Khảo sát cho thấy hơn 8% người Mỹ trưởng thành là triệu phú

Rubi Lee
10/2/2021 7:36Phản hồi: 126
Khảo sát cho thấy hơn 8% người Mỹ trưởng thành là triệu phú
Theo báo cáo tài sản toàn cầu năm 2020 của Credit Suisse cho thấy, hơn 8% người trưởng thành ở Mỹ là đáp ứng được các tiêu chí của Triệu Phú, kết quả được khảo sát trên hơn 20 triệu người Mỹ. Theo đó, một người dẫn chương trình đồng thời là tác giả của quyển sách “Triệu phú mỗi ngày”, Chris Hogan đã tiến hành một cuộc khảo sát hơn 10.000 đối tượng triệu phú để tìm hiểu bí quyết thành công của họ.

Hogan nhanh chóng nhận ra hầu hết các vị triệu phú này không hề liên quan đến các lĩnh vực quá cao siêu như sản xuất máy bay phản lực hay được nhiều người biết đến.

Họ cũng chỉ là những người bình thường có cuộc sống làm việc chăm chỉ hàng ngày và không hề hào nhoáng vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Hầu hết những người trong số đó, tích luỹ tài sản qua thời gian bằng cách đưa ra những quyết định khôn ngoan


Trong bài viết gốc, có một video khá hay nói về 5 cách mà người giàu hay làm để có tiền nhiều hơn. Video không có sub nên anh em có thể đọc sơ tóm lượt 5 cách bên dưới đây mà mình liệt kê ra nhé:

  • kế hoạch: cơ bản là những người giàu luôn có kế hoạch quản lý tài chính rất kỹ lưỡng và nghiêm túc thực hiện nó. Không cần nói cao siêu về các kiến thức cao siêu trong tài chính, có thể hiểu nôm na là rất nhiều người xung quanh chúng ta có thu nhập hàng tháng rất cao nhưng mức sống và cách tiêu xài phung phí của họ khiến tài sản cũng chẳng dư dả, khấm khá gì. Vì vậy cho dù bạn là ai, thu nhập cũng như địa vị xã hội thế nào, việc chi tiêu có kế hoạch cũng sẽ giúp tài sản tích luỹ tăng lên đáng kể.
  • Tiêu xài tiết kiệm: Theo khảo sát cho thấy 94% người giàu có mức tiêu xài ít hơn thu nhập của họ, nhưng con số này ở người bình thường chỉ chiếm 55%. Có thể thấy rằng việc cắt giảm chi tiêu là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều hơn. Không ít lần chúng ta nói rằng việc các tỷ phú trên thế giới không chưng diện đồ hiệu, họ chỉ tiêu xài vào những việc hợp lý và không quá quan tâm thể hiện sự giàu có của bản thân.
  • Tìm kiếm các khuyến mãi: Không chỉ chúng ta mà theo thống kê cho thấy 93% người giàu thường dùng các phiếu voucher ưu đãi khi mua sắm. Vì thế việc nắm bắt được các chương trình khuyến mãi cũng là một yếu tố để giúp chúng ta mua sắm thông minh hơn.
  • Lập các khoản chi tiêu: Người giàu cũng thường lập ra các khoản chi tiêu cụ thể và tuân thủ một cách nghiêm túc. Chẳng hạn người giàu chỉ dành $200/tháng cho việc ăn uống bên ngoài, chứ họ sẽ không xài tiền một cách tuỳ tiện và vượt qua kiểm soát.
  • Tự kiểm soát bản thân: Khoảng 97% người giàu cho biết rằng họ luôn có thể kiểm soát được bản thân và thay đổi được số phận của mình. Vậy họ làm cách nào? Họ luôn duy trì những tư duy tích cực, học hỏi các kiến thức mới và luôn nỗ lực phát triển bản thân mình để theo kịp với xã hội.

