện của hai hệ thống đang đối đầu trực tiếp:

  • Sơ lược về giao diện của WP7:

  • Sơ lược về giao diện của iOS:

  • Nếu chưa có cơ hội sỡ hữu một điện thoại chạy WP7, bạn có thể trải nghiệm nó qua một clip bên dưới:

Bây giờ ta bắt đầu vào việc so sánh 2 “ông” này:


[​IMG]

Căn bản động cơ sáng tạo của hai dòng là triết lý Minimalist (tối giản hóa), nhưng cách sử dụng lại đối nghịch nhau.

Quảng cáo



  • Với iOS: bản thân sản phẩm (điện thoại), về kiểu dáng phần cứng chỉ có 1, tức đơn giản, và đường nét dùng ngôn ngữ thiết kế sleek, cũng dựa trên triết lý minimalist. Do đó, ở “phần mềm”, để tạo sự tương phản – tính chất hoàn hảo của một tác phẩm mỹ thuật – Apple đã sử dụng ngôn ngữ “Maximalist” (đa dạng hóa), và lấy trường phái nghệ thuật Realistic Image làm chủ đạo.
[​IMG]

  • Với WP7: là một nhà cung cấp hệ điều hành cho các sản phẩm công nghệ di động, được sản xuất từ rất nhiều thương thiệu khác như: HTC, DELL, SAMSUNG…, như vậy ứng với số nhiều (Maximalist). Do đó, về tính tương phản, phần mềm sẽ mang phong cách Minimalist.
[​IMG]

Trục giao diện:


  • iOS: sử dụng trục X-Y (trược ngang, lên xuống theo mặt phẳng XY)

  • WP7: sử dụng thêm trục Z (trong quy định về trục kỹ thuật, trục Z là vector vuông góc với mặt phẳng tờ giấy)
Các icons:

  • iOS: sử dụng thủ pháp Realistic Image, tức các icon làm sao thể hiện được hình ảnh càng như thật càng tốt
[​IMG]

  • WP7: sử dụng đường nét đơn giản nhất có thể, hình ảnh chỉ mang ý nghĩa
[​IMG]

Bảng liệt kê bên dưới sẽ thể hiện rõ hơn những thành phần đối kháng nhau giữa hai hệ thống:

[​IMG]

Khi liệt kê được những điểm trên, những nhà thiết kế sẽ dùng nó để làm chất liệu trong quá trình brainstorming và tiến đến thiết kế ý tưởng.

Việc nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế trong bài viết này, nhằm tôn vinh thành quả lao động của những thành viên tham gia sáng tạo giao diện đồ họa của WP7. Qua đó, những người đã sỡ hữu WP7 có thể hiểu rõ và “yêu” sản phẩm của mình hơn. Đồng thời tạo cảm hứng để những ai chưa sỡ hữu có thêm trải nghiệm một tuyệt tác mới, một dấu ấn văn hóa của nhân loại như Apple đã từng làm với iOS.

Windows Phone 7 xứng đáng có một giải thưởng cao nhất trong việc sáng tạo giao diện đột phá, mang tính cách mạng cao.

Bài viết dành tặng cho những nhà thiết kế sáng tạo, những chuyên gia phát triển chiến lược sản phẩm.

Nguồn: tuyettac.vn
155 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ước gì có PRO nào tạo được ROM WiN7 cài lên HD2 lúc đấy mới được trải nghiệm mà không phải chia tay với người vợ cũ 😔
diều ước của bạn chắc cũng sớm thành hiện thực thôi mà.😃
hhhdang
ĐẠI BÀNG
13 năm
một bài viết rất hay và chi tiếc,rất có ích để mọi người có thể so sánh và chon cho mình 1 HDH phù hợp...................
Nghe bác phân tich thấy chúng tương phản nhau quá, bài viết hay lắm
ufdb
CAO CẤP
13 năm
Em thì em muốn thử cái mới thôi, iOS thử rồi, Android tính thử mà thấy nó cũng từa tựa iOS
Chỉ có WP7 là thấy khác hẳn, thích cái style phá cách của nó 😃, nhưng giờ mới hiểu được những ý tưởng ban đầu để thiết kế nó, cảm ơn bác Hải nhiều, bài viết hay 😁
Nhìn cách thiết kế của WP7 mình cũng khoái, nhất định phải bê một em về để vọc, để yêu em ý😃
treble
TÍCH CỰC
13 năm
đúng là phong cách riêng của Microsoft, nhìn vào là thấy chỉ có cửa sổ và cửa sổ :p
đúng đó chả thấy hình nền luôn , hok biết hơn ăn roi ko . hi vọng là ngon hơn ăn roi và ios
Ha_TM68
TÍCH CỰC
13 năm
Yes! . . . WP7 đúng là một cuộc cách mạng . . 😃. . . .

