Khảo sát: người dùng tin tưởng Amazon và Google xử lý dữ liệu cá nhân của mình hơn là Apple

vn_ninja
24/12/2021 14:17Phản hồi: 41
Khảo sát: người dùng tin tưởng Amazon và Google xử lý dữ liệu cá nhân của mình hơn là Apple
Khảo sát do The Washington Post thực hiện cho thấy người dùng tin tưởng AmazonGoogle xử lý dữ liệu người dùng cá nhân và hoạt động duyệt internet của họ hơn là Apple. Bên cạnh đó người dùng hoàn toàn không tin tưởng vào Facebook, TikTok và Instagram.

Khảo sát dựa trên dữ liệu từ hơn 1000 người dùng internet ở Hoa Kỳ với 4 mức độ để chọn lựa là “a great deal” (rất nhiều), “a good amount” (đủ tin tưởng), “not much” (không nhiều) và “not at all” (hoàn toàn không). Ngoài ra cũng có thể không có ý kiến.

Trong danh mục “a great deal” thì 18% trong số đó cho biết tin tưởng Apple rất nhiều, trong khi Google và Amazon đồng điểm 14%. Nhưng trong danh mục “a good amount” thì Amazon dẫn đầu với 39%, Google 34% và Apple theo sau với 26%. Kết hợp 2 danh mục tích cực này lại thì tổng điểm của Apple là 44%, thua chút ít so với 48% của Google và 53% của Amazon.

Khảo_Sát.jpg

Về mặt tiêu cực “not much” và “not at all” thì dữ liệu chỉ ra rằng 40% trong số những người được khảo sát cho biết họ hoàn toàn không tin tưởng Facebook trong việc xử lý dữ liệu người dùng của mình. Facebook đứng đầu trong tổng điểm 2 danh mục này với 72%, Google 47% còn Microsoft là 42%.

Theo: MacRumors
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc chắn rồi 😁
Tôi tin em!
SagaKiller
TÍCH CỰC
2 năm
@Cuong Nb Đơn giản là cách Google và Amazon vá lỗ hổng bảo mật chuyên nghiệp hơn Apple. Với Google và Amazon hầu như không thấy lỗi bảo mật Zero Day. Thêm vào đó dịch vụ của Google và Amazon ban đầu là công ty thuần software nên không có những bug ngớ ngẩn như Apple.
boom94
ĐẠI BÀNG
2 năm
@SagaKiller https://thanhnien.vn/google-sua-loi-zero-day-thu-7-trong-nam-cua-trinh-duyet-chrome-post1080236.html

Google sửa lỗi zero-day thứ 7 trong năm của trình duyệt Chrome

Nhiều lỗ hổng bảo mật được vá trong phiên bản mới nhất của Chrome, trong đó có một lỗi zero-day với mức độ nghiêm trọng.
thanhnien.vn
SagaKiller
TÍCH CỰC
2 năm
@boom94 Bạn tìm xem Apple của bạn có bao nhiêu cái Zero Day, thậm chí che giấu các kiểu. Tôi nói hầu như chứ không phải là không có.
The Washington post thì cùng 1 mẹ với amazon mà 😆
@CáVoiXanhh 1 chủ thôi bác, còn thằng đẻ nó ra đem bán con làm ô sin rồi.
Đang xài google photo để lưu ảnh gia đình.
Cơ bản vì được free 15gb, chứ an toàn thì chưa biết.😂
jk.y
TÍCH CỰC
2 năm
@BinBon2020 Google biết tất cả về bạn 😀😂
@BinBon2020 An toàn ở đây chắc là không bị lọt ra ngoài thôi chứ mình nghĩ kiểu gì mấy cái ảnh trên đấy cũng bị mang đi train AI hết thôi 😁 Không phải tự nhiên mà AI của Google bá đạo đến vậy
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@BinBon2020 Google thì xác định là ko thoát được rồi 😁
dra.long10
TÍCH CỰC
2 năm
@BinBon2020 Rồi xong, giao cho google thì khác gì giao trứng cho ác đâu :v
Chả tin thằng nào cả =))
@vicktorbui Chuẩn rồi! Tin mấy ông này khác gì tin mấy thằng ăn trộm.
@-U-N-I-T-E-D- Ông nào mà chả sống nhờ người dùng. Đến doanh nghiệp nhỏ như mình hồi đầu làm sản phẩm cũng lấy dữ liệu người dùng một cách trái phép vì ko cho người ta biết để mà hoàn thiện sản phẩm, định hướng marketing các thứ ... Chỉ là ko đem ra bán dữ liệu thôi. Chứ bây giờ bảo: mình dùng sản phẩm của tao, tất cả các thứ mày làm tao sẽ soi hết. Xem khách nó có chửi cho không, làm gì có ai thích bị theo dõi.
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@vicktorbui Me too 😁
:v
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
2 năm
Mẫu là 1000
Cười vô mặt
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@ncn_nguyen Nhiều mà 😁
Tờ báo nhìn là biết uy tín thế nào rồi ha ha 🤣🤣🤣
@Bão Sài Gòn Báo của Amazon =]]
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@Bão Sài Gòn Báo đời 😁
Mình thì méo tin các ứng dụng khai báo thông tin của Nhà nước trong mùa dịch.
Haa
Khảo sát tức là hỏi những người thường, những thằng xàm, thì cái khảo sát chả có ý nghĩa mẹ gì
Xử lý tóit và ăn tiền ít hơn apple nha
Khảo sát nhân viên amazon là chính à 😆
1000 mẫu, khảo sát nhân viên az và fb à =))
Cười vô mặt
Ko nên tin tưởng vào bọn đa đảng. Mồm nói ko lz nhưng vẫn buôn bán dữ liệu người dùng. Bọn 1 đảng thì ko nói gì nhưng cũng bán dữ liệu người dùng @@. Còn xứ thần tiên thì đi khám thai xong có ng gọi tư vấn sữa. Mua oto có sr gọi tư vấn lắp đồ chơi. Có 1 lần m hỏi sao có số của m thì bảo cái này em ko nói đc ạ ^^
htc@
ĐẠI BÀNG
2 năm
@toivaem986 xứ thần tiên còn nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt lắm bác, ví dụ: bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, nhà đất... nhiều lắm bác ạ
@htc@ Ngân hàng là bán thông tin ác nhất bác ạ
thtan92
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tấc cả đều là con buôn thôi
david_l
ĐẠI BÀNG
2 năm
Washington Post cũng của Jeff Bezos mà
winter1989
TÍCH CỰC
2 năm
Khảo sát có 1000 người chứ đáng mấy đâu mà kết luận có giá trị đc
uno_68
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tất cả những gì liên quan đến giao diện người dùng thì amazon làm rất tệ! Tôi đố bạn nào hay dùng amazon, ko gõ gu gồ mà tìm được nơi đổi mật khẩu của amazon đấy! Haha
Muốn đập máy quá =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019