Theo CNBC
126 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ăn thua gì Vietnam. Chắc tầm 60 triệu dân là Triệu phú vnd 😃
angel2706
TÍCH CỰC
3 năm
@Thành Quảng Bình 73 Đi làm nhận lương tối thiểu thôi cũng đã triệu cmn phú rồi! 😃)
@angel2706 Chuẩn, bên mẽo người bình thường tháng kiếm được vài ngàn, bên mình thì tháng vài triệu, chục triệu cmnr 😁
@Thành Quảng Bình 73 Mình xin chào các triệu phú cmt ở trên
Tư bản họ làm ăn dữ lắm
@nhqdat Tuỳ khái niệm, có thể không tính nhà cửa đang ở vào trong 1 triệu USD đó.
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
@tinhcavungtau Đúng rồi vì đơn giản không ai định giá được cái bạn đang sài , trừ khi bạn định giá cho nó rồi đem bán thì mới được tính là tài sản
@pin A Nhà và xe không phải là liquid asset để có thể count.
8% người trưởng thành là triệu phú đô la. Gớm mặt thật
@pin A Mình thấy không phải vậy:
https://money.usnews.com/money/personal-finance/family-finance/articles/where-do-i-fall-in-the-american-economic-class-system
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
Ở Mỹ không có chơi vs cộng đồng da trắng thì mình không biết chứ cộng đồng vn mình thì ai cũng thế .
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@pin A điện rẻ v? nhà mình toàn 3-4tr xài bn đâu😔(
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
@tamle_o Đó là điện , nước và gas luôn đó bạn
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
Tư bản người ta chỉ lo làm, còn Việt Nam mình sáng cafe tàn tàn, chiều nhậu sương sương, tối lên nhạc không quẩy thì hát hò. Sướng nhất Việt Nam.
jimbo89
TÍCH CỰC
3 năm
@Bảo-Duy thở ra câu nghe có vẻ đạo lý nhưng... cũng đúng đấy, mỗi tội cách nhìn nhận tự nhục đúng không, t nghe mùi là t hiểu, cái loại này suốt ngày nhìn xuống mà có biết nhìn lên đâu, tư bản nhà m bản chất là bóc lột, không lo làm thì chết đéo có chỗ chôn, bẫy tài chính khắp nơi, lo cầy như chó để trả cho những thứ mình đã quẹt thẻ, phải rồi, chỉ lo làm, thời gian kẹc đâu để lo cho bố mẹ, con cái, bạn bè anh em, hãnh diện nhể, hoành tráng nhể 😆
Tomioka_5268
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Rickyzz Chúc bác thành công với các dự án phục vụ cộng đồng của mình. Fighting!!!
@[Zeus] Ờ. Cà phê nhậu nhẹt suốt ngày, Thực phẩm rẻ mạt đầy chất độc hại, bệnh tật rồi tiền đâu mà chữa.
anhmk95
TÍCH CỰC
3 năm
@Bảo-Duy cả đời tôi tuy non hiện tại chưa thấy ai như bác mô tả cả ?
Shiranai155
ĐẠI BÀNG
3 năm
Chấp gì mấy kiểu... phồn vinh giả tạo😆)
Mấy nước tư bản giãy chết sao sánh đc với chúng ta😃)
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@Shiranai155 Đúng ời, đang viết truyện giả tưởng hả?
peterh
CAO CẤP
3 năm
@finely Thanh niên nghiêm túc quá!
@Shiranai155 xem nó bị covid la thay thuong oi, giàu cỡ nào cũng phải chết
Quanh minh trieu phu cung day dau co thua My dau :v
Hun cái nè
Ở Việt Nam nom na được dịch ra là phải thành công trước tuổi 30
Phung phí thì trúng số cũng sạt nghiệp
Việt Nam tôi 99% trưởng thành là triệu phú.
dong thieu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tuanbida 100%
Chắc do thu nhập cao, cơ hội việc làm tốt, đồng thuế sử dụng hiệu quả.
Ở VN ko nhậu nhẹt, cf các kiểu thì bảo là chảnh, ko hoà đồng.
@Đông Hoàng Thái Nhất mỗi lần đi nhậu là bị ép uống bia clmn
anhutsg
CAO CẤP
3 năm
Nói về triệu phú thì VN vô địch rồi .
S@ng Nguyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tôi tin em!
Viêtnam ngày đi làm chiều tối về đánh số nuôi ước mơ😁😁😆
Không sân si, không so sánh, đời chỉ sống một lần mà thôi, kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống bình an, thấy dư dả thì chia cho người bên cạnh, rứa thôi 😃
Xá Xíu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Họ ngoài giỏi kiếm tiền còn giỏi cả cách xài tiền, dân mình còn kém khoản xài tiền hợp lý lắm 😷
Bút xanh
TÍCH CỰC
3 năm
Người Mỹ giàu nhất là Mỹ gốc Ấn....còn gốc Mỹ da trắng thì chỉ hơn Mỹ gốc Việt có 300 đô mỗi tháng thôi. Ai dám nói dân Việt lười nào. Do bên VN đồng lương rẻ mạt làm nhiều chẳng đáng, ăn nhậu giải khuây sướng hơn. Làm gì có chuyện ăn nhậu nếu bạn đi xuất khẩu lao động.
Hình như ông Bill Gates gốc da trắng🤔
Dân vn lười mịa thế giới rồi =))
pin A
TÍCH CỰC
3 năm
@CàChớn-Forever Dân việt lười ở Vn nhưng siêng ở Mỹ bởi vì không siêng là không sống được
jimbo89
TÍCH CỰC
3 năm
@CàChớn-Forever bố mẹ mày hay mày lười không có nghĩa là cả 1 dân tộc lười đâu, cùng lắm thì chỉ kết luận được là cả họ nhà mày lười thôi
Lolo69
TÍCH CỰC
3 năm
@CàChớn-Forever Lười là người không có việc làm thôi. Bạn coi công nhân, tiểu thương họ làm việc quần quật như thế nào, tài xế grab ngày chạy bao nhiêu cuốc, kỹ sư nhiều nơi còn làm việc cả thứ 7.
Nước nghèo mà đổ tại dân lười là thiếu hiểu biết.
Nếu vậy thì nhật bản 99% là triệu phú.
Việt Nam thì sao

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019