Tuy nhiên việc xây dựng kho ứng dụng cũng lại là một "big problem" của Microsoft. Nếu so với RIM và Apple thì Microsof sẽ phải xây dựng ngay kho ứng dụng này, mặc dù họ đang kêu gọi các nhà phát triển cùng hợp tác để xây dựng một ngân hàng ứng dụng cho Windows Phone 7, nhưng ngân hàng ứng dụng này ( ít nhất cho đến lúc này ) khó mà cạnh tranh được với kho ứng dụng với số lượng phần mềm lên tới hàng trăm nghìn của Apple hay RIM . . .

Hy vọng một tương lại sáng cho WP7 . . .

[​IMG]
meoden8x
TÍCH CỰC
13 năm
Giờ em mới biết RIM có kho ứng dụng khổng lồ đến vậy?
Ha_TM68
TÍCH CỰC
13 năm
Vâng ! tên đầy đủ của kho ứng dụng mà RIM đang có là BlackBerry App World
và bạn có thể "xem và mua " ở đường link này:

http://us.blackberry.com/apps-software/appworld/
giờ e mới biết nơi người ta chém nhiều nhất là trên các diễn đàn , báo điện tử ....
ý người ta là thằng tác giả bài này chém gió dữ quá , cái kho apps của BB hiện có khoảng 10.000 mà nó chém đến hàng trăm nghìn , chứ ko phải là ko biết BB cũng có kho apps .
kennho123
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cái nào cũng có cái hay hết chờ WP7 có làm nên kì tích k đây
Một bài phân tích rất rõ ràng sắc nét. Thanks
That tutee, Minh clung rat thich cache bo tri cua no. Chac phai nghi cach ruoc no ve thoi.
@ hi ban hom nay moi biet ban minh cung la thanh vien . Go tu dien thoai Mod thong cam
mình thích icon và giao diện của WP7 hơn, mấy cái icon của quả táo có hình dạng bóng mượt và nổi như thật đã xuất hiện quá nhiều trên các sản phẩm khác, và nó cũng mang dáng dấp của các icon trên những trang Web mà mình thấy nên có lẽ đã bắt đầu thấy hơi nhàm mắt rồi.Icon của WP7 thiết kế như dạng vector đơn giản nhưng tạo ra sự khác biệt, giúp nó không thể bị nhầm lẫn khi đứng bất cứ đâu.Cái này mình thấy rất hay, cũng như thiết kế của Cocacola WORLD CUP 2010 vừa rồi, chỉ là những hình vẽ Vector nhưng thật sự ấn tượng
khách quan mà nói, giải thưởng này phải dành cho iphone và apple thì đúng hơn, bài viết khá hay, nhưng PR trên mức cần thiết cho WP7 (có lẽ người viết là 1 antifan của Apple? khi mà đã ví Apple là bóng đen, là phát xít, mình ko hiểu luận điểm này lắm? - cách đây 10 năm, O2 - Windows Mobile đã làm mưa làm gió suốt cả 1 thời gian dài, nhưng có mạng lại sự đột phá, những trải nghiệm mới cho người dùng? liệu bạn có nghĩ xài màn hình cảm ứng mà ko phải khổ sở dùng bút chọt, nhập liệu trên màn hình cảm ứng lại dễ dàng như thế?), bài viết chỉ cho thấy rằng tất cả những gì WP7 làm là thay vì Apple đi xéo, thì ta đi dọc, đó không phải là cách mạng, là mới, mà là làm khác, nếu muốn nói tớt cách mạng hãy xem lại toàn bộ những gì iphone đã làm, đã tạo ra hẳn xu thế điện thoại mới: - màn hình lớn + phím bấm đơn giản; - sử dụng cảm ứng đa điểm, - thiết kế đơn giản nhưng vẫn bắt mắt; - kiểu bàn phím qwerty phím bấm nổi mà 100% các đối thủ của iphone sau này đều bắt chước theo.

Mình ko phải là Apple fanboy, cũng ko phải ghét WP7, nhưng bài viết có phần tâng bốc hơi quá tay nên góp chút ý kiến, cá nhân mình thì thấy giao diện của WP7 mới, rất có phong cách, nhưng vẫn có gì đó chưa thực sự thuyết phục mình lắm. muốn cạnh tranh với iOS, thực chất là cạnh tranh về kiểu dáng + AppStore, vì sao người ta thích ip? chỉ đơn giản kiểu dáng sành điệu, nhiều phần mềm,đặc biệt là game, với đại đa số người dùng mà nói thì so với việc mua cái đt để duyệt file Office, trình chiếu.....và chơi hàng chục game hấp dẫn thì cái nào sẽ chiếm số đông hơn? trong khi những gì QP7 có thể thì iOS cũng có thể?

Dù sao cũng hy vọng WP7 sẽ thành công, càng cạnh tranh thì người dùng càng có lợi thôi
khi mà tất cả còn đang loay hoay với màn hình 1.4" , 6k màu , mà O2 và MS mang lại cho mọi người cảm ứng thì chẳng phải cách mạng à .
nhập liệu trên màn hình cảm ứng hiện nay cũng chưa gọi là dễ dàng dc , số 1 vẫn là hardware qwerty , con nếu dùng tiếng Anh thì bản thân T9 trên 1 bàn phím 12 nút đã là rất nhanh .
trình độ còn kém lắm. nếu nói về những thứ trên thì các máy của nhật bản mới là hàng đầu, ba cái mà apple gọi là này nọ thì đã xuất hiện trên các model của nhật cách đó ít nhất từ 5 năm tới 10 năm bạn nhé, chẳng qua nhật vì lòng tự trọng kiểu võ sỹ đạo nên không phổ biến ra thế giới. thế nên chả phải apple cách mạng gì cả. chỉ có điều nó thương mại hóa toàn cầu nên ai cũng hiểu lầm nó là mới, là cách mạng. chả có cái gì ở đây cả. còn hiện tại ư, các` model của nhật chụp hình toàn từ 14 tới 16 chấm, độ phân giải cao ngất ngây, quay phim full HD, chíp xử lý âm thanh hàng đầu thế giới, màn hình 3D đã có 2 model do sharp sản xuất. apple so với các model của japan như sharp chẳng hạn chỉ là con kiến so với voi nếu nói về công nghệ. khi nào rảnh ghé nghiên cứu japan phone và cầm trực tiếp 1 em trên tay hàng đĩnh bây giờ sẽ rõ.

còn ở đây đang bàn tới hệ điều hành w7 và ios, chả liên quan đến mấy công nghệ như bạn nói.
tommycat
TÍCH CỰC
13 năm
Công nghệ máy Nhật là cái gì mà bạn nói ra trc APPLE và các đt khác từ 5-10 năm vậy, chỉ bik nó sản xuất toàn cho dân nó xài, đem về VN xài sóng cà chớn cà giựt, out tá lả, kick sóng hoài, chụp hình nhìu chấm cũng chả nói lên điều gì, máy cũng ko có cài HĐH nào, ko thể gọi là smartphone, ông anh sùng bái JMP nhìu quá nên chê bai mấy thằng khác nhìu quá đấy...haizzz
vtbao
ĐẠI BÀNG
13 năm
bài viết nói về giao diện và tính thảm mỹ thiết kế bác lại nói về các vấn đề khác thì hóa ra ông nói gà bà nói vịt. thì có ai sai đâu.

Thích bài viết này. Thích minimallist và maximallist trong cả 2 thiết kế. Mọi người thường nghĩ minimalist là giản lược nhưng ít người hiểu được triết lý thực thụ của minimalist là "Thực hiện hàng loạt các động tác phức tạp để đạt sự đơn giản" 😃
@ước gì có PRO nào tạo được ROM WiN7 cài lên HD2 lúc đấy mới được trải nghiệm mà không phải chia tay với người vợ cũ
Sắp có rồi đó bác!.....................
jing
CAO CẤP
13 năm
đọc xong 1 hồi, lại càng thấy iêu ios, android hơn
hay quá hy vọng WP7 sẽ đem một luồng gió mới cho làng di động thế giới
uk hay thật.Yêu Wp 7
gjhen1325
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mới nhìn vào thì thấy wm7 rất bình thường nhưng khi cài thử theme wm7 cho e hd2 thì thấy rất ấn tượng, dễ sử dụng hơn cả wm6.5

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019